xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà thầu ngừng thi công, hơn 100 công nhân khốn đốn vì nợ lương

Tin-ảnh: B.Vân

(NLĐO) – Công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green ở Đà Nẵng đột ngột dừng thi công khiến hơn 100 công nhân sống dở chết dở vì không được nhận lương nhiều tháng liền.

Ngày 16-8, hàng chục công nhân đã tập trung trước sảnh khách sạn Vịnh Vàng (Golden Bay, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) yêu cầu nhà thầu là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Tháng Tám (trụ sở tại Hà Nội) và chủ đầu tư khách sạn trên là Công ty TNHH Hòa Bình (trụ sở tại Hà Nội) trả tiền công thi công công trình trung tâm thương mại Hòa Bình Green.

Nhà thầu ngừng thi công, hơn 100 công nhân khốn đốn vì nợ lương - Ảnh 1.

Công nhân tập trung trước sảnh khách sạn Vịnh Vàng để đòi lương

Công trình trung tâm thương mại Hòa Bình Green khởi công xây dựng từ 10-2017. Công ty Sao Tháng Tám đã ký hợp đồng với 6 tổ thi công các hạng mục đổ bê tông, thép, cốt pha,… Anh Nguyễn Đình Toại, tổ trưởng tổ cốt pha, cho biết từ bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6, công trình đã hoạt động cầm chừng nên nhà thầu bắt đầu nợ lương. 

Tổ của anh Toại có khoảng 30 công nhân làm việc và số tiền thực nợ hiện tại của nhà thầu là hơn 100 triệu đồng. "Tuy nhiên, công ty đã cắt giảm nhiều khoản tiền và thông báo chỉ còn nợ tầm 64 triệu thôi" – anh Toại cho hay.

5 tổ thi công còn lại, nhà thầu đều nợ tiền công trong đó có tổ lên đến hơn 200 triệu đồng. Anh Phạm Diệu Trị, tổ trưởng tổ thép, cho biết ban đầu tổ của anh có 30 nhân công sau giảm xuống còn 20, số tiền nhà thầu còn nợ với tổ của anh Trị là hơn 200 triệu đồng. 

Theo anh Toại, hiện tại số tiền chủ thầu là Công ty CP Xây dựng Thương mại Sao Tháng Tám còn nợ 6 tổ thi công là khoảng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, mỗi công nhân bị nợ số tiền khoảng từ 2,5 triệu đến gần 10 triệu đồng.

Anh Toại cho hay kể từ khi công trình dừng hoạt động từ tháng 6 đến nay, các công nhân phải liên tục cầm cố vật dụng cá nhân như xe máy, điện thoại… để trả tiền ăn hằng ngày. 

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, tổ trưởng tổ quét dọn vệ sinh công trình thì bà và nhiều anh em công nhân khác đã liên hệ nhiều lần với ông Phương – Giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Sao Tháng Tám. "Tuy nhiên, phần lớn các cuộc gọi ông Phương đều không nghe máy. Hoặc có lần nghe máy thì ông Phương nói nợ là do chủ đầu tư Hòa Bình không trả tiền nên nếu công nhân muốn đòi thì hãy tới Hòa Bình để đòi" – bà Vân thuật lại.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Trần Hữu An, Trưởng Công an phường Nại Hiên Đông, cho hay công an phường đã cử lực lượng xuống hiện trường và mời các công nhân về trụ sở. Theo trung tá An, những công nhân này tập trung nhằm đòi lương của nhà thầu phụ là Công ty Sao Tháng Tám, nên Công an phường Nại Hiên Đông đã hướng dẫn các công nhân làm đơn khởi kiện đến tòa dân sự để được giải quyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo