Doanh nghiệp
17/12/2020 12:41

6 nghệ nhân PNJ được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn

Tối 15-12, lễ vinh danh các nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Có 9 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn trên cả nước, trong đó 6 nghệ nhân đến từ Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ).

Tham dự lễ phong tặng lần này có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Ngành nghề thủ công mỹ nghệ đã và đang có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã có mặt ở 163 quốc gia, vùng lãnh thổ, không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

6 nghệ nhân PNJ được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Đối với nghề kim hoàn, muốn trở thành người thợ giỏi, bản thân phải không ngừng học hỏi. Ngoài vững kiến thức chuyên môn cần có bàn tay và khối óc sáng tạo. Làm nghề kim hoàn phải luyện cho đôi tay trở nên tài hoa thì mới "thổi hồn và chất sống" vào sản phẩm được. Các nghệ nhân là những người có đôi bàn tay tài hoa, thuần thục các kỹ năng trong nghề như: mài dũa, đánh bóng, xi mạ, gắn đá… Để tạo ra một tác phẩm nữ trang theo ý muốn, các nghệ nhân cho biết, đó là sự dày công đầu tư, say mê nghiên cứu bằng cả trí tuệ lẫn cảm xúc. "Sau khi hoàn thành một tác phẩm với hàng trăm chi tiết nhỏ, những kiến thức nghề đều in đậm trong đầu, dù sau này không cầm bản vẽ cũng có thể tạo ra được một sản phẩm giống hệt như bản cũ, đó là vì mình quá yêu nghề" - nghệ nhân Ngân Vũ chia sẻ

6 nghệ nhân PNJ được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Tẩn - Giám đốc Truyền thông đối ngoại PNJ (bìa trái) và các nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn đến từ PNJ

PNJ luôn mang trong mình một khát vọng đưa ngành kim hoàn Việt Nam ra thế giới. 30 năm trước, khi mà trong nước vẫn chưa có trường đào tạo nghề kim hoàn, với mong muốn xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi chỉ còn cách đi học nước ngoài, mời các chuyên gia và nhân rộng ra theo hình thức tự đào tạo. Tại đây, các nghệ nhân được cử đi tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới như: Đức, Đan Mạch, Ý, Singapore, Thái Lan… để học hỏi tinh hoa ở các nước phát triển trong ngành, từ đó ứng dụng vào công việc và truyền đạt lại cho các học viên sau này. Hầu hết, các nghệ nhân được vinh danh lần này là những người thầy đã và đang trực tiếp giảng dạy, đào tạo hàng trăm, hàng ngàn thợ, học viên kim hoàn tại PNJ. Các nghệ nhân đều là những người có kiến thức sâu rộng, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Song song, họ có khả năng kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và các máy móc thiết bị hiện đại để để giảng dạy và truyền đạt lại cho các lớp đàn em đang làm việc và theo học nghề kim hoàn tại PNJ. "Tại PNJ, ngoài tay nghề truyền thống xưa nay, các nghệ nhân còn áp dụng thành thạo những kỹ thuật của thiết bị công nghệ mới trong chế tác kim hoàn để chế tạo ra những sản phẩm tinh xảo, vừa đạt được yếu tố thẩm mỹ lẫn mang lại giá trị thương mại cao" - ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại PNJ, chia sẻ.

Vào tháng 10-2020, PNJ vinh dự trở thành Doanh nghiệp kim hoàn xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là bước khẳng định về những khát khao mà vị thuyền trưởng tài ba Cao Thị Ngọc Dung đã mơ ước từ những ngày đầu mới thành lập công ty, đưa PNJ - thương hiệu kim hoàn Việt trở thành thương hiệu hàng đầu châu Á và thế giới, và trong hành trình ấy, không thể thiếu sự góp sức quan trọng của những nghệ nhân ưu tú được công nhận hôm nay và hơn 1.000 thợ kim hoàn lành nghề đang công tác tại Công ty PNJ hiện tại.

6 nghệ nhân PNJ được vinh danh Nghệ nhân ưu tú ngành kim hoàn năm 2020:

Nghệ nhân Nguyễn Duy Hưng: hiện là người thợ, đồng thời là người thầy có chuyên môn cao về chế tác tất cả dòng hàng nữ trang trên thị trường. Năm 1995, tác phẩm "Kiềng Cổ - Hòa Bình" do ông Hưng chế tác đã đoạt giải nhất tại Hội thi trang sức SJC; tác phẩm "Vòng tay" đoạt giải nhì năm 1997 tại Hội thi trang sức SJC do Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tổ chức. Năm 2005, ông Hưng được Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý TP HCM phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Kim hoàn. Hiện tại, ông Hưng là Trưởng Bộ phận kỹ thuật chế tác thủ công tại PNJ.

Nghệ nhân Mai Anh Thi: là người có khả năng chế tác các loại sản phẩm trang sức kim hoàn bằng kỹ thuật thủ công truyền thống từ thiết kế cho đến hoàn thiện sản phẩm bằng sáp, bằng kim loại. Ông có tác phẩm đoạt giải quán quân như "Tiếng thu", tác phẩm "Pháo hoa"; tác phẩm "Gốc Hoa" đoạt giải nhì Hội thi Bàn Tay Vàng cấp thành phố; thể loại Vòng cổ được chọn để trưng bày tại Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia Hội quán Lệ Châu - Đền thờ Tổ nghề kim hoàn TP HCM…

Nghệ nhân Trần Ngọc Ngân Vũ: đang phụ trách công việc chế tác sản phẩm nữ trang và đào tạo chuyên viên chế tác nữ trang. Tác phẩm "Mai - Lan - Trúc - Cúc" đoạt đồng Giải nhất với ông Phạm Duy Phương trong cuộc thi tay nghề do Hội SJC và Hội đồng vàng tổ chức năm 1999. Năm 2000, tác phẩm bộ trang sức "Rồng bay" đoạt đồng Giải nhất với ông Trần Văn Dân; tác phẩm nữ trang vòng "Lông công" đá Ruby và Saphia đạt Giải ba do Hội SJC và Hội đồng vàng tổ chức. Năm 2003, ông Vũ nhận danh hiệu Nghệ nhân Kim hoàn do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM trao, nhận nhiều bằng khen của UBND TP HCM và các tổ chức trao tặng. Hiện ông Vũ đảm nhiệm Trưởng Trung tâm bảo hành tại PNJ.

Nghệ nhân Phan Văn Tiên: được nhiều thợ kim hoàn đã thành danh lẫn mới học nghề trân trọng gọi là "Sư phụ Tiên". Năm 2005, ông Phan Văn Tiên được công nhận danh hiệu Nghệ nhân kim hoàn do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP HCM trao tặng. Năm 2018, tác phẩm "Hạnh phúc" thể loại cài áo được chọn để trưng bày tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Hội quán Lệ Châu - đền thờ Tổ nghề kim hoàn TP HCM.

Nghệ nhân Phạm Bảo Phát: có kỹ thuật chế tác hàng tay thủ công 100%, bán thủ công và hàng xuất khẩu; chế tác khuôn, mẫu Master cao cấp theo quy chuẩn PNJ và nước ngoài. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm vòng tay cẩn hột, nhẫn, bông tai, lắc, dây… đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi danh giá như Hội thi nữ trang TP HCM (1992,1994,1995,1996,1997) do SJC và Hội đồng vàng thế giới tổ chức; vòng cổ "Vườn hồng" trưng bày tại Hội quán Lệ Châu, TP HCM. Năm 2003, ông được Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM xét tặng danh hiệu Nghệ nhân kim hoàn.

Nghệ nhân Nguyễn Tiến Hoàng: trong ngành kim hoàn ở TP HCM, danh hiệu nghệ nhân được trao tặng không nhiều và người trẻ tuổi như anh Hoàng lại càng hiếm. Nghệ nhân trẻ tuổi Nguyễn Tiến Hoàng đã có nhiều tác phẩm kim hoàn đoạt giải thưởng trong các cuộc thi gần đây, như tác phẩm "Bộ trang sức đá Sapphire - Phượng Hoàng" tại Hội thi Nữ trang TP HCM; năm 2004, Nguyễn Tiến Hoàng đoạt giải Khuyến khích tại Hội thi Nữ trang TP HCM với tác phẩm "Dây cổ Hồn Việt" do Công ty PNJ và Hội đồng vàng thế giới tổ chức. Năm 2011, Nguyễn Tiến Hoàng được phong tặng Nghệ nhân kim hoàn do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM và Hội đồng vàng thế giới công nhận khi anh mới 36 tuổi.


H.Thanh

Viết bình luận

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Không gian sống 09:49

Ngày 24-4-2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi.

Techcombank Rewards: Nghịch lý rực màu khi tiêu tiền được “tặng tiền”

Techcombank Rewards: Nghịch lý rực màu khi tiêu tiền được “tặng tiền”

Ngân hàng 09:48

Chỉ cần bật tính năng Techcombank Rewards, mỗi giao dịch của khách hàng đều được tặng điểm để quy đổi thành quà tặng hoặc thành tiền

Cuộc sống sôi động bên trong khu căn hộ Charm City Bình Dương

Cuộc sống sôi động bên trong khu căn hộ Charm City Bình Dương

Thị trường 08:00

Sau 3 năm đi vào vận hành, Charm City mang đến cho cư dân cuộc sống vừa sôi động, hiện đại lại vừa bình yên với nhiều tiện ích cao cấp.

Đổi xe xăng lấy xe điện, người dùng Việt hưởng lợi kép

Đổi xe xăng lấy xe điện, người dùng Việt hưởng lợi kép

Sản phẩm 07:58

Bán xe xăng thuộc bất kỳ thương hiệu nào với giá minh bạch, thủ tục nhanh gọn để mua được ôtô điện VinFast với giá ưu đãi nhất là lợi ích kép mà khách hàng Việt có thể tiếp cận được từ ngày 22-4.

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.