Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, vô hình đã tạo ra một cuộc “sàng lọc” trên thị trường BĐS. Theo đó, doanh nghiệp không có năng lực tài chính vững vàng, không có khả năng trả nợ ngân hàng… dẫn đến tình trạng dự án ngừng thi công, khiến chủ đầu tư tính đến phương án bán, chuyển nhượng hoặc bán tháo để cắt lỗ.
Đối với các doanh nghiệp uy tín, xây dựng thương hiệu tốt, quy hoạch dự án tốt, có chiến lược kinh doanh bán hàng tốt và nhất là đảm bảo về chất lượng và tiến độ thi công dự án, giai đoạn khó khăn là một cơ hội.
Theo thống kê, các phân khúc trên thị trường BĐS Hà Nội hiện đang diễn biến theo nhiều xu hướng khác nhau.
Trước diễn biến của thị trường, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực BĐS tin tưởng vào khả năng một số phân khúc thị trường sẽ ấm dần lên trong thời gian tới, đặc biệt là phân khúc BĐS hạng sang.
Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh Group, chủ đầu tư dự án siêu sang D’.Palais de Louis, chia sẻ: "Với một đất nước đang trên đà phát triển, phân khúc BĐS hạng sang luôn có nhu cầu. Cũng giống như việc đi lại bằng máy bay, bao giờ cũng có những khách hàng VIP đi vé thương gia và hạng vé thường. Trên thị trường đã xuất hiện nhu cầu sở hữu các căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi của một bộ phận khách hàng có thu nhập cao trong xã hội. Việc sở hữu những BĐS mang thương hiệu cao cấp còn thể hiện phong cách, đẳng cấp của họ".

Đối với chủ đầu tư, khi thực hiện dự án BĐS siêu sang, họ phải đối mặt với những thách thức thực sự. Đặc biệt, loại dự án siêu sang có tính thanh khoản rất chậm, nếu không có khả năng tài chính vững mạnh thì không chủ đầu tư nào dám dấn thân vào phân khúc này.
Trên thực tế, nhu cầu người muốn sở hữu căn hộ cao cấp hiện nay tương đối đa dạng, một khi kinh tế phục hồi, tín dụng được nới lỏng, BĐS cao cấp hứa hẹn sẽ là phân khúc được nhiều người quan tâm.