Doanh nghiệp
08/02/2022 07:35

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết

Đất Xanh Miền Tây bước sang tuổi lên 5 trong bối cảnh đứng trước những thách thức lớn. Nhưng thách thức cũng là cơ hội để đổi mới chính mình, tạo sức bật cất cánh với vị thế vững chắc và tầm nhìn trở thành thương hiệu quốc gia

Trong chặng đường đã qua, tập thể cán bộ nhân viên Đất Xanh Miền Tây (ĐXMT) đã nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt mục tiêu trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và hơn hết là giành được sự tin yêu của đông đảo đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

Kiên định bước đi vững chãi

Từng ngày, ĐXMT luôn lấy thời gian làm thước đo cho mọi kế hoạch hành động và bám sát phương châm Sáng tạo - Dấn thân - Hiệu quả - Bao dung, để hiện thực hóa sứ mệnh góp phần vào sự phát triển thịnh vượng chung của miền Tây; trước hết là tạo dựng sự nghiệp ổn định cho 1.200 cán bộ nhân viên là những người con của miền Tây đã và đang cống hiến cho công ty cũng chính là đang góp phần dựng xây phát triển quê hương mình.

Đặc biệt trong 4 năm qua, ĐXMT không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phụng sự khách hàng, không ngừng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng tối ưu, pháp lý tin cậy, mang đến cơ hội đầu tư và an cư tốt nhất cho khách hàng. Niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng chính là tiền đề để ĐXMT tiếp tục phát triển các dự án khu dân cư, khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, làm đẹp hơn bộ mặt đô thị các tỉnh miền Tây và nâng cao chất lượng sống cho cư dân hiện đại.

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Đất Xanh Miền Tây luôn ưu tiên thực hiện các hoạt động cộng đồng

Đồng thời những năm qua, ĐXMT cũng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội, nhiệt tình đồng hành cùng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch Covid-19, chung tay đóng góp tiền mặt, nhu yếu phẩm và hàng ngàn bộ kit cùng các tỉnh miền Tây chống dịch. Đó không chỉ là trách nhiệm doanh nghiệp mà hơn hết chính là tinh thần luôn sát cánh cùng mảnh đất đã nuôi dưỡng những người con ĐXMT chinh phục hoài bão.

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết - Ảnh 2.

Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đất Xanh Miền Tây

Đó là những viên gạch vững chắc để ĐXMT tự tin bước vào tuổi lên 5 với sức sống căng tràn. Không thể phủ nhận chặng đường trưởng thành của ĐXMT sẽ đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Nhưng chúng tôi tin rằng, trước bối cảnh ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung đang hiện thực hóa giấc mơ hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu, Việt Nam trở thành một nước phát triển, đời sống người dân hạnh phúc, thịnh vượng…, thì đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ của chính mình. Sứ mệnh và ý chí của tập thể ĐXMT cũng không nằm ngoài khát vọng lớn lao là góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có được một cuộc sống bền vững, thịnh vượng.

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết - Ảnh 3.

Bà Phùng Thị Phượng, Giám đốc Điều hành Tổng Công ty Đất Xanh Miền Tây

Sứ mệnh này chính là việc không ngừng phát triển các dự án nhà ở chất lượng, kiến tạo không gian sống xanh, thân thiện với môi trường, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa sông nước miền Tây. Từng dự án, từng ngôi nhà do ĐXMT dựng xây nên, sẽ làm thay đổi góc nhìn của nhà đầu tư các tỉnh về một miền Tây mến khách, trù phú và nhiều tiềm năng.

Chuyển mình cất cánh

Bà Phùng Thị Phượng, Giám đốc Điều hành ĐXMT, chia sẻ: Năm 2022, cùng với vị thế nhà phát triển dự án, ĐXMT sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng thương hiệu quốc gia với mạng lưới phân phối phủ khắp 13 tỉnh, thành ĐBSCL, tiếp tục mở thêm các công ty thành viên tại miền Tây đặc biệt là tại TP HCM nhằm phục vụ cho giai đoạn phát triển bền vững 2022-2025.

Ngoài ra, với nguồn cung hơn 5.300 sản phẩm trong năm 2022 sẽ tạo cơ hội cho các đối tác, sàn liên kết và 1.000 cộng tác viên đang hợp tác với chúng tôi. Nguồn sản phẩm dồi dào, đa dạng cũng sẽ mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư.

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết - Ảnh 4.

Đất Xanh Miền Tây ngày càng khẳng định uy tín thương hiệu, là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư

Để phục vụ cho các chiến lược lâu dài, ĐXMT liên tục tuyển dụng và đào tạo nhân sự, tạo cơ hội việc làm ổn định cho người lao động các tỉnh miền Tây. Mục tiêu trong năm nay, với chính sách lương thưởng và đãi ngộ không ngừng kiện toàn, tối ưu, ĐXMT sẽ nâng tổng số nhân sự lên 1.800 người toàn hệ thống. Và con số này sẽ không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục tăng trưởng cùng với sự phát triển bền vững của ĐXMT trong giai đoạn sắp tới.

Khẳng định một lòng kiên trì, bền bỉ với mục tiêu ấy, Tổng Giám đốc Dương Quốc Thủy cho rằng: "Với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Cất cánh, 2022 sẽ là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ĐXMT, song song với vị thế của nhà môi giới bất động sản tốt nhất khu vực với thị phần hơn 80% phủ khắp 13 tỉnh miền Tây, chúng tôi chuyển mình trở thành nhà phát triển dự án, củng cố tiềm lực, khẳng định vị thế để đến năm 2025, ĐXMT là 1 trong 5 nhà phát triển dự án tốt nhất khu vực, đến năm 2030 trở thành thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp vốn hóa tỉ USD, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL".

Đất Xanh Miền Tây tuổi lên 5 căng tràn nhiệt huyết - Ảnh 5.

Góp phần phát triển đô thị miền Tây văn minh, thịnh vượng là mục tiêu và khát vọng của Đất Xanh Miền Tây

Để hiện thực hóa khát vọng lớn, giấc mơ lớn, hơn 1.200 cán bộ nhân viên ĐXMT cùng đồng lòng nỗ lực, nhiệt huyết đóng góp công sức cho sự lớn mạnh của tổ chức; gắn bó, trung thành, cống hiến… để cùng nhau đi xa hơn. 2022 cũng là năm chứng kiến sự phát triển nhanh của ĐXMT về nhân sự, mạng lưới phân phối, thị phần và độ phủ thương hiệu tại khu vực. Đồng thời cũng là năm bản lề đánh dấu quá trình phát triển bền vững của một doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tuấn Công
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.