xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi mới để phát triển trong điều kiện mới

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Quá trình đổi mới phải liên tục để phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn lãnh đạo của Đảng

Ngày 23-6, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tại khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng dù đạt được nhiều thành tựu to lớn song việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhìn chung vẫn còn một số bất cập, có mặt còn lúng túng. Từ đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu thảo luận rõ, làm sâu sắc hơn một số vấn đề mới, một số vấn đề còn đang có ý kiến khác nhau.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề, như: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động của Đảng đối với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và phương thức xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên…

Đổi mới để phát triển trong điều kiện mới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại hội thảo

Nhiều ý kiến được đánh giá chất lượng, có tính đột phá giúp Ban Chỉ đạo có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc hơn khi xác định các nội dung đưa vào Đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị". Đề án sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 10-2022 để Trung ương xem xét, quyết định ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là vấn đề toàn diện, xuyên suốt… Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. "Quá trình đổi mới phải liên tục để phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn lãnh đạo của Đảng. Nếu rập khuôn quá thì sẽ bó thực tiễn, nếu tùy tiện quá sẽ phá vỡ nguyên tắc của Đảng, còn nếu buông lỏng sẽ không kiểm soát được..." - bà Trương Thị Mai nói. 

Tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng việc tổ chức hội thảo là cơ hội để thành phố trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến các lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học nhằm bổ sung nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

"Đặc biệt, TP HCM tiếp thu được các thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tỉnh, thành phố bạn để áp dụng vào thực tiễn của TP HCM trong thời gian tới" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo