xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tấn công có lớp lang, 2 trực thăng Pháp gặp nạn ở Mali

Cao Lực (Theo AP)

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây nhận trách nhiệm gây ra vụ đâm máy bay trực thăng của quân đội Pháp vài ngày trước đó tại Mali nhưng không cung cấp bằng chứng.

Tuyên bố trên được các phần tử IS hoạt động tại sa mạc Sahara đưa ra hôm 28-11, ba ngày sau khi 2 máy bay trực thăng của Pháp tông vào nhau trong lúc truy đuổi các phần tử cực đoan gần biên giới Mali - Niger. Vụ việc khiến 13 binh sĩ thiệt mạng và đây là tổn thất nặng nề nhất đối với quân đội Pháp trong gần 4 thập kỷ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Francois Lecointre đã xác nhận vụ việc nêu trên, đồng thời cho biết trực thăng va chạm khi đang hỗ trợ lực lượng bộ binh Pháp chống IS.

Phía IS tuyên bố đã tấn công một trực thăng chuẩn bị hạ cánh bằng vũ khí tầm trung, khiến nó không thể tiếp đất và va chạm với trực thăng còn lại. 

Một cuộc điều tra đã được tiến hành và dữ liệu bay đã được khôi phục, theo AP.

Người phát ngôn quân đội Pháp Frederic Barbry khẳng định sẽ không bình luận về tuyên bố mới đây của IS.

IS nhận trách nhiệm vụ rơi trực thăng quân sự Pháp ở Mali - Ảnh 1.

Một binh sĩ Pháp đứng trước thi thể của 13 đồng đội thiệt mạng trong vụ việc hôm 25-11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ đánh giá lại hoạt động của quân đội tại khu vực Tây và Trung Phi vì vụ việc đẫm máu nêu trên. Ông Macron cho biết chính phủ và các lực lượng vũ trang Pháp sẽ bàn bạc về vấn đề này trong những tuần tới.

"Sứ mệnh của chúng tôi ở đó rất quan trọng. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở khu vực Sahel buộc chúng tội phải xem xét mọi phương án chiến lược" - ông Macron khẳng định.

Pháp hiện có khoảng 4.500 binh sĩ đồn trú tại châu Phi trong một sứ mệnh nhằm tăng cường an ninh và sự hậu thuẫn cho các quốc gia tại lục địa này, theo AP.

Vụ va chạm trực thăng nêu trên cho thấy mối đe dọa gia tăng ở châu Phi khi các nhóm cực đoan, bao gồm các nhóm có liên hệ với IS, trốn chạy khỏi Trung Đông. Chúng đã tìm được nơi ẩn náu mới tại các khu vực đồi núi dọc biên giới Mali, Niger và Burkina Faso – những nơi có an ninh lỏng lẻo.

Các vụ tấn công do IS nhận trách nhiệm đã tăng mạnh tại Mali trong thời gian qua, khiến hơn 100 binh lính địa phương thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ rơi trực thăng quân sự Pháp ở Mali - Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ đánh giá lại hoạt động của quân đội tại khu vực Tây và Trung Phi. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo