Tài chính
15/07/2025 13:27

Cần nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân chất lượng cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới

In bài viết

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, thách thức hiện nay không hẳn là nguồn vốn, mà một phần đến từ sự thiếu hụt các doanh nghiệp tiềm năng.

Những mầm ươm mới

Tháng 7 khởi đầu đầy ấn tượng với kỷ lục hơn 24.400 doanh nghiệp mới được thành lập, vượt xa con số bình quân 15.000 trước đây. Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng vọt 91% so với cùng kỳ, trải rộng từ khu vực doanh nghiệp đến hộ kinh doanh cá thể. Xu hướng này cho thấy niềm tin thị trường đang phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, mở ra tín hiệu tích cực cho nền kinh tế.

Cụ thể, Nghị quyết 68 về đặt mục tiêu cụ thể có 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2030, cũng như ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để "nuôi" được doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn và giúp doanh nghiệp lớn có khả năng vươn ra quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn VinaCapital, thách thức không chỉ nằm ở việc thiếu vốn mà quan trọng hơn là sự khan hiếm doanh nghiệp tiềm năng. Việc tìm kiếm các doanh nghiệp tư nhân đáp ứng tiêu chí đầu tư - những đơn vị có tiềm năng tăng trưởng bền vững, được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo và người sáng lập có tầm nhìn dài hạn, đáng tin cậy - chính là rào cản lớn nhất khiến các quỹ đầu tư dè dặt trong việc rót vốn.

Cần nhiều hơn các doanh nghiệp tư nhân chất lượng cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn VinaCapital

Sự trầm lắng của thị trường, hay chính xác hơn là sự thiếu vắng các doanh nghiệp chất lượng cao, có nguy cơ dẫn đến thiếu hụt thế hệ doanh nghiệp mới - lực lượng tiên phong cho tương lai và động lực cốt lõi cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc duy trì đà phát triển bền vững của nền kinh tế.

Công thức để doanh nghiệp tư nhân "bùng nổ" nằm ở sự đồng hành của các quỹ đầu tư. Không chỉ cung cấp vốn, các quỹ còn đóng vai trò đối tác chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và chuẩn hóa hệ thống. Qua đó, doanh nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng để niêm yết và tiếp cận thị trường vốn quốc tế, tạo đà cho sự phát triển bền vững và vươn xa.

Sự tham gia của quỹ cũng thúc đẩy quá trình sáp nhập và hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khi các doanh nghiệp này lên sàn, sẽ tạo thêm hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán, từ đó góp phần tăng quy mô cho thị trường vốn.

Hòa Phát là một ví dụ điển hình về việc nắm bắt cơ hội thành công trong giai đoạn kinh tế mở cửa. Hòa Phát bắt đầu xây nhà máy mở rộng công suất lên 2,5 triệu tấn/năm thép xây dựng vào năm 2007. Khu liên hợp sản xuất thép tích hợp tại Hải Dương này được VOF (một quỹ đầu tư của VinaCapital) đầu tư 47 triệu đô la Mỹ dưới hình thức vốn cổ phần, tương đương 5% giá trị vốn hóa khi đó.

Sau 17 năm, công suất của Hòa Phát lên đến 8,5 triệu tấn/năm, đi cùng doanh thu tăng 25,6 lần so với trước. Nhà sản xuất thép có vốn hóa lớn nhất thị trường hiện đứng trước nhiều cơ hội tham gia vào các dự án lớn.

Thị trường rộng mở, cơ hội còn rất lớn

Nghị quyết 68 nhắc đến chương trình như "Go Global" hay "1.000 doanh nghiệp tiên phong" khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đổi mới sáng tạo. Điều này mở ra cơ hội cho các quỹ đầu tư tìm kiếm những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc startup công nghệ có tiềm năng mở rộng quy mô.

Theo bà Diệu Phương, sự tham gia của các quỹ đầu tư mở ra cơ hội rộng lớn trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ giới hạn ở các ngành truyền thống như y tế hay giáo dục, các quỹ còn có thể thúc đẩy hiện đại hóa những ngành phân mảnh, sử dụng nhiều lao động. Bên cạnh đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng thông qua mô hình hợp tác công tư, bao gồm các dự án giao thông, dữ liệu, logistics, cũng như các lĩnh vực mũi nhọn và tiên phong như trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư.

"Những chính sách này không chỉ giúp doanh nghiệp tư nhân tự tin phát triển mà còn tạo động lực để các quỹ đầu tư đồng hành, cùng lớn mạnh với họ. Sự thay đổi này cũng giảm rủi ro đáng kể, tăng niềm tin cho các quỹ đầu tư về khả năng sinh lời và thoái vốn an toàn", bà Phương cho biết thêm.

Cải thiện hoạt động các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để tăng cường dòng vốn đầu tư dài hạn, cũng là một trong những mục tiêu lớn mà Bộ tài chính nhắc đến trong thời gian tới. Vấn đề hiện nay là thị trường có quá ít các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, thiếu khung pháp lý về sản phẩm, cơ chế hoạt động cũng như các chính sách khuyến khích ngành quỹ.

Trong "kỷ nguyên tăng trưởng mới" với hàng loạt chính sách đổi mới trên mọi lĩnh vực, các doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng không còn phải thành lập công ty tại Singapore hay tìm kiếm cơ hội IPO ở nước ngoài. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, chính các doanh nghiệp cần tự định vị mình trở nên "chất lượng" hơn, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của các quỹ đầu tư lớn. "Chất lượng" ở đây bao gồm năng lực quản trị, tầm nhìn dài hạn và tiềm năng tăng trưởng bền vững, từ đó mở ra dư địa huy động vốn dài hạn, nâng cao chất lượng quản trị và tạo nền tảng vững chắc để vươn ra thị trường toàn cầu.

"Để tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 68, doanh nghiệp cần thể hiện sự sẵn sàng hợp tác lâu dài, khả năng thích ứng với các thay đổi về công nghệ và phương thức quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh", đại diện VinaCapital nhấn mạnh về việc bản thân các doanh nghiệp cũng phải thay đổi.

Theo bà Diệu Phương: "Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân vẫn dựa vào vốn ngân hàng. Trong khi đó, tại các nền kinh tế phát triển, vốn cổ phần đóng vai trò chủ đạo. VinaCapital vẫn đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư. Việc khơi thông nguồn vốn từ các quỹ đầu tư sẽ giúp đa dạng hóa tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa sản xuất và phát triển các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, y tế, giáo dục… tạo động lực cho tăng trưởng bền vững".

Minh Quân
VWS - 20 năm hành trình bền bỉ làm sạch môi trường

VWS - 20 năm hành trình bền bỉ làm sạch môi trường

Doanh nghiệp 18:51

Hai thập kỷ không chỉ là mốc thời gian mà còn là thước đo bản lĩnh, sự bền bỉ của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, nhiều áp lực và thách thức

Hành trình “Xuân diệu kỳ” sẻ chia yêu thương của Shinhan Life Việt Nam

Hành trình “Xuân diệu kỳ” sẻ chia yêu thương của Shinhan Life Việt Nam

Nhịp sống 18:47

Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa khép lại hành trình “Xuân diệu kỳ” tại Làng trẻ em SOS và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

Sắm Tết đủ đầy, tiết kiệm với ưu đãi ngập tràn tại siêu thị LOTTE MART

Sắm Tết đủ đầy, tiết kiệm với ưu đãi ngập tràn tại siêu thị LOTTE MART

Tiêu dùng 18:47

Siêu thị LOTTE MART triển khai chương trình “Mã Đáo Khai Xuân” đến hết ngày 16-2-2026, với hàng ngàn ưu đãi giảm giá đến 50%, áp dụng cho nhiều ngành hàng Tết.

Chuyên gia quốc tế khẳng định “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise “vượt xa mọi tưởng tượng”

Chuyên gia quốc tế khẳng định “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise “vượt xa mọi tưởng tượng”

17:20

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặc biệt gây ấn tượng với tư duy tiên phong ESG++, nơi các yếu tố bền vững được tích hợp ngay từ cấu trúc nền tảng

Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ

Dư âm Tiếng nói Xanh: Sân chơi học thuật thúc đẩy tư duy hành động của thế hệ trẻ

17:18

Sau những vòng thi căng thẳng và các màn tranh biện giàu cảm xúc, cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức, đã chính thức khép lại.

Nam A Bank đồng hành cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

Nam A Bank đồng hành cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

17:18

Nam A Bank mang Tết ấm đến kiều bào tại “Xuân Quê Hương 2026” ở Tokyo, đồng thời ký kết hợp tác, khẳng định vai trò kết nối kiều bào phát triển quê hương.

Du xuân TP.HCM tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Du xuân TP.HCM tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Nhịp sống 09:01

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Đường hoa Phú Mỹ Hưng với chủ đề “Xuân gắn kết” sẽ mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, du xuân