xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines leo thang đối đầu Liên Hiệp Quốc

Hoàng Phương

Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 21-8 đã dọa rút Philippines khỏi Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau khi bị tổ chức này chỉ trích quá “mạnh tay” trong cuộc chiến chống ma túy.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở TP Davao, nơi ông Duterte làm thị trưởng trong hơn 20 năm, ông chỉ trích LHQ “thất bại” trong việc chống khủng bố, giảm đói nghèo và chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo này còn cho biết có thể mời Trung Quốc và châu Phi thành lập một tổ chức khác trong trường hợp Philippines rời LHQ.

Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6, ông Duterte đã bật đèn xanh cho cảnh sát tiêu diệt nghi phạm ma túy nếu bị chống cự trong nỗ lực trấn áp loại tội phạm này. Từ đó đến nay, hơn 650 nghi phạm đã bị bắn chết vì lý do trên, trong lúc 900 người mất mạng chưa rõ nguyên nhân trong cuộc chiến đẫm máu này.

Tình trạng giết người không qua xét xử này đang vấp phải làn sóng công kích từ bên ngoài, trong đó có Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC). Gần đây, 2 chuyên gia nhân quyền LHQ nhận định việc ông Duterte ra chỉ thị cho cảnh sát và công chúng giết chết nghi phạm ma túy là “xúi giục bạo lực và giết chóc, một hành vi tội ác theo luật quốc tế”.

Tổng thống Rodrigo Duterte tại cuộc họp báo hôm 21-8 Ảnh: Rappler
Tổng thống Rodrigo Duterte tại cuộc họp báo hôm 21-8 Ảnh: Rappler

Đáp lại, theo đài BBC, nhà lãnh đạo Philippines gọi những chuyên gia trên là “ngu ngốc” và cho rằng họ nên tính đến con số những người vô tội bị mất mạng do ma túy. Ông Duterte cũng bác bỏ cáo buộc cảnh sát giết người vô tội và mời các chuyên gia LHQ đến nước này điều tra. Chưa hết, ông còn phản ứng lại chỉ trích của Bộ Ngoại giao Mỹ khi viện dẫn những trường hợp cảnh sát bắn chết người da màu, dẫn đến làn sóng phản đối ở nước này thời gian qua.

Trong nước, chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy mạnh tay cũng gây ra không ít lo ngại. Bà Leila De Lima, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp và Nhân quyền Philippines, đang tiến hành cuộc điều tra nhằm vào số lượng trường hợp tử vong liên quan đến ma túy cao bất thường kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền.

Đối mặt những cáo buộc dính líu đến hoạt động mua bán ma túy, bà De Lima hôm 20-8 thách thức Tổng thống Philippines trưng ra bằng chứng xác thực thay vì chỉ nói suông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo