Chuyện làm ăn
27/01/2016 09:15

Hoa thế này thì chết tôi rồi!

(NLĐO) - Sau cát tường, hoa ly và hoa cúc đồng loạt nở sớm, các nhà vườn ở Đà Lạt gần như trắng tay khi 80% diện tích hoa lay ơn cũng bung nở đỏ vườn vì thời tiết bất thường

Sáng ngày 26-1, sau hơn 30 phút chở 2.000 gốc hoa lay ơn tới 4 địa điểm thu mua hoa dọc quốc lộ 20 để bán tháo mong vớt vát được “chút đỉnh” nhưng anh Nguyễn Văn Hưng, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm đồng) buộc phải chở quay về nhà. Các địa điểm thu mua hoa từ chối vì hoa lay ơn của gia đình anh Hưng đã nở đỏ rực, không thể trữ vào kho lạnh chờ Tết bán.

Để giải quyết đầu ra cho số hoa ế mà vợ chồng anh đã cắt vào sáng sớm cùng ngày, anh Hưng chở ngược lên đèo Prenn, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt và gọi điện cho cô con gái đầu đã tốt nghiệp đại học nhưng đang thất nghiệp lên đứng bán lẻ cho khách đi đường với giá 1.000 đồng/cây.

Hoa Tết nở rộ, không bán được, anh Nguyễn Văn Hưng phải chở hoa về
Hoa Tết nở rộ, không bán được, anh Nguyễn Văn Hưng phải chở hoa về

Mùa hoa Tết năm nay, vợ chồng anh Hưng đầu tư gần 100 triệu đồng làm 5.000m2 hoa lay ơn Tết. Theo tính toán của vợ chồng anh, chỉ cần bán với giá tương đưa mùa hoa Tết năm trước, tức khoảng 3.000 đồng/cây, với diện tích hoa này gia đình anh có thể kiếm được ít nhất 150 triệu đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, mới đầu tháng Chạp, nhiều cây đã trổ bông, vươn cao và bung hoa. Đến nay, trên 80% diện tích hoa lay ơn của gia đình anh Hưng đã nở, buộc phải thu hoạch. Với giá bán cao nhất là 1.000 đồng/cây, năm nay gia đình anh Hưng xác định thua lỗ nặng. Tết nhất cũng không còn.

Có khoảng 80% diện tích hoa lay ơn Tết ở xã Hiệp An đã nở buộc phải thu hoạch
Có khoảng 80% diện tích hoa lay ơn Tết ở xã Hiệp An đã nở buộc phải thu hoạch

Ông Lê Văn Thìn, thôn K’Long, xã Hiệp An còn bi đát hơn nhiều. Nhà vốn nghèo lại không có đất canh tác, quanh năm vợ chồng ông đi làm thuê kiếm sống nuôi 5 người con nheo nhóc ăn học. Cuối năm dư được ít tiền, mạnh dạn vay mượn thêm người thân vợ chồng ông thuê 2.000m2 đất để làm hoa lay ơn bán Tết.

Loay hoay chăm sóc, mới đầu tháng Chạp thì vườn hoa của vợ chồng này chúm chím, bây giờ thì nở tung bành. “Hoa thế này thì chết tôi rồi!...bán không được, thương lái họ chê hoa nở sớm, không mua. Đấy!...ai lấy thì tôi cho không chứ bán là không có người mua rồi!..” - ông Thìn chua chát nói.

Tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, rất nhiều thương lái từ các tỉnh, thành trong cả nước đã đưa xe có kho lạnh về đây mua hoa lay ơn giá rẻ vận chuyển đi tiêu thụ. Bà Hoàng Thị Vân, thương lái đến từ Bình Định cho biết: “Hoa năm nay nở trước Tết, xót xa cho người dân quá nhưng chúng tôi cũng không thể mua cao hơn được vì hoa này nở hết rồi, bán không đúng vào dịp Tết nên giá không cao”.

Người dân chở hoa ngược xuôi ra các ngả đường tìm mối bán tháo mong gỡ được chút tiền ăn Tết
Người dân chở hoa ngược xuôi ra các ngả đường tìm mối bán tháo mong gỡ được chút tiền ăn Tết

Một thương lái khác là chị Vương Thị Chín đến từ TP HCM dự báo những ngày cận Tết chắc chắn giá hoa lay ơn sẽ tăng chóng mặt vì khan hiếm hàng. Theo tìm hiểu, những thương lái có kho lạnh đều đã tìm đến vùng trồng hoa Hiệp An, huyện Đức Trọng tranh thủ mua hoa lay ơn giá rẻ về trữ vào kho, chờ Tết tung hàng ra bán.

Hoa nở trước Tết trở nên rẻ rúng, ê chề, những ngày này, dọc theo quốc lộ 20, đoạn từ xã Hiệp Thạnh đến xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, dài khoảng 15km người dân ngược xuôi chở hoa đến các địa điểm thu mua bán tháo với giá rẻ như cho. Nhiều gia đình còn đắp hoa dọc theo quốc lộ 20, chở lên đèo Prenn hoặc TP Đà Lạt bán dạo bên đường với giá chỉ 10.000 đồng/bó 10 cây.

Nhiều người trồng hoa tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng khẳng định hiện hoa lay ơn tại địa phương này đã nở tới 80% tổng diện tích. Trong khi đó, tại Đà Lạt, người trồng hoa cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tại đây, ước tính đã có tới 80% diện tích hoa cát đường, 40% hoa liy, 10% hoa cúc trồng phục vụ thị trường Tết đã nở. Người trồng buộc phải bán tháo với giá rẻ, chấp nhận thua lỗ nặng mùa hoa Tết năm nay.

Theo ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, thống kê sơ bộ mùa hoa lay ơn Tết năm xã Hiệp An có khoảng 360ha hoa lay ơn. Đó là chưa kể người dân địa phương thuê đất ở nhiều nơi khác để trồng hoa Tết với diện tích rất lớn. Cũng theo ông Phan Trọng Hiền, người dân Hiệp An đã có hàng chục năm kinh nghiệm trồng hoa lay ơn Tết nhưng thời tiết năm nay nắng nóng và có mưa trái vụ bất thường nên hoa lay ơn đã vượt khỏi tấm kiểm soát của người trồng dẫn đến hoa nở sớm trước Tết Nguyên đán.

Bài và ảnh: Thạch Thảo

Viết bình luận

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

BIDV QR - Siêu trợ lý thu hộ trên ezCloud

Ngân hàng 18:58

Dịch vụ Thu hộ qua QR định danh của BIDV đã chính thức có mặt trên nền tảng ezCloud - phần mềm Quản lý khách sạn số 1 tại Việt Nam. Nhân dịp này, BIDV và ezCloud dành tặng khách hàng sử dụng phần mềm ezCloudHotel, ezFolio, ezTicket và ezGolf chương trình khuyến mãi với các ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay.


VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VIETBANK TRIỂN KHAI COMBO PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP

VnMoney 09:33

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) ưu đãi phí thanh toán quốc tế, tư vấn thủ tục chuyển tiền và nhiều ưu đãi khác nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Fintech và AI đưa tài chính số tới mọi người

Tài chính - Ngân hàng 14:44

Với niềm tin trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là yếu tố thay đổi "cuộc chơi", MoMo đã đầu tư mạnh mẽ, và hiện đội ngũ chuyên gia AI chiếm tới 1/3 nhân sự công nghệ, đem lại nhiều "quả ngọt" cho Fintech Việt này

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Tài chính - Ngân hàng 18:01

Tiếp nối chuỗi hoạt động thúc đẩy tài chính bền vững sau COP28, VietinBank ra mắt gói tài chính xanh GREEN UP với lãi suất và phí ưu đãi dành cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội.

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

VPBank – hành trình từ thấu hiểu đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Tài chính - Ngân hàng 18:46

Sự gắn bó và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn xuất phát từ cách doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng, xây dựng hành trình trải nghiệm để mang lại những giá trị tích cực.

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

VPBank và FE CREDIT hợp tác chiến lược với FPT Shop

Tài chính - Ngân hàng 19:01

Ngày 8-12-2023, VPBank và FE CREDIT đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Shop - Chuỗi cửa hàng bán lẻ trực thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm các thiết bị công nghệ, điện máy gia dụng dễ dàng, nhanh chóng với nhiều ưu đãi hơn.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam”

Tài chính - Ngân hàng 10:50

Global Finance - Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính lần thứ 6 liên tiếp gọi tên VietinBank ở hạng mục “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” năm 2023. VietinBank đã xuất sắc vượt qua các ngân hàng trong nước để có mặt trong danh sách 88 ngân hàng tốt nhất quốc gia trên lĩnh vực này.