xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao

Đông Linh (theo FoxSportAsia, SM)

(NLĐO) – Không chỉ "đóng cửa" trận đấu giữa Thượng Hải SIPG và Buriram United tại AFC Champions League, Liên đoàn Bóng đá châu Á còn tước luôn quyền đăng cai một bảng vòng loại Olympic bóng đá nữ của chủ nhà Trung Quốc vì dịch Corona.

Đại dịch Corona đang khiến cho bầu không khí lo sợ bao trùm lên toàn bộ các quốc gia châu Á khi xuất phát điểm của ổ dịch này từ TP Vũ Hán, Trung Quốc. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phải công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau khi ghi nhận tổng số người chết do nhiễm virus Corona đến thời điểm hiện tại là 213 người, toàn bộ ở Trung Quốc. Số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc là 9.356 (gồm 1.220 ca mới), nghi nhiễm là 12.167; toàn bộ 31 tỉnh, thành, khu tự trị trên khắp Trung Quốc đã có dịch.

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao - Ảnh 1.

Việc người dân Trung Quốc xuất cảnh bị hạn chế ở thời điềm hiện tại

Trong khi đó, số ca nhiễm toàn cầu là 9.480 và đã có ít nhất 19 nước bị lây lan virus Corona mới nhưng chưa có ca tử vong nào được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus trong cuộc họp báo ngày 30-1 tại Thụy Sĩ cho rằng không cần phải hạn chế đi lại và hạn chế thương mại với Trung Quốc nhưng nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc, một số nước cấm người nhập cảnh từ Vũ Hán trong khi nhiều hãng hàng không lớn bắt đầu ngừng bay tới Trung Quốc từ ngày 29-1 nhằm ngăn dịch lây lan.

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao - Ảnh 2.

Các cầu thủ Thượng Hải SIPG thi đấu trên sân nhà không khán giả

Đại dịch Corona ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó thiệt hại nặng nề nhất dĩ nhiên là Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thể thao, giải trí... Với bóng đá, những ảnh hưởng mà virus Corona tạo ra cũng rất nặng nề. AFC đã phải "đóng cửa" trận đấu trong khuôn khổ vòng loại AFC Champions League giữa Thượng Hải SIPG với Buriram United nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus Corona ở nơi công cộng.

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao - Ảnh 3.

Buriram thua 0-3 nhưng Thượng Hải SIPG cũng chẳng vui

Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng trận đấu này nhưng các cầu thủ chủ nhà không hề vui mừng khi nỗi lo đại dịch quá lớn. AFC quyết định sẽ không cho phép các CLB Trung Quốc tổ chức các trận sân nhà ở AFC Champions League từ nay cho đến hết tháng 3-2020. Theo đó, 4 CLB Trung Quốc gồm Quảng Châu Evergrande, Thượng Hải SIPG, Bắc Kinh Quốc An và Thân Hoa Thượng Hải sẽ không được đá sân nhà ở toàn bộ các trận lượt đi vòng bảng AFC Champions League 2020.

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao - Ảnh 4.

Tuyển nữ Trung Quốc mất lợi thế sân nhà vì đại dịch Corona

Đại dịch Corona cũng là nguyên nhân khiến cho các trận đấu bóng đá nữ bảng A vòng loại Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. AFC ban đầu dự định dời bảng đấu này từ Vũ Hán sang TP Nam Kinh nhưng sau đó quyết định tước luôn quyền đăng cai của chủ nhà Trung Quốc, buộc bảng đấu này phải chuyển đến Sydney - Úc.

Hệ quả thật khó lường, thay vì ung dung đón đợi mọi đối thủ với tư cách chủ nhà có quá nhiều lợi thế, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc nhập cảnh Úc trong tình trạng việc kiểm tra sức khỏe từng thành viên được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Đội bóng đá nữ Trung Quốc cũng phải chấp nhận ở một khách sạn biệt lập để tránh những nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra.

Đại dịch Corona hoành hành, bóng đá Trung Quốc và châu Á lao đao - Ảnh 5.

Tình cảnh này sẽ còn kéo dài bao lâu với thể thao Trung Quốc?

Ở cấp độ thấp hơn, một giải đấu giao hữu dự kiến diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 24-1 đã phải hủy bỏ. Giải tứ hùng Chào năm mới 2020 theo kế hoạch được tổ chức ở Quảng Đông với 3 đội bóng khách mời đến từ Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan để tranh tài với chủ nhà Meizhou Hakka. Tuy vậy, đại diện Malaysia là Selangor United tuyên bố rút lui sát ngày diễn ra giải, trong khi Sangju Sangmu của Hàn Quốc và Chonburi vẫn đến Trung Quốc song không thể thi đấu như kế hoạch ban đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo