Tiêu dùng
27/06/2019 08:00

Giải pháp chống ốm nghén Reliefband của mẹ bầu Mỹ

Phụ nữ Mỹ có xu hướng đi làm đến tận trước khi sinh sản nên hiện tượng “ốm nghén” là rào cản lớn nhất với họ trong công việc. Bạn có biết giải pháp an toàn Reliefband được hàng triệu mẹ bầu Mỹ tin dùng?

Tác hại của ốm nghén trong thai kỳ

Ốm nghén là hiện tượng khá phổ biến và rất bình thường ở phụ nữ mang thai, tình trạng này có thể xuất hiện trong những tháng đầu hoặc giữa thai kì, khiến không ít các thai phụ cảm thấy mệt mỏi và uể oải, thậm chí có người rơi vào trạng thái trầm cảm, stress nặng vì phải đối diện với những biến đổi thất thường và đột ngột của cơ thể.

Đối với những phụ nữ mắc chứng "Ốm nghén nặng" kéo dài tới tận ngày sinh gọi là Hyperemesis Gravidarum (HG) thì tình hình này càng nghiêm trọng. Người bị chứng này có thể nôn nhiều lần một ngày. Họ không thể ăn uống mà không nôn và có thể bị giảm cân trầm trọng. Ốm nghén nặng làm suy nhược cơ thể, gây tình trạng mất nước nghiêm trọng, mẹ và bé có thể mất nhiều dưỡng chất cần thiết.

Giải pháp chống ốm nghén Reliefband của mẹ bầu Mỹ - Ảnh 1.

Phương pháp chống ốm nghén tự nhiên

Việc sử dụng các phương pháp truyền thống như ăn các món ăn nhẹ, ăn làm nhiều bữa, bổ sung đồ chua, uống nước hoa quả, sữa hay một tách trà gừng… đều có thể làm giảm cảm giác buồn nôn do ốm nghén mang lại.

Giải pháp chống ốm nghén Reliefband của mẹ bầu Mỹ - Ảnh 2.

Tuy nhiên do cấu tạo cơ thể của mỗi người là khác nhau nên các bác sĩ cũng không thể biết chính xác phương pháp nào sẽ phù hợp được cho tất cả mẹ bầu. Chúng chỉ là những giải pháp tạm thời và không giải quyết được dứt điểm vấn đề. Đặc biệt là với những người mẹ có tiền sử bị say tàu xe, có dạ dày "nhạy cảm" thì những dấu hiệu ốm nghén sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu.

Liệu pháp chống ốm nghén không cần dùng thuốc của các mẹ bầu Mỹ

Việc sử dụng thuốc trong thời gian mang thai là cực kỳ nguy hiểm vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Các mẹ bầu được khuyến cáo phải hạn chế tối đa và chỉ được dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Các nhà khoa học Mỹ đã trăn trở để tìm ra giải pháp chống lại các triệu chứng của ốm nghén như buồn nôn, khó chịu phù hợp với tất cả phụ nữ trên thế giới, giúp họ thoát khỏi nỗi lo ốm nghén mà vẫn an toàn cho cả mẹ và bé.

Thiết bị y tế Reliefband là một trong những giải pháp hoàn hảo dành cho mẹ bầu được FDA (Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ) chứng nhận. Trải qua nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng bởi các nhà khoa học Mỹ, Reliefband được đeo vào mặt trong cổ tay và kích thích xung điện vào dây thần kinh trung vị để nhanh chóng giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn giúp "dứt điểm" tức thì cảm giác buồn nôn do ốm nghén.

Công nghệ Reliefband được phát triển để sử dụng trong lĩnh vực y tế từ nhiều năm nay. Thiết bị này hoạt động nhanh chóng mà không có tác dụng phụ. Tại Mỹ, Úc và các nước châu Âu Reliefband được coi là phương pháp điều trị không cần dùng thuốc, không gây phản ứng phụ, an toàn tuyệt đối giúp chống ốm nghén cho mẹ bầu.

Giải pháp chống ốm nghén Reliefband của mẹ bầu Mỹ - Ảnh 3.

Tạm biệt "ốm nghén" với Reliefband

Reliefband đã được hàng triệu khách hàng trên thế giới tin tưởng và sử dụng. Sản phẩm được coi như liệu pháp chống ốm nghén an toàn được các mẹ bầu Mỹ lựa chọn, được đề cử trên website của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (ehealth.gov.vn) về hiệu quả vượt trội chống "nôn ói".

Với thiết bị đeo tay Reliefband, phụ nữ mang thai sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi những cảm giác buồn nôn do ốm nghén để những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình hay công việc nơi công sở không còn là nỗi lo lắng của mẹ bầu.

Thiết bị được độc quyền nhập khẩu từ Mỹ và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty CP TM và ĐT Thịnh Vượng Việt Nam (TAPICO).

---------------------------------------------

Website: http://www.reliefband.vn/.

Hotline: 024.6666 6276 / 0985.980 739.

Địa chỉ: P.1206 nhà B, Tòa nhà số 6 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội.

Hoàng Yến
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.