09/01/2014 07:41

Sự chiếm lĩnh của TV 4K

In bài viết

(ictworld.vn) - Tại triển lãm công nghệ CES 2014 có 2 xu hướng công nghệ nổi bật là TV chuẩn 4K và các loại thiết bị đeo trên người…

Nhiều dự đoán về CES 2014 (diễn ra từ ngày 7 đến 11-1) đã được đưa ra nhưng vẫn như mọi năm, CES vẫn luôn là một sự kiện đầy ngạc nhiên và thú vị. Đặc biệt, năm nay có rất nhiều những xu hướng công nghệ mới bắt đầu được hình thành và đã có sản phẩm mới.
 Sân khấu tại CES 2014. Nguồn: THE VERGE
 
Tràn ngập xu hướng mới
Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất tại CES 2014 lại chính là từ 2 xu hướng công nghệ đã được dự đoán là TV 4K và các thiết bị đeo trên mình. Số lượng các sản phẩm của 2 xu hướng công nghệ này xuất hiện nhiều một cách đáng kinh ngạc khi gần như tất cả các hãng công nghệ đều có ít nhất một sản phẩm liên quan đến các thể loại này.

 Ở phần TV, CES 2014 đã được tiên đoán là năm của chuẩn độ phân giải 4K, hay còn gọi là UltraHD. Tuy vậy, hầu hết các chuyên gia đều cho rằng phải mất một vài năm nữa thì chuẩn này mới trở thành một công nghệ phổ biến. Vậy mà tại CES 2014, TV 4K dường như đã sẵn sàng cho thị trường tiêu dùng. Trong số đó, đáng kể nhất phải là các mẫu TV không những sử dụng chuẩn 4K mà còn có màn hình cong của LG, Samsung và Sony. Nhiều mẫu còn có thể cho phép người dùng điều khiển độ cong của màn hình để có thể được góc nhìn tốt hơn.
 

Triển lãm công nghệ CES 2014 đang diễn ra tại Texas - Mỹ là sự kiện lớn nhất của ngành công nghệ thế giới. Hàng loạt sản phẩm mới được ra mắt chi phối xu hướng thị trường công nghệ.

Giá của các loại màn hình TV 4K này cũng đã bắt đầu xuống đến mức chấp nhận được. Với mẫu TV 4K 50 inch của hãng Vizio - Mỹ, xuống thấp đến mức 999 USD (khoảng 21 triệu đồng). Đặc sắc nhất là sự xuất hiện của WebOS - hệ điều hành một thời thuộc về hãng di động Palm, nay được LG tái sử dụng làm hệ điều hành cho các mẫu TV thông minh của họ. WebOS sẽ có thể là giao diện TV thông minh đầu tiên thực sự hợp lý với người dùng.

Trong khi đó, thị trường các thiết bị đeo trên mình năm 2014 sẽ nở rộ sau CES. Đầu tiên phải kể đến là phiên bản kim loại của đồng hồ thông minh (smartwatch) Pebble, với cái tên Pebble Steel. Tiếp sau đó là hàng loạt các loại vòng đeo tay theo dõi sức khỏe từ Sony, Garmin... Thậm chí, hãng chuyên sản xuất thiết bị chơi game Razer cũng tung ra một vòng tay thông minh (smartband) mang tên Razer Nabu.

Các sản phẩm điện máy gia dụng thông minh của phong trào “Internet of things” cũng đã xuất hiện khá nhiều tại CES 2014 với Belkin và Samsung là 2 hãng góp mặt nhiều nhất. Đặc biệt, Belkin công bố bóng đèn LED thông minh, mở rộng dòng sản phẩm WeMo của mình, biến hãng này thành một đối thủ của bóng đèn Hue đến từ Philips.

Những đột phá

Dĩ nhiên, CES sẽ không còn gì là thú vị khi thiếu các công bố chấn động. Intel đã dẫn đầu với cái tin họ tung ra chuẩn máy tính Dual OS, sử dụng cả 2 hệ điều hành Windows và Android. Tin này có thể sẽ làm Microsoft phật ý bởi hãng này vốn đang lo sợ cho vị trí dẫn đầu của mình trong ngành máy tính cá nhân với hệ điều hành Windows 8. Intel cũng mang đến CES hàng loạt các sản phẩm mang tính thử nghiệm, đáng chú ý nhất là một cỗ máy tính chỉ nhỏ bằng thẻ nhớ SD.

Valve cũng đã cho ra mắt một loạt các mẫu máy console vận hành Steam OS - hệ điều hành gốc Linux dành riêng cho dịch vụ phân phối game trực tuyến. Các máy Steam console này đến từ rất nhiều hãng, trong đó có cả hãng chuyên sản xuất máy tính dành cho game thủ Alienware. Mặc dù không quảng cáo rầm rộ nhưng những mẫu máy Steam console này bước đầu cho thấy viễn cảnh của các loại máy tính chơi game tại gia mà Valve đặt ra.

Như dự kiến, Google công bố việc thành lập nhóm Open Automotive Alliance, một liên hiệp giữa các công ty sản xuất xe hơi lớn như Audi, General Motor và Honda. Sự kiện này chính thức khơi mào cho cuộc cạnh tranh giữa các hệ điều hành Android và iOS để thống lĩnh thị trường hệ điều hành dành cho bảng điều khiển xe hơi.

 Đó chỉ mới là lược qua những điểm đáng chú ý nhất trong 2 ngày vừa qua tại CES 2014. Sẽ còn có rất nhiều các sản phẩm lớn nhỏ, bao gồm cả những thiết bị có phần lạ lùng. Hầu hết các sản phẩm được công bố tại CES 2014 đều mang tính chất là một cuộc “ra mắt”, chỉ thực sự bán ra thị trường trong vài tháng tới, thậm chí là trong năm 2015. Đó cũng là tính chất của CES, nơi mà giới công nghệ có thể thấy được những ý tưởng sơ khởi, xu hướng công nghệ vô cùng mới mẻ của một ngành công nghệ thế giới đang phát triển từng ngày. 
thanh
từ khóa :
Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

Kinh tế 16:57

(NLĐO) - Thị trường kết tuần ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index tăng điểm nhờ sức bật mạnh mẽ của cổ phiếu VIC, trong khi phần còn lại đều suy yếu

Nam hành khách chuyến bay Vietnam Airlines bỏ quên 110 triệu đồng tại sân bay

Nam hành khách chuyến bay Vietnam Airlines bỏ quên 110 triệu đồng tại sân bay

Xã hội 16:51

(NLĐO) - Nam hành khách chuyến bay VN1541 đã để quên túi xách chứa 110 triệu đồng tại nhà ga sân bay Phú Bài rồi rời đi

Tỉ giá tại Việt Nam tăng, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp

Tỉ giá tại Việt Nam tăng, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp

Kinh tế 16:41

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3,5%.

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

Kinh tế 16:37

(NLĐO)- Khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam để phù hợp với thực tiễn

Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam để phù hợp với thực tiễn

Lao động 16:28

(NLĐO) - Các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam sẽ nâng cao vai trò của Công đoàn trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Công an: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị như phiếu lý lịch tư pháp

Bộ trưởng Bộ Công an: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị như phiếu lý lịch tư pháp

Chính trị 16:27

(NLĐO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2026.

Đại gia Trần Đăng Khoa bất ngờ giữ chức Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh

Đại gia Trần Đăng Khoa bất ngờ giữ chức Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh

Kinh tế 16:01

(NLĐO)- Ông Trần Đăng Khoa được biết đến với biệt danh "Khoa Keangnam" khi ông hợp tác với Keangnam Vina làm chủ đầu tư tòa tháp Landmark Keangnam