Thưởng trà và ngắm Hà Nội ngày đông

Thưởng trà và ngắm Hà Nội ngày đông

Du lịch 16:18

Những ngày mùa đông, bạn hãy tìm cho mình một góc nhỏ bình yên giữa lòng thủ đô để nhâm nhi tách trà thơm dịu. Dưới đây là các địa điểm bạn có thể dừng chân trải nghiệm.

Quán trà đưa khách quay về quá khứ ở Hà Nội

Quán trà đưa khách quay về quá khứ ở Hà Nội

Du lịch 12:02

Nằm tại một khu tập thể ở Tô Hiệu, quán trà gây ấn tượng với du khách bởi không gian yên tĩnh, đậm nét Hà Nội thời bao cấp.

Về xứ Đông ăn rươi An Định, ăn bánh “tam vương”!

Về xứ Đông ăn rươi An Định, ăn bánh “tam vương”!

Du lịch 09:32

Dân trí Xứ Đông vốn là một trấn phên dậu của Kinh thành Thăng Long xưa, nơi đây không chỉ nổi danh với truyền thống hiếu học gắn liền với những tên tuổi lớn của dân tộc như: lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi hay nữ Tiến sĩ đầu tiên của cả nước Nguyễn Thị Duệ... mà người ta còn nhớ tới xứ Đông với những thức quà đặc sản mang hồn cốt riêng của con người nơi đây.

Tìm hiểu về đặc sản nổi tiếng ở xứ Huế

Tìm hiểu về đặc sản nổi tiếng ở xứ Huế

Du lịch 02:30

Bánh in là một loại bánh có xuất xứ từ Huế, được làm từ bột năng, bột nếp, đậu xanh, đường, các nguyên liệu khác. Đây là loại bánh để dùng trong ngày Tết, phục vụ việc thờ cúng và đãi khách. Do giá trị rẻ nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Bán bơ thu 300 triệu/tháng, buôn tôm hùm 35 triệu/ngày

Bán bơ thu 300 triệu/tháng, buôn tôm hùm 35 triệu/ngày

Doanh nghiệp 09:17

Trung bình mỗi ngày bán được 10 triệu tiền bơ, mỗi tháng chủ shop cũng đút túi gần 300 triệu đồng. Kinh doanh đặc sản mang lại khoản doanh thu đều đặn cho không ít bạn trẻ mới khởi nghiệp bán hàng online.

Đậu xanh rau má dừa mát lịm tận ruột gan

Đậu xanh rau má dừa mát lịm tận ruột gan

Du lịch 19:36

Ai được dịp nhâm nhi ly sinh tố đậu xanh rau má dừa mát lạnh giữa trưa hè oi ả, sẽ cảm thấy mát lịm tận ruột gan, chỉ muốn uống mãi không thôi.

Bánh trung thu xưởng chánh Long Xương

Bánh trung thu xưởng chánh Long Xương

Tiêu dùng 20:15

Bánh trung thu Long Xương danh tiếng với biểu tượng là đôi phụng hoàng đã quá quen thuộc với người dân Sài Gòn từ năm 1948 đến nay. Mùa trung thu năm nay, Long Xương phục vụ khách hàng 46 loại bánh các loại