Doanh nghiệp
05/09/2022 07:43

Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

In bài viết

13 đội đến từ 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã tham gia Hội thi Canh tác lúa thông minh. Đây là sân chơi cho nông dân có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm canh tác để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất... nhằm thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Vừa qua, tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong khuôn khổ sự kiện Agritechnica Asia Live 2022, Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức thành công Hội thi Canh tác lúa thông minh (CTLTM) thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL năm 2022.

Cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm

Hội thi là một trong những nội dung thuộc chương trình CTLTM được Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức nhằm tạo sân chơi để bà con nông dân có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập và canh tác thân thiện với môi trường, nhất là thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp.

Tham gia hội thi có 13 đội đến từ 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, mỗi đội gồm 10 thí sinh là những nông dân đã tham gia thực hiện chương trình CTLTM giai đoạn từ năm 2016-2022 và 1 cán bộ kỹ thuật của tỉnh làm đội trưởng để lãnh đạo đội trong quá trình thi.

Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (áo sơ mi) và GS-TS Nguyễn Bảo Vệ, Trưởng Ban Cố vấn chương trình Canh tác lúa thông minh (áo vest đen), trao giải nhất cho đội An Giang

Nội dung hội thi xoay quanh kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong sản xuất lúa bao gồm các vấn đề liên quan đến kỹ thuật canh tác, các giải pháp canh tác thông minh, chính sách, thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội thi, ngoài điểm đồng ruộng được Ban Giám khảo (BGK) chấm dựa trên báo cáo kết quả các mô hình, thực tế các đợt thăm đồng trong thời gian thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2022, các đội thi phải trực tiếp trình bày các nội dung thuộc 2 phần thi gồm Thử thách nhà nông và Chuyên gia nhà nông. Trong phần thi Thử thách nhà nông, các đội trình bày, thảo luận nhiều chủ đề gắn liền với quá trình sản xuất như hiệu quả của việc bón lót cho cây lúa trên vùng đất phèn, xử lý ngộ độc phèn trên cây lúa, quản lý nước để hạn chế ốc bươu vàng, thời điểm thu hoạch lúa phù hợp... Trong phần thi Chuyên gia nhà nông, sau khi tham quan ruộng trình diễn theo quy trình CTLTM thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn viên diễn ra hội thi (Viện Lúa ĐBSCL), từ thực tế ruộng trình diễn, các đội thi tìm và trình bày một hoặc các giải pháp canh tác thông minh đã ứng dụng tại ruộng mô hình, liên kết với thực tế sản xuất tại địa phương mình.

Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp - Ảnh 2.
Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp - Ảnh 3.

An Giang xuất sắc giành giải nhất

Sau 3 nội dung thi đầy sôi nổi và hào hứng, đội An Giang đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc; 2 đội Bạc Liêu và Kiên Giang đoạt giải nhì; giải ba thuộc về 3 đội là Cà Mau, Cần Thơ và Hậu Giang; các đội còn lại là Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long đoạt giải khuyến khích.

Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp - Ảnh 4.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm 2 giải phụ cho 4 đội thể hiện xuất sắc nội dung phần thi Thử thách nhà nông là đội An Giang, Bạc Liêu và phần thi Chuyên gia nhà nông là đội An Giang, Kiên Giang. Đặt biệt hơn, tại buổi tổng kết hội thi, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, đã công bố Bình Điền quyết định trao thêm 1 phần thưởng đặc biệt cho toàn thể thành viên đội đoạt giải nhất một chuyến du lịch kết hợp dự Festival Cà phê 2023 tại Buôn Ma Thuột và 1 phần thưởng nữa cho tất cả thành viên của 13 đội: mỗi thành viên sẽ nhận được 1.000 điểm khi quét mã đăng ký thành viên trên app CTTM.

Hội thi Canh tác lúa thông minh vùng ĐBSCL: Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp - Ảnh 5.
Bài và ảnh: Ngọc Vân
từ khóa :
Hơn 326 tỉ đồng đến tay khách hàng sau 5 tháng: Khi bảo hiểm không chỉ là một hợp đồng

Hơn 326 tỉ đồng đến tay khách hàng sau 5 tháng: Khi bảo hiểm không chỉ là một hợp đồng

Bảo hiểm 18:19

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm Agribank (ABIC) đã giải quyết 29.440 vụ bồi thường, với tổng số tiền chi trả lên tới 326,462 tỉ đồng.

Hành trình hiện thực hóa mô hình “bệnh viện không đau” tại Vinmec Hạ Long

Hành trình hiện thực hóa mô hình “bệnh viện không đau” tại Vinmec Hạ Long

Dinh dưỡng – Sức khỏe 18:19

Dành trọn sự nghiệp để theo đuổi chuyên ngành gây mê hồi sức, ThS.BS Phạm Hòa Hưng - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long - luôn xem mình là “người gác cổng”

Lan tỏa yêu thương đến trẻ em khó khăn từ Tháng hành động vì trẻ em 2026

Lan tỏa yêu thương đến trẻ em khó khăn từ Tháng hành động vì trẻ em 2026

Hoạt động cộng đồng 16:27

Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp đồng hành tích cực với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em.

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng

Thị trường 16:27

Pharmacity phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại xã Trà My, Đà Nẵng.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Hơn 4 năm tiếp sức trẻ mồ côi vượt qua mất mát sau đại dịch

“Cùng con đi tiếp cuộc đời”: Hơn 4 năm tiếp sức trẻ mồ côi vượt qua mất mát sau đại dịch

Hoạt động cộng đồng 16:26

Sau đại dịch Covid-19, nhiều trẻ em phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng cha hoặc mẹ.

LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

Tiêu dùng 15:35

Phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân trong dịp hè, toàn bộ 15 siêu thị LOTTE MART kéo dài thời gian hoạt động từ ngày 13-6 đến 16-8-2026

T-FLY: Tối ưu chi phí vận tải cho chủ hàng

T-FLY: Tối ưu chi phí vận tải cho chủ hàng

Doanh nghiệp 14:59

Giữa thời điểm chi phí logistics chiếm đến 17% - 18% GDP Việt Nam, mỗi đồng tiết kiệm trong vận tải đều là lợi nhuận giữ lại cho doanh nghiệp.