xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Phạm Dũng- ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Sau hơn 1 tháng xét xử và nghị án, chiều 11-4, TAND TP HCM đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho 3 tội danh "Vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay", “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) tù chung thân về 2 tội "Vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay",  "Tham ô tài sản".

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) tù chung thân  2 tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay".

Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB) 18 năm tù tội "Tham ô tài sản".

HĐXX xem xét việc gây thiệt hại hơn 498.000 tỉ đồng tuy nhiên SCB được xác định thiệt hại 677.286 tỉ đồng. Bản chất việc số tiền thiệt hại là do bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để sử dụng mục đích cá nhân, các bị cáo còn lại chỉ làm công ăn lương. HĐXX có đủ cơ sở xác định cần buộc Trương Mỹ Lan bồi thường thiệt hại 1284 hợp đồng vay; bị cáo Lan đã chiếm đoạt của SCB là 677.286 tỉ đồng.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án Tử hình

Đối với những tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng nhờ người khác đứng tên, để thu hồi triệt để khắc phục thiệt hại, đề nghị giao SCB xử lý, sau khi cấn trừ sẽ giao cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với biệt thự trên đường Võ Văn Tần (quận 3) phía bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu hủy bỏ kê biên do số tài sản này là của cổ đông chứ không phải của bị cáo Lan. Tuy nhiên, HĐXX nhận định đủ cơ sở xác định là tài sản của bị cáo Lan.

Bị cáo Lan đã sử dụng tiền của SCB để đầu tư nhiều dự án, HĐXX đề nghị Bộ Công an và VKSND Tối cao tiếp tục xác minh khi giải quyết giai đoạn 2 của vụ án.

HĐXX cũng tuyên phạt Bùi Anh Dũng tù chung thân; Trần Thị Mỹ Dung 20 năm tù. Tuyên phạt Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) mức án 17 năm tù; Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) 9 năm tù.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu trưởng văn phòng Vạn Thịnh Phát) lãnh mức án 15 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bỏ trốn) bị tuyên 17 năm tù.

Phạm Thu Phong (cựu trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II Ngân hàng Nhà nước) mức án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ".

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình- Ảnh 3.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) mức án 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra lãnh từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình- Ảnh 4.

Các bị cáo tại tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM) lãnh 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị tuyên mức án 8 năm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nhóm các bị cáo là lãnh đạo các công ty giám định lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác lãnh mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 15 năm tù...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo