xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán kết Pháp – Morocco và "bí ẩn" về dàn sao hải ngoại

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Hầu như người hâm mộ nào cũng biết Morocco triệu tập dàn cầu thủ hải ngoại trở về tham dự World Cup nhưng cách làm tương tự của tuyển Pháp không phải ai cũng tường tận.

Qatar có 90% dân số là người nhập cư nên kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở xứ sở này hầu như chẳng có mấy sự khác biệt về nhiều phương diện giữa người dân bản xứ và du khách đến từ các vùng miền lân cận. 

Đội tuyển Morocco vào đến vòng bán kết, vì thế, không chỉ là niềm tự hào của bóng đá châu Phi mà còn trở thành sự kiện được chú ý của cả người dân chủ nhà Qatar, vùng Vịnh lẫn cộng đồng người Ả Rập.

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 1.

Tuyển Morocco được cộng đồng châu Phi lẫn CĐV khối Ả Rập ủng hộ

Đến từ vùng Bắc Phi, cửa ngõ châu Phi với khoảng cách chỉ chưa đầy 20km tới eo biển Gibraltar thuộc châu Âu, Morocco cũng mang trong mình phần nào đó "dòng máu" Tây Âu khi 14 trong số 26 cầu thủ của họ sinh ra ở bên ngoài biên giới nước này. Tỉ lệ này cao nhất trong số đội bóng tham dự World Cup 2022 và tuyển Morocco là sự kết hợp tinh túy của bóng đá Ả Rập với tiến bộ của bóng đá châu Âu, theo đánh giá của Financial Times.

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 2.

Thủ môn Yassine Bounou đến từ Canada

Không ai quan tâm tới việc một số cầu thủ nói chưa sõi ngôn ngữ Ả Rập. Song, việc Morocco thắng 4 trận, nhiều gấp 4 lần so với thành quả của chính họ 36 năm trước đồng thời trở thành đại diện đầu tiên của châu Phi vào đến bán kết World Cup đã là chuyện "động trời", có một không hai trong lịch sử giải đấu.

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 3.

Hakim Ziyech sinh trưởng ở Hà Lan và suýt gia nhập đội tuyển "áo da cam"

Họ là ai? Thủ môn xuất sắc Yassine Bounou sinh trưởng tại Canada và hiện chơi bóng cho Sevilla ở La Liga. Tây Ban Nha cũng là quê hương thứ hai của hậu vệ Achraf Hakimi, tiền đạo Abde Ezzalzouli. 

Thủ quân Romain Saïss và tiền đạo Sofiane Boufal được sinh ra ở Pháp. Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Zakaria Aboukhlal và Sofyan Amrabat lớn lên ở Hà Lan. Trong khi đó, bộ ba tiền vệ Bilal el-Khannouss, Selim Amallah, Ilias Chair suýt nhập tịch quê mới Bỉ, tương tự là Abdelhamid Sabiri (Đức) và Walid Cheddira (Ý).

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 4.

Achraf Hakimi là một trong 14 cầu thủ hải ngoại quay về khoác áo Morocco

Pháp là một trong những quốc gia đi đầu về phương diện kết hợp hài hòa lợi ích và nghĩa vụ của mọi công dân ở một đất nước đa sắc tộc. Quốc kỳ Pháp có ba màu xanh (bleu), trắng (blanc) và đỏ (rouge) nhưng đội tuyển Pháp thường chỉ được gọi bằng "Les Bleus", màu trang phục thi đấu chính thức của đội. Giới chuyên môn lại hay dùng cụm từ "Black, Blanc, Beur" để chỉ tuyển Pháp, trong đó "Beur" ám chỉ các cầu thủ có gốc gác Bắc Phi như Morocco, Algeria…

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 5.

Tuyển Pháp từ nhiều năm qua là sự pha trộn các sắc dân

Đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 là mẫu 3B điển hình, số lượng phân bổ hài hòa giữa cầu thủ da đen, da trắng và Beur gồm: Zidane, Thuram, Desailly, Djorkaeff, Henry, Deschamps, Blanc, Barthez, Lebouef, Petit, Vieira, Karembeu, Trezeguet. 

Bốn năm trước, đội hình vô địch World Cup 2018 của Pháp có đến 20/23 cầu thủ nhập cư. Năm nay, con số này còn nhiều hơn - 23/26 cầu thủ.

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 6.

Thủ môn Hugo Lloris gốc gác Tây Ban Nha

Mấy ai tường tận trong số ba thủ môn, Hugo Lloris gốc gác Tây Ban Nha, Alphonse Areola gốc Philippines và Steve Mandanda đến từ Congo? Thống kê cho thấy hàng hậu vệ tuyển Pháp 9 người 8 quê: Benjamin Pavard (Pháp), Jules Kounde (Benin), Raphael Varane (Martinique), Theo Hernandez, Lucas Hernandez (Tây Ban Nha), Axel Disasi (Congo), Dayot Upamecano (Guinea-Bissau), Ibrahima Konate (Mali), William Saliba (Cameroon - Lebanon).

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 7.

Antoine Griezmann mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Đức

Tương tự, 6 tiền vệ thì có đến 4 người nhập cư bên cạnh 2 cầu thủ Pháp chính gốc Jordan Veretout và Adrien Rabiot, đó là Eduardo Camavinga (Congo), Youssouf Fofana (Mali), Matteo Guendouzi (Morocco), Aurelien Tchouameni (Cameroon)! 

Hàng công tuyển Pháp cũng đa sắc màu, với Olivier Giroud gốc Ý, Antoine Griezmann mang hai dòng máu Bồ Đào Nha - Đức, Kylian Mbappe có cha mẹ Cameroon - Algeria, Randal Kolo Muani gốc Congo, Karim Benzema mang dòng máu Algeria, Ousmane Dembele có cha mẹ gốc Mali – Mauritania còn Kingsley Coman và Marcus Thuram đến từ đảo Guadeloupe!

Bán kết Pháp – Morocco và bí ẩn về dàn sao hải ngoại - Ảnh 8.

Kylian Mbappe có cha mẹ người Cameroon và Algeria

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo