xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại chiến Nga-Mỹ tại LHQ: Từ nụ hôn xã giao tới cáo buộc cay đắng

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 10-4 đã phải bỏ phiếu ba dự thảo nghị quyết về cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria, trong đó có 2 dự thảo nghị quyết của Nga và 1 của Mỹ, nhưng đều không thể thông qua.

Trên mặt trận ngoại giao, cả Moscow và Washington đều ra sức ngăn chặn nỗ lực của nhau tại HĐBA nhằm thiết lập các cuộc điều tra quốc tế đối với các cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria – quốc gia Trung Đông đang trải qua những ngày dữ dội của cuộc chiến kéo dài hơn 7 năm qua.

Đại chiến Nga-Mỹ tại LHQ: Từ nụ hôn xã giao tới cáo buộc cay đắng - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia và người đồng cấp Mỹ Nikki Haley. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tại cuộc bỏ phiếu của HĐBA, Nga đã phủ quyết dự thảo do Mỹ đưa ra trong khi 2 dự thảo của Nga không nhận được đủ 9 phiếu ủng hộ từ các thành viên HĐBA, do vậy đều không được thông qua.

Dự thảo từ phía Mỹ muốn một nhóm điều tra độc lập sẽ tiếp cận Douma để tìm kiếm bằng chứng vụ tấn công hóa học. Từ đó, kết quả cuộc điều tra sẽ được trình lên HĐBA. Cơ quan này được quyền xem xét kết quả trước khi công bố nhưng không bỏ phiếu về kết quả này.

Dự thảo này nhận được sự ủng hộ của 12/15 thành viên HĐBA nhưng vấp phải sự phủ quyết của Nga. Đây là lần thứ 12, thành viên thường trực này của HĐBA LHQ phủ quyết thẳng tay các dự thảo về Syria.

Trong khi đó, hai dự thảo từ phía Nga đưa ra cũng không được thông qua, một đề nghị thành lập cơ quan điều tra độc lập, nhưng kết quả điều tra phải được HĐBA bỏ phiếu thông qua. Dự thảo còn lại ủy quyền cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thu thập bằng chứng về vũ khí hóa học được sử dụng, nhưng không xác định người đứng sau gây ra vụ tấn công.

Đại chiến Nga-Mỹ tại LHQ: Từ nụ hôn xã giao tới cáo buộc cay đắng - Ảnh 2.

Khung cảnh cuộc họp tại HĐBA LHQ. Ảnh: Reuters

Theo ghi nhận của CNN, tâm trạng của các nhà ngoại giao Nga và Mỹ thay đổi rất nhanh chỉ trong khoảng thời gian từ đầu cuộc họp tới khi các cuộc bỏ phiếu thất bại.

Trong khi Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley và người đồng cấp Nga Vassily Nebenzia còn bắt tay nhau và hôn vào má trước cuộc họp của HĐBA, tâm trạng nhanh chóng thay đổi khi hai nhà ngoại giao trút những lời cáo buộc cay đắng về phía nhau sau bỏ phiếu!

"Lịch sử sẽ ghi lại, ngày hôm nay, Nga lựa chọn bảo vệ quái vật thay vì tính mạng người dân Syria"- bà Haley công kích.

Nữ đại sứ nói thêm: "Nga đã phá hủy uy tín của HĐBA".

Về phần mình, ông Nebenzia cáo buộc dự thảo của Mỹ chỉ là cái cớ biện minh cho hành động chống Syria sắp tới và là một bước trong kế hoạch leo thang đối đầu của Washington.

"Chúng tôi dùng quyền phủ quyết để bảo vệ luật pháp quốc tế, để đảm bảo HĐBA sẽ không bị kéo vào cuộc phiêu lưu sắp tới của các vị"- ông Nebenzia phát biểu.

Tại cuộc bỏ phiếu ba dự thảo nghị quyết về cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria. Trong đó 2 dự thảo nghị quyết của Nga và 1 của Mỹ, nhưng đều không thể thông qua.

Ông Trump hủy công du để tập trung cho Syria

Theo BBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ chuyến công du chính thức đầu tiên tới Mỹ Latinh để tập trung vào nghi án tấn công hóa học ở Syria.

Nhà Trắng ngày 10-4 cho biết ông chủ Nhà Trắng ở Washington để giám sát các hoạt động đáp trả của Mỹ đối với vấn đề Syria.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ thay ông Trump trong chuyến công du Mỹ Latinh nói trên, bắt đầu tại Peru với Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo