xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ gút lại chính sách thương mại với Trung Quốc

Hải Ngọc

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự định tiếp tục dùng các biện pháp thuế quan trị giá hàng tỉ USD do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng làm cơ sở cho chính sách thương mại mới với Trung Quốc.

Chi tiết cụ thể sẽ được bà Tai trình bày tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Washington vào ngày 4-10.

Đây cũng là thời điểm đánh dấu chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1" mà ông Trump ký kết với Bắc Kinh vào đầu năm 2019. Theo thỏa thuận, Trung Quốc phải tăng cường mua nông sản và hàng hóa, dịch vụ… của Mỹ, cụ thể là đến cuối năm 2021 phải mua tăng 200 tỉ USD so với mức của năm 2017.

Tuy nhiên, theo Reuters, chuyên gia của Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ) Chad Bown ước tính rằng tính tới hết tháng 8 qua, lượng mua hàng của Trung Quốc chỉ đạt khoảng 62% mục tiêu của "Giai đoạn 1".

Mỹ gút lại chính sách thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai Ảnh: REUTERS

Chính quyền ông Biden đến nay vẫn bỏ qua sức ép đòi dỡ bỏ thuế quan áp cho hàng hóa Trung Quốc từ chính các công ty Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 30-9, bà Tai nhấn mạnh sẽ chất vấn Trung Quốc về việc thiếu hụt trên song chưa cho biết có đàm phán thỏa thuận tiếp theo hay không.

Trong 8 tháng qua, theo tạp chí Politico, chính quyền ông Biden đẩy mạnh thuyết phục các đối tác quan trọng - gồm Liên minh châu Âu (EU), Úc và Nhật Bản - cùng đối phó các hành xử kinh tế bị cho là "làm biến dạng thị trường" của Trung Quốc.

Trong khi đó, cả phía Úc và EU hôm 1-10 cho biết vòng đàm phán thứ 12 về tự do thương mại giữa 2 bên đã bị hoãn lại sau khi Canberra hủy thương vụ tàu ngầm trị giá 66 tỉ USD với Pháp. Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết vẫn tiếp tục làm việc cho vòng đàm phán vào tháng 11 tới.

Theo AP, EU và Úc bắt đầu đàm phán về thỏa thuận thương mại vào năm 2018. EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Úc năm 2020, sau Trung Quốc, Nhật Bản và trên Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo