21/01/2015 11:12

Google phát triển Internet vệ tinh

(ictworld.vn) - Google có thể đầu tư khoảng 1 tỉ USD vào SpaceX với mục tiêu sử dụng vệ tinh để cung cấp dịch vụ Internet giá rẻ cho các khu vực sâu và xa trên Trái Đất.

SpaceX là công ty thiết kế, sản xuất tên lửa cũng như tàu vũ trụ. Công ty này đã được NASA ký hợp đồng đầu tư 1,6 tỉ USD cho sứ mệnh bay tiếp tế hàng hóa cũng như đưa khách du lịch lên Trạm vũ trụ quốc tế ngoài không gian.

Trong tương lai không xa, sóng internet sẽ được phủ sóng khắp nơi trên toàn cầu thông qua hệ thống vệ tinh. Ảnh minh họa Internet

Trong tương lai không xa, sóng internet sẽ được phủ sóng khắp nơi trên toàn cầu thông qua hệ thống vệ tinh. Ảnh minh họa Internet

Trước đó, vào tháng 11-2014, trên trên Twitter, nhà sáng lập kiêm CEO của SpaceX, ông Elon Musk, từng chia sẻ ông đang thực hiện một thỏa thuận với một số nhà đầu tư lớn để cung cấp Internet thông qua hệ thống vệ tinh và hứa hẹn sẽ công bố kết quả trong 2-3 tháng tới.

Việc đầu tư của Google sẽ giúp SpaceX trở thành một công ty có giá trị hơn 10 tỉ USD. Ngược lại, chúng sẽ giúp Google mở rộng dịch vụ cung cấp Internet của mình đến nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, bên cạnh dự án Project Loon cung cấp Internet qua khinh khí cầu.

Trước đó, vào tháng 4-2014, Google đã mua lại công ty Titan Aerospace ở New Mexico, nhà sản xuất máy bay năng lượng mặt trời và các công nghệ khác nhằm mục đích cung cấp kết nối Internet đến các khu vực vùng sâu vùng xa, cho phép theo dõi thiệt hại về môi trường cũng như sự cố tràn dầu và phá rừng.

Theo The Information, mục đích của thỏa thuận giữa Google với SpaceX là phát triển Internet vệ tinh giá rẻ. Mặc dù vậy, Google vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Chỉ biết ông Musk gần đây cho biết công ty đang nghiên cứu phát triển công nghệ laser quang học trên các vệ tinh của mình. Tuy nhiên, laser không phải là công nghệ có thể cung cấp dịch vụ Internet ổn định trên mọi địa hình, như chúng không dễ vượt qua những đám mây, điều mà sóng vô tuyến có thể thực hiện.

Việt Trung (PCWorld)

Viết bình luận

GS Tô Ngọc Thanh qua đời

GS Tô Ngọc Thanh qua đời

Thời sự 10:57

(NLĐO)- GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24-4 tại Hà Nội

Tú Dưa khẳng định là đại gia của con gái 25 tuổi

Tú Dưa khẳng định là đại gia của con gái 25 tuổi

Âm nhạc 10:50

(NLĐO)- Ca sĩ Tú Dưa nói anh chính là "đại gia chống lưng cho con". Linh Nhi, con gái cả trong 5 người con của anh, vừa chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ

2.723 người chết, 5.246 người bị thương vì tai nạn giao thông trong một quý

2.723 người chết, 5.246 người bị thương vì tai nạn giao thông trong một quý

Thời sự 10:46

(NLĐO) - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét, có lúc có nơi bị buông lỏng

Giá vàng SJC tiếp tục tăng sau phiên đấu thầu

Giá vàng SJC tiếp tục tăng sau phiên đấu thầu

Kinh tế 10:22

(NLĐO) – Giá vàng trong nước sáng nay tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng với vàng miếng SJC

Israel đẩy mạnh tấn công khắp Gaza, Hezbollah đáp trả "chưa từng có tiền lệ"

Israel đẩy mạnh tấn công khắp Gaza, Hezbollah đáp trả "chưa từng có tiền lệ"

Quốc tế 10:13

(NLĐO) - Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon ngày 23-4 cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ quân sự Israel ở phía Bắc của TP Acre.

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự 10:07

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Nhóm côn đồ tấn công 2 phóng viên khi đang tác nghiệp

Nhóm côn đồ tấn công 2 phóng viên khi đang tác nghiệp

Pháp luật 10:04

(NLĐO)- Đang tác nghiệp tại vụ cháy ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), 2 phóng viên bất ngờ bị một nhóm người bất ngờ lăng mạ, tấn công trực diện và giật lấy phương tiện tác nghiệp ném xuống đất