xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines "mệt mỏi và thất vọng"

H.Bình (Theo PhilStar, CNN, Reuters)

(NLĐO) - “Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rất mệt mỏi và thất vọng trong lúc phát biểu. Chúng ta cần thông cảm cho ông ấy”.

Đó là nhận định được Ngoại trưởng Perfecto Yasay Jr. đưa ra hôm 22-8, tức 1 ngày sau khi Tổng thống Duterte dọa rút Philippines khỏi Liên Hiệp Quốc.

Xác nhận tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Yasay khẳng định Philippines sẽ vẫn ở lại Liên Hiệp Quốc dù nước này rất bất bình. Theo ông Yasay, Tổng thống Duterte không có ý rút Philippines khỏi Liên Hiệp Quốc mà ông chỉ bày tỏ sự thất vọng trước những bình luận từ phía các đặc phái viên về cuộc chiến chống ma túy hiện nay.

Trước đó, hai quan chức cấp cao của Philippines lo ngại về lời đe dọa trên, đồng thời cho rằng ông Duterte nên dùng lối nói thể hiện quan điểm của người dân Philippines, những người mà ông đại diện.

Một quan chức khẳng định Manila là một nhân tố chủ chốt trong Liên Hiệp Quốc và có tham gia vào Công ước về nhân quyền của cơ quan quốc tế này.

“Bản thân tổng thống là một luật sư. Chắc hẳn ông ta phải hiểu biết về thủ tục pháp lý. Vì thế tổng thống nên cư xử như một chính khách chứ không phải một gã côn đồ” - quan chức này nói.


Ngoại trưởng Perfecto Yasay Jr. Ảnh: PHILSTAR

Ngoại trưởng Perfecto Yasay Jr. Ảnh: PHILSTAR

Cùng ngày, các nhân chứng tham gia phiên điều trần tại Thượng viện Philippines để làm chứng cho những lần trừng trị nghi phạm ma túy đẫm máu do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

Ủy ban điều tra chung (bao gồm Ủy ban về công lý và nhân quyền, Ủy ban về trật tự công cộng và ma túy) kiểm tra chứng cứ từ các gia đình của những người thiệt mạng, phần lớn dưới tay cảnh sát nhưng cũng có một số trường hợp do sĩ quan cấp bậc cao. Không ít lần ông Duterte nói rằng các vụ giết chết nghi phạm ma túy là hợp pháp nếu cảnh sát hành động để tự vệ.

Đài CNN dẫn trường hợp người vợ của JP Bertes kể về chuyện chồng bị cảnh sát giết tại TP Pasay ngày 6-7. Cô kể rằng có đến 9 cảnh sát bắt chồng và cha ruột cô tại nhà riêng dù không có lệnh bắt giữ.

Hai người đó bị đánh đập, đưa đến đồn cảnh sát địa phương và mất mạng ở đó.

Cảnh sát Philippines hôm 22-8 cho biết số người tử vong kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền hôm 30-6 và tuyên chiến với ma túy đến nay đã tăng lên gấp đôi, khoảng 1.800 người.

Trong đó, 712 người buôn bán và sử dụng ma túy trái phép bị tiêu diệt trong các chiến dịch của cảnh sát. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra 1.067 trường hợp tử vong khác liên quan đến ma túy và xảy ra bên ngoài những chiến dịch của cảnh sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo