xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường lớp sẵn sàng đón học sinh

Nhóm phóng viên

Nhiều địa phương đã cho học sinh trở lại trường để kịp hoàn tất chương trình trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19

Hôm qua, 27-4, hàng trăm trường học khối THCS và THPT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở cửa đón học sinh trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19. Ngay từ buổi học đầu tiên, học sinh được kiểm tra sức khỏe, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng bệnh.

Cô trò đều mang khẩu trang

Tại Trường THCS Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), các học sinh khi vừa đến lớp đã được nhà trường phát khẩu trang. Thầy, cô giáo thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, cách phòng chống lây lan bệnh dịch.

Bà Nguyễn Trần Liên Hương, Hiệu phó Trường THCS Thuận An, cho biết trường đã phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ các trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm phòng dịch. Trước và sau các buổi học đều vệ sinh lại trường, lớp. Đối với yêu cầu về khoảng cách, khó khăn nhất là cơ sở vật chất, phòng học chưa đáp ứng vì vậy cũng cần phải tận dụng các phòng chức năng để làm phòng học. "Giờ ra chơi chúng tôi hướng dẫn các em không tụ tập mà chia thành nhiều khu vực. Trong giờ học, các em và giáo viên đều phải mang khẩu trang, chỉ cho học sinh ra khỏi lớp khi thực sự cần thiết và có hạn chế từng em một. Các khối lớp tan trường cách nhau 10 phút để tránh tập trung đông người" - bà Hương nói.

Trường lớp sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt học sinh trở lại trường ở tỉnh Cà Mau Ảnh: VÂN DU

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết khối THCS có 95,7% học sinh đến trường, khối THPT là 97%, hệ giáo dục thường xuyên là 91,2%. Nhờ giảng dạy qua truyền hình nên khoảng hơn 98% học sinh đồng bằng và hơn 90% miền núi thuộc các khối lớp 5, 9 và 12 gần hoàn thành chương trình học. Đối với các khối lớp còn lại, chương trình dạy online do triển khai muộn hơn nhưng theo chương trình tinh giản được Bộ GD-ĐT điều chỉnh đã kịp hoàn thành, vì vậy không căng thẳng khi dạy bù.

Được trở lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19, các em học sinh khối lớp 12 của Trường THPT Chu Văn An (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) chủ động thực hiện các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của nhà trường. Em Phan Thị Tuyền (lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An) cho biết: "Em rất vui khi đi học trở lại, vì là lớp cuối cấp nên kiến thức rất nhiều, cần phải đủ thời gian tiếp thu. Ai vào lớp cũng phải đeo khẩu trang, chuẩn bị đầy đủ nước uống, nước rửa tay khô. Vô lớp thì mỗi bạn ngồi một bàn, không tiếp xúc quá gần".

Trước đó, Cà Mau là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại vào ngày 20-4. Ông Phạm Hoàng Gan, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, cho biết đã có khoảng 100.000 học sinh khối THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại. Tỉ lệ học sinh đến lớp ở cấp THCS đạt 94,78% và cấp THPT đạt 98,84%.

Hà Nội, TP HCM: Học lại từ tháng 5

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội vào chiều 27-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đến ngày 4-5 các trường đón học sinh, học viên trở lại với các bậc THCS, THPT, đại học, cao đẳng, dạy nghề. Đối với những cấp còn lại, TP sẽ đưa ra quyết định vào chiều 29-4. Riêng tại 2 huyện có nguy cơ là Mê Linh và Thường Tín, Chủ tịch UBND TP đang giao Sở GD-ĐT kiểm tra, UBND TP Hà Nội sẽ họp và sớm có quyết định.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề xuất phương án để học sinh trở lại trường theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước vào ngày 4-5 để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia. Số lượng lớp 9 và 12 đi học không nhiều nên dễ chia nhỏ lớp, bảo đảm giãn cách 1,5 m như quy định của Bộ Y tế. Giai đoạn 2, dự kiến khoảng sau đó 2 tuần, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, sẽ cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đi học. Giai đoạn 3, dự kiến tuần cuối cùng của tháng 5, học sinh từ lớp 1 đến 12 sẽ trở lại trường. Giai đoạn 4: Riêng lứa tuổi mầm non, sẽ là giai đoạn cuối cùng đi học, nếu dịch kiểm soát tốt sẽ cho các cháu đi học trở lại từ đầu tháng 6.

Tại TP HCM, trong cuộc họp ngày 27-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết các trường học, cơ sở đào tạo căn cứ theo bộ tiêu chí của Sở GD-ĐT đã ban hành để chuẩn bị kỹ cho ngày học sinh đi học trở lại trong tháng 5-2020. 

Kết thúc năm học trước 15-7

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương có biện pháp tổ chức dạy học theo từng khối/lớp và nhóm học sinh để thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường; kết hợp giữa dạy học qua internet, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình, bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15-7.

L.Anh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo