Tiêu dùng
16/01/2016 11:27

Cây, hoa tươi chơi Tết sẽ tăng giá sau Rằm

Cùng với hoa ly dự kiến khan hàng, giá cao bởi nở sớm trước Rằm, hầu hết đào quất và các loại hoa tươi phía Bắc có thể tăng giá 10-20% theo xu hướng chung của dịp Tết.

Quất tăng giá nhẹ

Hiện còn khá sớm để quất từ các vùng Hưng Yên, Hải Dương bày bán khắp đường phố Hà Nội. Song tại các vườn trồng Nhật Tân, Tứ Liên (Tây Hồ), không ít người đi chọn và đánh dấu cây. Theo nhiều hộ trồng tại Tứ Liên, nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay quất khá đẹp. Hiện quả đã chín vàng rực rỡ. Nhà vườn chỉ đợi khách hàng yêu cầu để đánh vào bình, chậu.

 

Được mùa, hiện giá quất tăng không đáng kể so với năm ngoái. Mức trung bình trên dưới một triệu đồng. Cây thế đẹp khoảng 3-7 triệu đồng. Riêng cây vừa hội đủ 4 yếu tố: thế - lộc - hoa - quả được nhà vườn ra giá 10 triệu đồng một cây và gần như đã được khách đặt mua trước.

Lúc này phần lớn khách vẫn là đại diện các doanh nghiệp tìm mua cây dáng cao hoặc quất thế để trưng bày sớm tại sảnh cơ quan. "Còn người dân bắt đầu từ Rằm họ mới ồ ạt đi mua. Khi đó giá quất cũng sẽ tăng thêm nhưng chỉ mức 5-10% so với trước", chủ một vườn quất tại Tứ Liên cho hay.

Đào Nhật Tân cạnh tranh đào rừng

Vài tuần gần đây, khu vực Quảng An, Yên Phụ, Lạc Long Quân cành đào đã được người ngưới đứng bán. Chị Thanh - một người bán cho biết năm nay thời tiết nắng ấm, một số diện tích trồng đào nở sớm, người dân chủ yếu tỉa cành bán trước, còn các cây to vẫn tìm cách hãm. "Nhưng nếu thời tiết ổn định như mấy hôm nay thì dân trồng đào có thể yên tâm chút ít", chị nói.

 

Theo một số hộ trồng đào tại Nhật Tân ngoài vấn đề thời tiết, thì trở ngại lớn nhất cho vùng trồng đào Hà Nội chính là đào rừng từ các tỉnh miền núi đem xuống. Anh Khanh - một trong những hộ buôn đào cho biết, vài năm trở lại đây, khách hàng chuộng chơi đào rừng kể cả giá cao, có cành gần trăm triệu đồng vẫn có người mua, do đó đào Nhật Tân có năm rớt giá thảm

Vị này nhận định, năm nay giá đào sẽ không nhiều biến động khả năng giữ giá từ nay cho đến 23 tháng Chạp. Sau đó cũng tăng theo ngày nhưng mức độ không đáng kể. Hiện các cành đào sớm đang được bán trên thị trường dao động từ vài chục nghìn cho đến gần 500.000 đồng một cành tùy loại.

Mai cổ thụ được ưa chuộng

Dù chưa phải thời điểm bung hàng nhưng theo nhiều chủ vườn mai vùng ngoại thành TP HCM đã có nhiều khách hàng đặt thuê mai sớm.

 

Anh Hiếu, chủ vườn tại Thủ Đức cho biết sẽ cung cấp ra thị trường 1.000 cây cả chậu lẫn trồng vườn, tăng 30% so với Tết năm ngoái. Theo anh, năm nay thời tiết thuận lợi nên nụ mai sẽ ít bị lép, các cây mai giá 4-5 triệu đồng có thế đẹp hơn so với mọi năm. Từ nay đến Tết thời tiết không có biến động thì mai sẽ ra hoa đều, nụ nhiều, cành khỏe.

"Giá cả cũng chỉ tăng nhẹ mặc dù chi phí đội lên cao", anh Hiếu nói và cho hay, năm nay lượng khách thuê mai cổ thụ cũng khá đông, đa phần là các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và khá nhiều ngân hàng lớn. Hiện anh có 80 cây mai cổ thụ cao 3-4m, trên 25 năm tuổi, giá cho thuê 30-40 triệu đồng một cây. Theo nhiều chủ vườn, mai cổ thụ cao 3-4m năm nay khá được ưa chuộng vù mức giá thuê dao động 20-50 triệu đồng, còn nếu mua luôn cây giá bán gần 100 triệu đồng.

Ly nở sớm sẽ khan hàng dịp Tết

Thời tiết nồm khiến nhiều diện tích hoa ly dành tiêu thụ Tết tại phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải thu hoạch vội để bán với giá bèo. Theo các hộ trồng tại đây hiện giá ly rẻ chỉ còn bằng 1/5 so với cùng thời điểm này năm trước  (50.000-70.000 đồng bó 10 bông) vì chưa có nhiều đầu mối thu mua. Lúc này, hầu hết các hộ trồng đều thu hoạch và tự chở đến các chợ đầu mối để bán. Dù giá bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ nhưng do nụ nở to nên giá vẫn chỉ dao động 80.000-100.000 đồng bó chục bông hoa đẹp.

 

Để hãm không cho ly nở sớm, nhiều hộ trồng bắt đầu thu hoạch sớm khi nụ vẫn còn xanh để đưa về kho lạnh. Song, theo các chủ vườn, cả phường chỉ có một số kho trữ, diện tích nhỏ nên không đủ chứa hết hàng triệu bông của cả vùng trồng. Do đó, các hộ chỉ ưu tiên cho giống ly mới đắt tiền để cắt sớm. "Biện pháp này chỉ hãm đến Rằm thôi chứ không thể đợi đến Tết được. Chắc chắn Tết năm nay thị trường Hà Nội sẽ ít hoa ly Tây Tựu và khả năng giá bán sẽ rất cao vì phải nhập ly từ nhiều nơi khác về", một hộ trồng cho biết.

Lan ngoại dần chiếm lĩnh thị trường

Thị trường hoa lan năm nay ngoài địa lan xuất xứ Đà Lạt, Mộc Châu, Sơn La và một số giống nhập ngoại từ Thái Lan thì xuất hiện thêm các giống mới rất quý hiếm từ Nhật Bản, Hàn Quốc... 

 

Một số cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội và TP HCM cho biết thời điểm này, không ít khách hàng đặt lan hồ điệp nữ hoàng nhập từ Nhật Bản dù khá khan hiếm và đắt đỏ. Hoa này có ý nghĩa mang đến phú quý cho gia chủ và tươi lâu, có 18-20 bông trên một cành hoa, sang trọng nên được bán với giá trên 10 triệu đồng mỗi chậu một cành (có tới 30 bông).

Cùng đó, khách hàng cũng khá chuộng hai loại là lan hồ điệp nhập từ Đài Loan và các mẫu hoa cắt cành. Đối với hoa lan giá từ 3 triệu đến vài chục triệu đồng một chậu. Còn các loại hoa cắt cành giá dao động vài trăm nghìn đồng mỗi cành, còn một bình là 3-5 triệu đồng.

Cúc, hồng, lay ơn giá tăng từ sau Rằm

 

Đây cũng là 3 loại hoa có nhu cầu lớn dịp gần Tết. Theo một số chủ vườn trồng tại Tây Tựu, đến Rằm tháng Chạp tới sẽ có đợt thu hoạch đầu tiên nhưng sức mua vẫn chưa lớn cho đến 23 tháng Chạp. Hiện giá cúc tại vườn là 100.000 đồng bó 50 bông, hồng khoảng 150.000-200.000 đồng bó 100 bông tùy loại, lay ơn dao động 40.000-50.000 đồng bó 10 bông. Nhu cầu sẽ càng tăng đến cận Tết do đó giá bán các loại hoa này cũng sẽ nhích theo nhưng giá chỉ tăng thêm khoảng 10-20% .

Theo Trịnh Nguyên/VNE

từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.