xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu khu trục Mỹ mang tên lửa dẫn đường “áp sát Syria"

Xuân Mai (Theo Sputnik, Washington Examiner)

(NLĐO) - Báo Wall Street Journal (Mỹ) hôm 9-4 trích các nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục thứ hai của Hải quân Mỹ sẽ đến Địa Trung Hải trong vài ngày tới sau khi tàu USS Donald Cook đang tiến sát Syria.

"Hiện tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ đã có mặt ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi con tàu có thể tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria. Tàu USS Porter có thể đến đó trong vài ngày tới" - báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ.

Báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) cho hay các máy bay chiến đấu Nga đã áp sát tàu khu trục USS Donald Cook ít nhất 4 lần nhưng phía Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này.

Tàu khu trục Mỹ mang tên lửa dẫn đường “áp sát Syria - Ảnh 1.

Tàu USS Porter phóng tên lửa Tomahaw đến Syria hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: U.S. Defense Department

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công hóa học ở Syria trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây cân nhắc hành động thích hợp. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng: "Chúng tôi có nhiều lựa chọn về hành động quân sự". Đồng thời, ông Donald Trump cho rằng động thái đáp trả sẽ được quyết định nhanh chóng.

Ước tính từ 42 đến hơn 60 người thiệt mạng trong vụ tấn công hóa học ngày 7-4 nhưng các nhóm y tế cho rằng con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận những căn hầm nơi hàng trăm gia đình đang tránh bom đạn.

Trong khi đó, một nguồn tin hải quân Mỹ cũng cho hay một số tàu được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đang hiện diện ở khu vực, trong đó có USS Donald Cook vừa kết thúc chuyến thăm cảng Cyprus và có mặt ở phía Đông Địa Trung Hải cách không xa Syria hôm 9-4.

Các nhà lập kế hoạch quân sự Mỹ đã đề ra một số giải pháp tiềm tàng nhằm vào Syria, trong đó không loại trừ vụ tấn công tương tự cuộc không kích hồi năm ngoái khi 59 tên lửa hành trình được phóng từ tàu trên biển gây thiệt hại nặng nề cho một sân bay của Không quân Syria ở Homs.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết ông chủ Nhà Trắng có thể chọn động thái cứng rắn hơn bởi Tổng thống Syria Bashar Assad dường như "không hiểu được thông điệp lần trước".

Tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis tuyên bố không loại trừ bất kỳ khả năng nào lúc này khi được hỏi về phản ứng của Mỹ đối với vụ tấn công hóa học ở Syria.

Ông Mattis cũng cho rằng Nga có liên quan trong vụ tấn công. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Washington rằng bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào ở Syria đều không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo