17/02/2015 09:57

Hoa trái nhộn nhịp, giá rẻ bèo ở chợ nổi miền Tây

(NLĐO) - Chợ nổi Cái Răng và Phong Điền (Cần Thơ) những ngày giáp Tết nhộn nhịp ghe xuồng, đông đúc hơn ngày thường nhưng giá cả ít biến động, thậm chí rẻ hơn rất nhiều so với chợ bình thường

Sản vật tại chợ nổi rất phong phú từ dưa hấu Tam Bình ( Vĩnh Long), khóm Cầu Đúc (Hậu Giang), quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang)... Cùng với đó là bông hoa Tết rực rỡ đủ màu sắc của mai, cúc, vạn thọ, hướng dương...

Các ghe thuyền tấp nập mua bán trên chợ nổi vào buổi sáng sớm.
Các ghe thuyền tấp nập mua bán trên chợ nổi vào buổi sáng sớm.

Mặc dù đã 28 Tết nhưng lượng khách du lịch cũng như số lượng thương lái đến chợ nổi mua bán không hề thuyên giảm. Ngay từ tờ mờ sáng, các thương hồ từ khắp các tỉnh thành ĐBSCL như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng…đã nô nức chở hàng hóa về chợ nổi Cái Răng và Phong Điền (Cần Thơ) để tiêu thụ.

Các loại trái cây, rau củ đều có giá rẻ bất ngờ ở chợ nổi

Các loại trái cây, rau củ đều có giá rẻ bất ngờ ở chợ nổi

Theo chị Trần Thị Tám, một chủ ghe chở cúc vạn thọ từ Đồng Tháp sang, mỗi một chậu thọ bình thường và thọ cánh mai nếu ở trên chợ hoa bán có giá dao động từ 20.000 – 30.000 đồng thì ở ghe chỉ có 10.000 - 15.000 đồng/chậu.

Chị Tám tâm sự : “Chúng tôi có mặt ở đây từ 4 giờ sáng, khác với ngày thường, những ngày giáp Tết chợ nổi hoạt động từ sáng đến chiều. Các mặt hàng đa phần do nhà vườn tự trồng và đem đi bán bằng đường sông, chi phí thấp, chỉ tốn xăng dầu và không phải thuê mặt bằng nên giá cả khá rẻ”.

 

 

Nhộn nhịp ghe xuồng bán hoa

Nhộn nhịp ghe xuồng bán hoa

Còn anh Nguyễn Hữu Vinh, một chủ ghe chuyên bán cải bắp ở Phong Điền ( Cần Thơ), bộc bạch: “Muốn mua đồ ngon, đẹp, rẻ thì cứ xuống chợ nổi, ở đây bán chủ yếu cho khách miệt vườn, người dân chủ yếu là người nhà quê và khách du lịch nên chúng tôi không dám bán đồ không ngon và nói thách. Các mặt hàng như hành tím, củ kiệu, củ cải đỏ, bắp cải… thường bán thấp hơn giá cả trên bờ từ 2.000 -3.000 đồng/kg”. Với 1 kg cải bắp, nếu như ở trên bờ có giá dao động từ 5.000-6.000 đồng/kg thì ở đây anh Vinh chỉ bán 2.500 đồng/ kg. Mọi người muốn mua sỉ và lẻ đều được.

Ngoài ra, theo một số chủ thương hồ thì quýt hồng Lai Vung thay vì bán trên chợ có giá dao động từ  30.000 đồng - 40.000 đồng thì ở Chợ Nổi chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/ kg, còn xoài cát Hòa Lộc dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/ kg.

Theo một số khách, giá cả trên chợ nổi sẽ còn giảm mạnh vào hai ngày cuối cùng là 29 và 30 Tết.

Tin & ảnh : Dương Cầm

Tin liên quan

Viết bình luận

Kiểm tra thịt gà nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá
19/8/2017 548 1k
Đoàn khảo sát sẽ tiến hành rà soát mặt hàng thịt gà nhập khẩu tại một số cửa khẩu và Trung tâm thương mại lớn trên cả nước.
Hai cơ sở đặc sản Đà Lạt bị phạt do sử dụng “cò”
16/8/2017 548 1k
Ngoài chèo kéo khách, 2 cơ sở bán đặc sản Đà Lạt còn bị phạt do nhiều vi phạm khác
Quản thực phẩm: Thiếu liên kết là hỏng!
13/8/2017 548 1k
Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chỉ đáp ứng được 20%-30% nhu cầu thực phẩm của người dân, phần còn lại phải nhập nên việc kiểm soát, quản lý gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác của các tỉnh, thành
Doanh nghiệp Việt đứng ngoài chuỗi đồng giá
11/8/2017 548 1k
Siêu thị, cửa hàng tiện lợi… đang phải chia sẻ khách hàng với chuỗi cửa hàng đồng giá ngoại đang trụ khá vững ở thị trường Việt Nam
Vô tình tìm ra giống chôm chôm "độc, lạ, ngon"

Vô tình tìm ra giống chôm chôm "độc, lạ, ngon"

Chỉ bán quả của 75 cây chôm chôm giống mới “độc, lạ” do chính mình phát hiện ra mà 1 vụ anh Dương Văn Lợi ở Bến Tre lãi ròng gần 200 triệu đồng.