xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà thầu nợ lương, hàng chục lao động thời vụ lao đao

Tử Trực

(NLĐO)- Hàng chục lao động thời vụ chủ yếu phụ hồ, thợ xây bị một đơn vị thầu xây dựng "xù" lương khiến nhiều người gặp khó khăn.

Gần 2 tháng qua, hàng chục lao động thời vụ các nghề như thợ xây, phụ hồ, tạp vụ…  làm việc tại dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Plaza và nhà phố Shophouse Quảng Ngãi (tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) không trả lương khiến cuộc sống nhiều người khó khăn.

Nhà thầu nợ lương, hàng chục lao động thời vụ lao đao - Ảnh 1.

Hàng chục lao động thời vụ bày tỏ bức xúc vì bị nợ lương. Ảnh: Tử Trực

Ông Trương Văn Trung, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết cách đây 5 tháng ông được một người quen giới thiệu vào làm thợ xây cho ông Phạm Văn Huân – một đơn vị thi công gói thầu tại dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Plaza và nhà phố Shophouse Quảng Ngãi.

"Lúc đầu mới làm, ông Huân trả lương tuần, sau đó 2 tuần mới trả lương, rồi tăng lên 3-4 tuần trả một lần. Trong gần 2 tháng qua, ông Huân không trả lương cho công nhân. Chúng tôi hỏi, ông cứ hứa mãi. Mấy ngày qua, ông Huân không lên công trường nữa, gọi điện thoại thì không được nên rất nhiều công nhân bức xúc" - ông Trung nói.

Theo thống kê, số lượng công nhân bị nợ lương do ông Huân không trả có hơn 30 người với số tiền gần 200 triệu đồng. Trong đó, có người nợ nhiều nhất 35 ngày công (khoảng 14 triệu đồng), có người nợ ít nhất 1,5 triệu đồng.

Theo nhiều công nhân, sau khi ông Huân không lên công trường, nhiều công nhân tập trung yêu cầu nhà thầu chính – Công ty Cổ phần xây dựng Central phải có trách nhiệm, không chuyển tiền thanh toán hợp đồng cho ông Phạm Văn Huân. 

"Về phía Công ty Cổ phần xây dựng Central cũng hứa trong mấy ngày tới nếu ông Huân không đến công trường sẽ giữ lại số tiền chuyển trả cho người lao động" - một công nhân nói.

Ông Trần Quang Tòa, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ngãi, cho biết đa số các công nhân bị nợ lương đều làm thuê theo hợp đồng thời vụ, không có hợp đồng, cũng không phải đoàn viên Công đoàn nên LĐLĐ tỉnh cũng khó can thiệp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo