xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu

VŨ TÙNG- LONG HỒ - ANH HOÀNG

(NLĐO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, sáng 27-9, Đoàn đại biểu TP HCM đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nhà Giàn DK 1/10 (Trạm Dịch vụ kinh tế khoa học - kỹ thuật) tỉnh Cà Mau.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đại biểu; Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn công tác.

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) tặng quà của Đoàn đại biểu TP HCM cho các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Trần Hữu Xuân, Chỉ huy trưởng Nhà Giàn DK 1/10, cho biết trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10 đã đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường bám trạm, bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10 đã không ngừng trưởng thành, nâng cao trình độ chuyên môn, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc khu vực biển được phân công quản lý.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại nhà giàn DK1/10

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ gia tăng sản xuất, luôn bảo đảm rau xanh đưa vào bữa ăn hàng ngày. Trong 9 tháng đầu năm đã gia tăng sản xuất được 675kg rau xanh; 211kg thịt các loại; câu được 855kg cá…

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 3.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp TP HCM tặng những món quà thiết thực đến các chiến sĩ nhà giàn.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện cho Đoàn đại biểu TP HCM có chuyến công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. "Chính cán bộ, chiến sĩ là nguồn cảm hứng, niềm cổ vũ rất lớn cho các thành viên trong đoàn công tác" - ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh và cho rằng mỗi chuyến công tác, các thành viên trong đoàn có nhiều kỷ niệm, nhất là kỷ niệm được đặt chân lên đến nhà giàn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu mong muốn thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK1/10 tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, hỗ trợ cho ngư dân bám biển. Đồng thời, đóng góp vào hoạt động của Hải quân nói riêng và các hoạt động nghiên cứu kỹ thuật và phát triển kinh tế biển của cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết TP HCM sẽ có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo. "Chính cán bộ, chiến sĩ là nguồn cảm hứng tốt nhất để TP HCM duy trì thực hiện các phong trào này và sẽ lan tỏa cả nước"- ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Dịp này, Đoàn đại biểu TP HCM tặng quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nhà Giàn DK 1/10. Bên cạnh đó, trao tặng máy móc, thiết bị, phương tiện vật dụng sinh hoạt, với trị giá 121 triệu đồng; trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tàu 792, tàu KG 23.

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 4.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động (bìa phải) và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM (bìa trái), tặng bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc và lá cờ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chương trình đến các chiến sĩ nhà giàn DK 1/10

Tại lễ trao tặng, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tặng cán bộ, chiến sĩ chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (trong tổng số 100.000 lá cờ đã ký kết trao với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM).

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 5.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, tặng 20 suất học bổng từ chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ đảo Hòn Khoai vượt khó học giỏi.

Đồng thời, ông Tô Đình Tuân cũng tặng 20 suất học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" giúp con em cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10 vượt khó học giỏi (trong tổng số 150 suất tặng con em chiến sĩ và ngư dân thuộc Vùng 5 Hải quân quản lý).

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 6.

Các thành viên trong đoàn cùng các nghệ sĩ và chiến sĩ hòa chung giọng hát về những bài hát ca ngợi tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ biển đảo Tây Nam

Một khoảnh khắc cảm động, khi ngoài việc thăm hỏi, động viên, các nghệ sĩ thuộc Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa-Thể thao TP HHCM đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ dã chiến tặng các chiến sĩ tại nhà giàn DK1/10.

Tối 27-9, tiếp tục chuyến công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên các đảo, Nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn đại biểu TP HCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM làm trưởng đoàn đại biểu và Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác đã đến đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tại đây…

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 7.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) tặng quà của Đoàn đại biểu TP HCM cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Thổ Chu

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cùng các thành viên trong đoàn đã đến Đền Thổ Châu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 nhân dân vô tội bị Pol Pot sát hại vào tháng 5-1975.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu, đoàn đại biểu tiếp tục đến Trạm radar 610, để thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ; tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của người dân xã đảo Thổ Châu và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các lực lượng đóng quân trên đảo và nhân dân xã Thổ Châu.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Hoàng Công Hiếu, Trạm trưởng Trạm radar 610, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, cho biết trong những năm qua, Trạm radar 610 đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực, cố gắng trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến sĩ và thực hiện nhiệm vụ khác; tổ chức huấn luyện, luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Bên cạnh đó, Trạm quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách hậu phương gia đình quân nhân; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phòng trào do địa phương phát động; giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân, dân.

Đại diện đoàn đại biểu TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Thành Trung cho biết đoàn công tác vui mừng và xúc động được đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610, Đồn biên phòng, Trạm Hải đăng, Vùng Cảnh sát biển 4, Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu.

Đồng thời, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu đã và đang phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy thế mạnh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn để đảm bảo chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Với tình cảm, trách nhiệm của TP HCM đối với biên cương, biển đảo nói chung, đồng chí Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh TP HCM sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của mình nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thành Trung mong muốn cán bộ, chiến sĩ luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế biển, quốc phòng - an ninh trên đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam thân yêu của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu thay mặt đoàn công tác TP HCM trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Thổ Chu

Trong buổi lễ, đoàn công tác TP HCM đã trao tặng những phần quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM đến cán bộ, chiến sĩ cán bộ chiến sĩ Trạm radar 610 những phần quà trị giá hơn 140 triệu đồng, gồm: Công trình vườn rau mái che, máy lọc nước, nhà vệ sinh tự hoại, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác. Tặng quà cho Trung đoàn 512, Trạm Hải đăng, Vùng Cảnh sát biển 4; Đảng ủy, UBND xã Thổ Châu và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Thổ Chu… với tổng giá trị hơn 227 triệu đồng.

Dịp này, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN TP Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của chương trình "Tự hào hào cờ Tổ quốc" cho ngư dân và chiến sĩ trên đảo.

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 9.

ông Tô Đình Tuân (bìa trái), Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và ông Nguyễn Thành Trung (bìa phải), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN TP HCM, đã trao bảng tượng trưng tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và chiến sĩ trên đảo.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, cũng trực tiếp thăm gia trao quà và cờ Tổ quốc đến các hộ ngư dân xã đảo Thổ Châu.

Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 10.
Đoàn đại biểu TP HCM thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà Giàn DK 1/10, đảo Thổ Chu - Ảnh 11.

Đồng thời, lãnh đạo Báo Người Lao Động cũng trao 10 suất học bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho con các chiến sĩ trên đảo.

Sau đó, đoàn đã cùng giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo