Doanh nghiệp
19/07/2021 15:52

Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7

Bên cạnh chuỗi siêu thị mini 0 đồng tại các quận, huyện và siêu thị online dành cho sinh viên thì Ban tổ chức chương trình linh động trao tặng 3.500 phần quà cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn quận 7 (TP HCM), nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 tác động.

Ở mỗi địa phương thì Ban tổ chức chương trình Siêu thị mini 0 đồng sẽ tùy cơ ứng biến để triển khai phù hợp với tình hình thực trạng. Tính từ ngày 26-6 đến nay, đã có 17 Siêu thị mini 0 đồng được mở ra trên địa bàn TP HCM và 3 siêu thị tại Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng. Bên cạnh đó là phiên bản siêu thị mini 0 đồng online dành cho hơn 5.500 sinh viên "mắc kẹt" tại các KTX thuộc hơn 70 trường đại học tại TP HCM. Với quận 7, do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên Ban tổ chức đã linh động bằng cách trao quà đến tận các khu trọ trên địa bàn, vừa giúp đỡ thiết thực đến các hoàn cảnh khó khăn nơi đây mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7 - Ảnh 1.

Hàng hóa được mang đến tận từng xóm trọ

Theo ông Võ Quốc Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 7, trên địa bàn quận hiện 3 phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận đang phong tỏa toàn phường, cư dân chủ yếu là các công nhân tại nhà máy, khu chế xuất. Do đó, tình hình tại địa phương rất khó khăn, công nhân mất việc làm, thu nhập bấp bênh.

Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7 - Ảnh 2.

Nhiều mảnh đời được giúp đỡ qua những ngày tháng khó khăn

"Khi nhận được 3.500 phần quà từ BTC chương trình Siêu thị mini 0 đồng do PNJ là đơn vị khởi xướng, chúng tôi rất mừng và lập tức triển khai mang hàng đến tận tay từng người dân, thực sự biết ơn chương trình vì đã hỗ trợ cư dân địa bàn trong lúc khó khăn hiện tại, với số thực phẩm, nhu yếu phẩm này thì có thể sử dụng trong vòng 1 tuần, phần nào đó nhẹ đi gánh nặng mưu sinh của lao động tại đây" - ông Bình cho biết thêm.

Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7 - Ảnh 3.

Đảm bảo giãn cách khi trao quà


Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7 - Ảnh 4.

Những "chiến binh áo xanh" len vào từng ngõ ngách đặt quà trước nhà các hộ khó khăn tại quận 7


Siêu thị mini 0 đồng tặng 3.500 phần quà cho người lao động khó khăn tại quận 7 - Ảnh 5.

Chương trình tiếp thêm cho người dân nơi đây niềm tin và sức mạnh vượt qua gian khó

Dự kiến, chương trình Siêu thị mini 0 đồng sẽ tiếp tục tổ chức thêm tại 1 số địa phương cho đến hết tháng 7. Tính đến nay, chương trình đã giúp đỡ hơn 25.000 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP HCM. Cuộc sống có nhiều thử thách bất ngờ nhưng hãy luôn lạc quan, tích cực, quan trọng là cùng dìu nhau vượt qua khó khăn. Đó là thông điệp mà BTC chương trình muốn chia sẻ. Siêu thị mini 0 đồng là chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch Vòng tay Việt được thực hiện dưới sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Sở Công thương TP HCM, Thành đoàn TP HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM, Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (Hawee) và Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA).

X.Huỳnh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.