xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tranh vị trí “đại bàng” trong tù Ecuador, 20 người chết, 16 người bị thương

Bằng Hưng

(NLĐO) - Chỉ vì tranh giành vị trí “đại ca” trong tù, ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại nhà tù Turi, gần TP Cuenca, miền Nam Ecuador" - hãng CNN dẫn lời Tướng Carlos Cabrera, chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia Ecuador, ngày 4-4 cho biết.

Nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực là do tranh giành vị trí "đại ca" giữa các thành viên của băng đảng có tên The Wolves (tạm dịch: Những con sói) trong nhà tù Turi.

Tranh vị trí “đại bàng” trong tù, 20 người chết, 16 người bị thương - Ảnh 1.

Cảnh sát và quân đội bên ngoài nhà tù Turi hôm 4-4. Ảnh: CNN

"19 người thiệt mạng do ‘tác động vật lý’ trong khi một trường hợp khác tử vong sau khi nuốt phải chất độc, ngoài ra còn 16 trường hợp khác bị thương" - Tướng Carlos Cabrera nói thêm.

Lực lượng an ninh và cả quân đội Ecuador đã được điều động đến nhà tù Turi để dẹp loạn, tới nay tình hình đã được kiểm soát. Nhà chức trách cũng đang tiến hành xác định danh tính thi thể các nạn nhân để thông báo cho người thân của họ.

Tranh vị trí “đại bàng” trong tù, 20 người chết, 16 người bị thương - Ảnh 2.

Các binh sĩ đứng bên ngoài nhà tù Turi, gần Cuenca, Ecuador. Ảnh: CNN

Hệ thống nhà tù của Ecuador luôn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ khi xảy ra vụ bạo lực kinh hoàng khiến 118 người thiệt mạng hồi tháng 9-2021.

Tổng cộng hơn 300 tù nhân đã thiệt mạng vì bạo lực nhà tù vào năm 2021, hãng CNN dẫn số liệu từ cơ quan quản lý nhà tù của Ecuador.

Ecuador là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Á. Vì thế, tại quốc gia Nam Mỹ này thường xuyên xảy ra các cuộc thanh trừng giữa các băng đảng.

Các nhà tù Ecuador cũng thường xuyên quá tải, thậm chí có nơi thiết kế để giam giữ tối đa 5.000 phạm nhân nhưng có lúc lên tới 9.000 tù nhân thụ án, thông tin được một quan chức phụ trách trại giam tại nước này tiết lộ vào tháng 7-2021.

Trong bối cảnh đó, tháng 10 năm ngoài nhà chức trách Ecuador công bố ân xá cho tù nhân là người cao tuổi, phụ nữ, người khuyết tật hoặc mắc bệnh nan y nhằm "giải phóng" không gian nhà tù.

Tử hình thầy giáo hiếp 13 học sinh, 8 em mang thai

Tòa phúc thẩm ở tỉnh Tây Java (Indonesia) hôm 4-4 tuyên án tử hình đối với thầy giáo Herry Wirawan do cưỡng hiếp 13 nữ sinh, khiến 8 em mang thai, theo Reuters.

Vụ xâm hại học sinh xảy ra tại một trường học nội trú Hồi giáo ở TP Bandung, Tây Java. Ban đầu, tòa sơ thẩm TP Bandung chỉ tuyên bị cáo 36 tuổi mức án chung thân. Tuy nhiên, các công tố viên đã kháng cáo và tòa phúc thẩm tỉnh Tây Java đã sau đó quyết định tử hình đối với người đàn ông 36 tuổi này.

"Bị cáo Herry đã cưỡng hiếp 13 nữ sinh từ 12-16 tuổi trong suốt thời gian từ năm 2016 đến năm 2021" - một thẩm phán cho biết - "8 em học sinh đã mang thai và một số bị thương do hắn ta cưỡng hiếp".

0504cuoghiep01

Thầy giáo Herry Wirawan bị áp giải tại một tòa án ở Bandung, Tây Java vào ngày 15-2. Ảnh: Reuters



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo