19/11/2014 19:36

Dầu cá có thể ngăn ngừa rối loạn tâm thần

Trong nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị quốc tế về rối loạn tâm thần sớm ở Nhật Bản mới đây, các nhà khoa học Úc tại ĐH Melbourne nêu khả năng dùng dầu cá liều cao có thể kéo giảm nguy cơ rối loạn tâm thần ở những người trẻ tuổi trong khoảng thời gian dài.

Theo trang tin ABC News, nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 81 thanh thiếu niên từ 13 đến 25 tuổi được ghi nhận có nguy cơ cao mắc chứng rối loạn tâm thần, trong đó có 41 người được cho dùng viên dầu cá với hàm lượng 1,2 g/ngày trong 12 tuần và số còn lại được dùng giả dược để đối chiếu. Số người này được kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ mỗi 40 tuần. Sau đó 12 tháng, chỉ có 2 người ở nhóm dùng dầu cá bị chứng rối loạn tâm thần trong khi số mắc bệnh ở nhóm dùng giả dược là 11 người. Trong 7 năm sau, số bệnh nhân ở nhóm dùng dầu cá là 4 người trong khi số người mắc bệnh ở nhóm dùng giả dược lên đến 16. Các nhà khoa học không đoan chắc axít béo omega-3 trong dầu cá đã có tác dụng như thế nào nhưng họ nêu khả năng làm tăng chất glutathione ở thùy thái dương. Omega-3 cũng có thể tương tác với dopamine và serotonin - cả 2 chất vốn đều có liên quan đến tính khí.

 

Dùng dầu cá liều cao 12 tuần có thể giúp giảm thiểu nguy cơ rối loạn tâm thần trong 7 nămẢnh: ABC News

Dùng dầu cá liều cao 12 tuần có thể giúp giảm thiểu nguy cơ rối loạn tâm thần trong 7 nămẢnh: ABC News

 

Nghiên cứu trước đây từng phát hiện rằng những người bị tâm thần phân liệt - dạng rối loạn tâm thần nặng - có mức độ omega-3 trong tế bào thấp hơn bình thường.

Trúc Lâm
từ khóa :

Viết bình luận

Quảng Ninh bổ nhiệm một loạt cán bộ sở, ban, ngành

Quảng Ninh bổ nhiệm một loạt cán bộ sở, ban, ngành

Thời sự 12:15

(NLĐO)- Sáng 16-4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở, ban, ngành

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm TP Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm TP Vinh

Thời sự 12:09

(NLĐO) - Sáng 16-4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2024)

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng lên tiếng vì bị nhầm ảnh với chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng lên tiếng vì bị nhầm ảnh với chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Kinh tế 11:47

(NLĐO)- Bị đăng nhầm ảnh với ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam - ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI, đã lên tiếng đính chính để không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Thuận An của bị can Nguyễn Duy Hưng làm dự án nào ở Bắc Giang?

Tập đoàn Thuận An của bị can Nguyễn Duy Hưng làm dự án nào ở Bắc Giang?

Pháp luật 11:44

(NLĐO) - Doanh nghiệp của bị can Nguyễn Duy Hưng trúng thầu gói thầu số 7, tại dự án xây dựng cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang)

Tăng gấp đôi chuyến bay dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tăng gấp đôi chuyến bay dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời sự 11:39

(NLĐO) - Hướng đến Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietnam Airlines sẽ khai thác 3 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội đi Điện Biên và chiều ngược lại trong thời gian từ ngày 3-5 đến 8-5 tới

Lý do khán giả đề nghị Lương Triều Vỹ ngừng nhận giải thưởng

Lý do khán giả đề nghị Lương Triều Vỹ ngừng nhận giải thưởng

Giải trí 11:34

(NLĐO)- Ngôi sao điện ảnh thế giới Lương Triều Vỹ tiếp tục được tôn vinh tại giải thưởng điện ảnh Kim Tượng 2024 (Hồng Kông-Trung Quốc) vừa diễn ra, với giải "Ảnh đế", nhưng một số ý kiến đề nghị Lương Triều Vỹ nên ngừng nhận giải thưởng.

"Tốc độ tăng giá bất động sản quá khủng khiếp, có hiện tượng tăng vô căn cứ"

"Tốc độ tăng giá bất động sản quá khủng khiếp, có hiện tượng tăng vô căn cứ"

Bất động sản 11:33

(NLĐO) - Diện tích miếng đất không thay đổi nhưng giá trị tăng cao gấp trăm lần. Tốc độ tăng giá bất động sản quá khủng khiếp!