xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hội An thuần hậu giữa đại dịch

Trần Thường

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nếp sống thuần hậu được con người Hội An (tỉnh Quảng Nam) thể hiện qua những việc làm ý nghĩa

Những ngày gần đây, hình ảnh anh Nguyễn Trí Minh luôn có mặt ở những điểm nóng cùng đội ngũ y tế đưa du khách đến các điểm cách ly được nhiều người cảm kích.

Là giám đốc một công ty du lịch, anh Minh tình nguyện đưa 3 chiếc ôtô 16 chỗ của mình đồng hành với chính quyền địa phương đưa đón khách lưu trú trên địa bàn đến các khu cách ly phòng dịch Covid-19.

Anh Minh cho biết công việc khá vất vả vì giờ giấc không cố định, thường là đêm khuya, chưa kể còn phải đối diện nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, khi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc, sự reo vui của các du khách khi được thông báo đủ 14 ngày cách ly thì mọi mệt mỏi, ưu tư trong anh như tan biến.

Anh Minh nói việc anh làm đơn giản vì tình yêu đối với Hội An. Du khách khắp thế giới đem đến cho Hội An hơi thở, sức sống, cuộc sống ấm no, nay không may rơi vào dịch bệnh thì chúng ta cũng phải hết lòng với họ. "Tôi mong muốn góp chút công sức nhỏ bé với hy vọng dịch bệnh qua nhanh, phố cổ sớm đón khách trở lại để khoảng hơn 20.000 người lao động hết cảnh thất nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, trong đó có tôi, không bị phá sản" - anh Minh chia sẻ.

Hội An thuần hậu giữa đại dịch - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trí Minh đưa nhóm khách hết thời hạn cách ly rời khách sạn để ra sân bay về nước Ảnh: NGUYỄN MINH

Cảm phục trước việc làm ý nghĩa, những ngày qua, rất nhiều người dân Hội An đã vào trang Facebook cá nhân của anh Minh gửi lời động viên. Khi anh Minh kêu gọi đóng góp 70 triệu đồng để mua một số trang thiết bị y tế phục vụ các y - bác sĩ và người dân địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chỉ sau 2 ngày, anh đã nhận được hơn 59 triệu đồng.

Ngoài anh Nguyễn Trí Minh, rất nhiều người dân Hội An khác cũng đang thầm lặng góp sức vào cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19. Đó là hàng chục bạn trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm thiện nguyện Tươi Sáng, tập trung vắt cam vào hàng trăm chai trao tận tay các y - bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ, nhân viên khách sạn đang làm nhiệm vụ. Hay các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hội An bất ngờ tổ chức sinh nhật cho nữ du khách Nhật Bản đang được cách ly tại đây. Chuyện 6 chủ khách sạn hạng sang viết đơn xin tự nguyện làm cơ sở cách ly du khách nước ngoài cũng làm lan tỏa tinh thần nhân ái, bao dung của dân phố cổ.

Hai lá thư cảm ơn của 2 du khách, một đến từ Ba Lan, một đến từ Romania, với những câu từ dễ thương, nhuần nhị kèm lời hứa sẽ trở lại Hội An, trở lại Việt Nam có lẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho câu chuyện "nhân tình - thuần hậu" ở vùng đất mến khách này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo