xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Không gì ngăn nổi lực nước, không đủ thời gian để chạy

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC, CNN)

(NLĐO) – Nhiều người dân sống quanh đập phụ của dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy (Lào) cho biết họ không đủ thời gian để di dời vì nước chảy quá nhanh, cuốn phăng mọi thứ.

Chiều 23-7, ông Inpon Sivatan, 55 tuổi, đang ở nhà thì trưởng bản đến gõ cửa và cảnh báo rằng khu vực này sắp xảy ra ngập lụt.

"Nước chảy đến rất nhanh. Dòng nước băng qua bản. Tôi đã sống ở đây 32 năm nhưng chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì tương tự. Tôi bị mất tất cả: heo, cây trồng. Nhà của tôi bị hủy hoại. Không có đủ thời gian để thoát ra ngoài" - ông Inpon vừa dọn dẹp tàn dư ngôi nhà của mình ở bản Khokong vừa nói với phóng viên.

Trong lúc dọn dẹp, ông Inpon nhìn thấy một gia đình trẻ đang đi sơ tán. "Tôi nghe nói một số người đã thiệt mạng song chưa nhìn thấy thi thể nào. Tôi vẫn ở lại ngôi nhà của mình" - ông Inpon cho biết.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Không gì ngăn nổi lực nước, không đủ thời gian để chạy - Ảnh 2.

Một gia đình người Lào di chuyển giữa dòng nước lũ. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức y tế địa phương, người dân nhận được cảnh báo khoảng 3-4 giờ trước khi đập bị vỡ. Tuy nhiên, hầu hết đều xem điều đó không nghiêm trọng cũng như không nghĩ mực nước dâng nhanh đến như vậy.

Công ty Điện lực Xepian-Xe Nam Noy nói rằng họ đã cảnh báo 1 trong các đập phụ không an toàn và sắp tràn nước, đồng thời yêu cầu chính quyền thông báo tới các ngôi làng ở phía hạ lưu.

Thiệt hại cụ thể ở tỉnh Attapeu chưa được thống kê đầy đủ. Trong khi đó, tại bản Khokong, gần như toàn bộ đều bị bao phủ bởi bùn và nước.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Không gì ngăn nổi lực nước, không đủ thời gian để chạy - Ảnh 3.
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Không gì ngăn nổi lực nước, không đủ thời gian để chạy - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Báo cáo ban đầu cho thấy số người chết do vỡ đập có thể lên đến hàng trăm nạn nhân. Hôm 25-7, báo Vientiane Times đưa tin khoảng 3.000 người vẫn đang chờ cứu hộ, bao gồm nhiều người mắc kẹt trên cây và mái nhà. Trong khi đó, truyền thông cho biết 27 người được xác nhận đã thiệt mạng và 131 người mất tích.

Tại bệnh viện chính ở tỉnh Attapeau, những người bị thương đang được điều trị. Anh La và vợ Aun chia sẻ 2 cô con gái của họ đã bị nước cuốn trôi.

"Khi tôi đưa con gái và vợ lên thuyền, nước chảy xiết và tôi không thể giữ được nó. Chiếc thuyền bị lật và con gái tôi rơi xuống nước" – anh La kể.

Trong lúc tuyệt vọng tìm đứa trẻ 1 tuổi, cô con gái 4 tuổi của họ cũng bị nước cuốn trôi. "Chúng tôi cố gắng tìm nhưng không tìm thấy. Tất cả xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi thực sự bị sốc. Tôi không biết phải đổ lỗi cho ai. Tôi chỉ nhớ những đứa con của mình" – người cha cho biết thêm.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Không gì ngăn nổi lực nước, không đủ thời gian để chạy - Ảnh 5.

Một bé gái ở trên tấm nệm phủ đầy bùn. Ảnh: Reuters

Quân đội Lào và người dân đang phối hợp đưa hàng cứu trợ - gồm mì ăn liền và nước uống – tới các khu vực bị cô lập. Ngoài ra, Trung Quốc gửi đội y tế tham gia cứu hộ cộng thêm lực lượng đến từ Thái Lan.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai thác mỏ Lào, Khammany Inthirath, cho biết các nhà phát triển của dự án thủy điện sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thiệt hại.

Campuchia sơ tán dân thường

Ước tính khoảng 25.000 người đang được sơ tán khỏi tỉnh Stung Treng, phía Bắc Campuchia sau vụ vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy gây ra tình trạng ngập lụt. Mực nước sông ngòi ở nhiều thị trấn và làng mạc ở hạ nguồn thuộc tỉnh Stung Treng đã dâng cao trên 12 m và không có dấu hiệu rút xuống tính đến ngày 26-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo