Buổi diễn tập được xây dựng theo kịch bản sự cố tràn dầu xảy ra tại khu vực Cảng than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Theo đó, sự cố bắt đầu khi tàu chở than 50.000 DWT va chạm vào cầu cảng, gây thủng két chứa dầu Diesel và khiến khoảng 10m³ dầu tràn ra khu vực trước cảng, loang ra bán kính 50m. Sự cố tiềm ẩn nguy cơ gây ra cháy nổ.

Đội ứng phó hoàn thành việc kéo phao, phát loa cảnh báo các phương tiện xung quanh
Khi sự cố xảy ra, thuyền trưởng kích hoạt còi báo động và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp ban đầu, đồng thời thông báo sự cố cho các cơ quan chức năng theo kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu của tàu (SOPEP). Nhân viên điều độ cảng cũng thông báo ngay đến Trưởng kíp và Trưởng ca vận hành của Nhà máy để phối hợp xử lý tình huống.

Thao tác thả phao quây dầu để quây chặn vòng 2
Với sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị như Biên phòng, Tổ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại chỗ, Trung tâm SOS môi trường và lực lượng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2... buổi diễn tập được thực hiện theo đúng kịch bản, thời gian đề ra. Các lực lượng tham gia phối hợp hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, điều hành, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Sau buổi diễn tập, các đơn vị chức năng đã cùng Ban lãnh đạo Công ty họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án và kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác ứng phó sự cố tràn dầu cũng như các sự cố về môi trường tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Phun khử hơi dầu

Thả thiết bị hút dầu tràn

Thả phao quây chặn dầu và tấm hút dầu