02/02/2023 09:09

Chứng khoán tăng vọt sau tuyên bố “bồ câu” của FED

(NLĐO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 1-2 cho biết đã đạt được bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lạm phát nhưng vẫn cần phải tiếp tục tăng lãi suất và duy trì ở mức cao ít nhất là hết năm 2023.

Trong quyết định chính sách mới nhất, FED đã giảm tốc tăng lãi suất với mức tăng 0,25 điểm % sau một năm tăng lãi suất nhanh chóng. FED cũng không còn đề cập đến những lý do từ chiến tranh đến đại dịch vốn đã thúc đẩy giá cả tăng cao khi chỉ nói rằng "lạm phát đã giảm bớt".

Thị trường chứng khoán lập tức tăng điểm sau phát biểu ôn hòa của Chủ tịch FED Jerome Powell khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào các đợt giảm lãi suất sắp tới.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ quan trọng gồm S&P 500 tăng hơn 1,05%, Nasdaq Composite tăng 2% và Dow Jones tăng 0,02%. Trong khi đó, theo đài CNBC, phản ứng sau tuyên bố của FED, giá cổ phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương biến động trong phiên giao dịch sáng 2-2.

Chỉ số đồng USD (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm hơn 0,3% xuống 100,92, mức thấp nhất kể từ tháng 4-2022.

Chứng khoán tăng vọt sau tuyên bố “bồ câu” của FED - Ảnh 1.

Chủ tịch Jerome Powell khẳng định rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không sớm xảy ra.Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Powell khẳng định việc cắt giảm lãi suất sẽ không sớm xảy ra. Ông nói sau cuộc họp kéo dài hai ngày: "Lần đầu tiên chúng ta có thể nói rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu. Đây là một điều tốt".

Theo Reuters, từ mức cao nhất - gần 7% - vào tháng 6-2022, chỉ số lạm phát của Mỹ giảm còn 5% trong tháng 12-2022 dù vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu hạ lạm phát xuống còn 2% nhưng diễn biến trên cho thấy FED đang đi đúng hướng.

Ông Powell nhấn mạnh đó chỉ là giai đoạn đầu. Chủ tịch FED cho biết các phân khúc quan trọng của nền kinh tế, bao gồm lĩnh vực dịch vụ, vẫn chưa thấy lạm phát chậm lại trong khi cơ hội việc làm và lương tăng cao cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Theo FED, tỉ lệ thất nghiệp cần phải tăng từ mức thấp hiện tại là 3,5% để lạm phát giảm trở lại mức 2%.

Chứng khoán tăng vọt sau tuyên bố “bồ câu” của FED

Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao và nhu cầu trong nền kinh tế mạnh mẽ hơn nhiều người dự đoán, ông Powell cho biết hiện chưa rõ mức lãi suất sẽ cần phải tăng thêm bao nhiêu. Kể từ tháng 12-2022, các nhà hoạch định chính sách của FED dự kiến ​​mức lãi suất tăng lên mức cao nhất trong khoảng từ 5% đến 5,25%, phù hợp với những gì ông Powell đã nói ngoài lề cuộc họp báo rằng có khả năng sẽ còn thêm "một vài" đợt tăng lãi suất nữa.

Các nhà hoạch định chính sách của FED kỳ vọng ngân hàng trung ương có thể tiếp tục giảm lạm phát thấp hơn mà không gây ra suy thoái nghiêm trọng hoặc khiến tỉ lệ thất nghiệp gia tăng đáng kể. Trong phiên giao dịch sáng 2-2, giá vàng thế giới tăng vọt khi được giao dịch quanh ngưỡng 1.950 USD/ounce.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Nga "đáp trả" ICC vì lệnh bắt giữ Tổng thống Putin
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Công tố viên và các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã trở thành mục tiêu của một vụ án hình sự.
Thái Lan giải thể Quốc hội trước tổng tuyển cử tháng 5
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã ban hành sắc lệnh hoàng gia về việc giải thể Quốc hội nước này.
Chủ tịch Tập Cận Bình phản ứng vụ 9 người Trung Quốc bị giết ở Trung Phi
3 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi “trừng phạt nghiêm khắc” những kẻ chịu trách nhiệm vụ tấn công ở Cộng hòa Trung Phi khiến 9 người Trung Quốc thiệt mạng và 2 người bị thương.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Hãng thông tấn TASS đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moscow - Nga lúc 12 giờ 59 phút (giờ địa phương).
Trước chuyến thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu cách giải quyết xung đột ở Ukraine

Trước chuyến thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu cách giải quyết xung đột ở Ukraine

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tổ chức đối thoại bình đẳng, hợp lý và thực tế như một cách để kết thúc cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine