Hiện trường Tư lệnh Iran bị sát hại tràn lan trên mạng

Xuân Mai (Theo Sputnik) -

03/01/2020 15:12

(NLĐO) – Đoạn video cho thấy khu vực xảy ra vụ sát hại Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ của của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được lan truyền trên mạng Twitter.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy phần còn lại của một chiếc ô tô bị thiêu rụi sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Tư lệnh Lực lượng Quds và một số quan chức Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) gần sân bay quốc tế Baghdad.

Phản ứng trước hành động của Mỹ, Tehran cảnh báo tình trạng chống Mỹ sẽ chỉ tăng lên trong khu vực sau vụ sát hại Thiếu tướng Iran Soleimani.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng một video lên Twitter hôm 2-1 đề cập người Iraq "nhảy múa trên đường phố" sau khi Thiếu tướng Iran bị giết chết.

Hiện trường Tư lệnh Iran bị sát hại tràn lan trên mạng - Ảnh 1.

Ông Pompeo đăng hình ảnh người dân Iraq đổ ra đường ăn mừng nhưng không có thông tin chi tiết. Ảnh: Twitter

Ông Pompeo viết trên mạng Twitter: "Người dân Iraq nhảy múa trên đường phố vì sự tự do, nhờ Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani không còn nữa". Đoạn video cho thấy nhiều người dân Iraq chạy dọc đường phố và vẫy cờ Iraq cùng biểu ngữ.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ không cho biết thông tin chi tiết về nguồn cung cấp video cũng như địa điểm quay video trên.

Tehran cảnh báo tình trạng chống Mỹ sẽ chỉ tăng lên trong khu vực sau vụ sát hại Thiếu tướng Iran Soleimani.

Điều đáng ngạc nhiên là, một nghị sĩ cao cấp của Hạ viện Mỹ cùng ngày cho hay các nhà lập pháp Mỹ không được thông báo trước về cuộc tấn công do Tổng thống Donald Trump ra lệnh thực hiện.

Cuộc không kích được tiến hành tại Baghdad nhằm vào thiếu tướng Iran diễn ra mà không có thông báo hay tham vấn nào với Quốc hội Mỹ, theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel.

Theo truyền thống Nhà Trắng phải thông báo cho các thành viên cấp cao của cả hai đảng trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ trước khi triển khai hành động quân sự lớn nào.

Theo Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh, Tổng thống Mỹ cần thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ trước khi thực hiện hành động vũ trang quân sự.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo vụ giết Thiếu tướng Iran có thể sẽ đẩy lực lượng Mỹ tiến gần hơn đến xung đột vũ trang với Iran. 

Phản ứng trước diễn biến mới nhất tại Iraq, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng trong khi Thủ tướng Iraq triệu tập cuộc họp bất thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo