Doanh nghiệp
29/05/2023 15:02

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức

Ngày 27-5-2023, tại Nhà máy Phân bón Bình Điền Long An, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Phân bón Bình Điền đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Đại diện lãnh đạo, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, các đơn vị thành viên của Công ty, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật… cùng 124 đại biểu đại diện cho 710 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty đã về dự hội nghị.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tổng doanh thu và lợi nhuận

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, đề ra phương hướng, chỉ tiêu thực hiện năm 2023; Kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022; Báo cáo việc trích lập, sử dụng các quỹ liên quan đến người lao động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân…

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị của Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm 2022 ngành phân bón nói chung, trong đó có công ty Bình Điền gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, như: ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ukraine, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu phân bón bị thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, chi phí vận tải ở mức cao; Trung Quốc duy trì chính sách "zero Covid" làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tới nguồn nhập khẩu nguyên liệu….

Tuy nhiên, do thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; giá lúa ổn định, dẫn đến diện tích canh tác lúa tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ tăng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón. Thương hiệu và uy tín của Phân bón Đầu Trâu tiếp tục được khẳng định, được nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Hệ thống đại lý phân phối rộng lớn, bạn hàng truyền thống luôn sát cánh với công ty trong những thời điểm khó khăn; cộng với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức - Ảnh 2.

Công ty CP Phân bón Bình Điền nhận Cờ thi đua và Kỷ niệm chương "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Nhờ đó kết quả sản xuất kinh doanh của Phân bón Bình Điền năm qua khá ấn tượng, tổng sản lượng sản xuất đạt 520.671 tấn; sản lượng tiêu thụ 510.040 tấn; tổng doanh thu hợp nhất, thực hiện 8.720,6 tỉ đồng, đạt 135% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 234,4 tỉ đồng, đạt 117% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 155,2 tỉ đồng, đạt 107% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT (thứ 3 từ phải sang) và Ông Ngô Văn Đông - TGĐ. Cty CP Phân bón Bình Điền (thứ 3 từ trái sang) trao Cờ thi đua "Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2022" cho các Đơn vị thành viên

Ông Lê Hoàng, phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cho biết: "Năm 2022 Bình Điền là 1 trong số 9 đơn vị đạt được doanh thu và lợi nhuận cao nhất tập đoàn, đóng góp của Bình Điền vào thành tích chung được lãnh đạo tập đoàn ghi nhận. Là doanh nghiệp sản xuất phân bón hỗn hợp NPK có truyền thống, có thế mạnh và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Chúng tôi đánh giá cao nội dung báo cáo và tham luận sâu, sát của đại biểu tại hội nghị này.

Tuy nhiên, thời gian tới, công ty cần tập trung thực hiện tốt công tác khoa học- kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. Cần có sản phẩm mới bằng bám sát thị trường, bám sát sản xuất của người nông dân để biết nông dân đang cần gì, muốn gì, từ đó có sản phẩm thích hợp đáp ứng. "Cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ cho công việc hiện tại và lớp kế cận để duy trì, phát triển công ty một cách bền vững"- Ông Lê Hoàng nhấn mạnh.

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức - Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen cho các Tập thể và Cá nhân Cty CP Phân bón Bình Điền đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác khác, góp phần vào sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2022

Từ nhận định, dự báo tình hình quốc tế và trong nước năm 2023 với nhiều yếu tố bất lợi, như giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp, bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, nhất là việc Trung Quốc mở cửa thị trường…Công ty đã đề ra kế hoạch năm 2023 với sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 585.570 tấn; Tổng doanh thu 7.476,5 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 220 tỉ đồng; Lợi nhuận thực hiện riêng công ty mẹ 155 tỉ đồng.

"Công ty không điều chỉnh kế hoạch dù vấp phải những khó khăn gay gắt ngay trong quý 1 năm 2023. Đây là một thử thách rất lớn với lãnh đạo và đòi hỏi rất cao với mỗi người lao động"- Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty, nói.

Theo đó các hoạt động kinh doanh, marketing, quản lý sản xuất, tài chính, các chiến lược về sản phẩm, về khoa học, công nghệ, môi trường, về xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy quản lý, chế độ tiền lương…phải được tập trung nghiên cứu, nắm bắt chặt chẽ, có cơ chế, chính sách cụ thể

Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm cho vùng lúa, vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, vùng đất phèn với nhiều giá trị gia tăng cho nông dân. Chú trọng giữ vững thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực. Tăng cường quản lý sản xuất, chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ, xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm đã được công ty thử nghiệm thành công trong năm 2022; tuyệt đối không đưa ra thị trường những sản phẩm không bảo đảm, cả về chất lượng và mẫu mã.

Người lao động ở Công ty Bình Điền đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức - Ảnh 5.

Bình Điền cam kết không đưa ra thị trường những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm

Chăm lo bảo đảm lợi ích người lao động

Năm 2022, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với mức thu nhập bình quân 13,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã nộp đúng, đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt các chế độ về ốm đau, thai sản, thăm hỏi, hiếu hỷ, tham quan, nghỉ dưỡng cho người lao động với mức 12 triệu đồng/người. Hỗ trợ xây dựng Mái ấm Bình Điền cho những người lao động thuộc diện nghèo khó. Thực hiện đúng các quy định về bảo hộ lao động, về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm môi trường làm việc. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ thiết thực các buôn Eana (Đắk Lắk), Rlong Phe (Đắk Nông) xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng buôn làng văn minh, an ninh trật tự và các hoạt động từ thiện với số tiền hơn 7 tỉ đồng

Năm 2023 tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, bảo đảm thu hút và giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

Ông Phạm Công Chiêu, tổ phó tổ xe nâng, Nhà máy phân bón Bình Điền Long An, đã có thâm niên làm việc tại Bình Điền hơn 20 năm, tâm sự: "Tôi quê ở huyện Cần Giuộc, cách nhà máy gần 20 km. Vợ làm nội trợ lo cho 2 con ăn học. Sáng đi, tối về, lương bậc ổn định, tôi lo được cho cả nhà, trước còn cả cha mẹ già nữa. Chỗ tôi làm anh em đoàn kết, gắn bó, luôn sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, anh bảo tôi còn muốn "ngó" sang công ty nào khác nữa".



Trần Đình Thế

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.