17/06/2014 17:32

Tại sao không vay tiền ngân hàng?

Những khách hàng có thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng, nhận lương qua thẻ Techcombank từ 3 tháng trở lên, có thể mở thanh toán và vay tín chấp từ thẻ tín dụng Dreamcard

Chị Nguyễn Thị Minh, công nhân may Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai), cho biết lương công nhân mỗi tháng tính cả tiền tăng ca, phụ cấp cũng khoảng 5 triệu đồng. Hằng tháng, ngoài tiền ăn uống, thuê nhà, sinh hoạt, chị phải để dành gửi về quê nuôi 2 con nhỏ nên khoản tiền dư không còn bao nhiêu.

Tiếp cận… không quá khó

Mỗi khi có việc đột xuất từ gia đình, con ốm đau cần thêm tiền, chị Minh thường phải vay bạn bè, người thân, thậm chí cả vay nóng bên ngoài với lãi suất cao ngất, trả lãi theo ngày. Chỉ đến khi tìm được “cứu cánh” từ chiếc thẻ tín dụng Dreamcard của Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), chị mới không còn cảnh “ăn đong trả lãi ngày” như trước.

Còn anh Lê Văn An - cán bộ một cơ quan nhà nước ở quận 3, TP HCM -cho biết lương của anh chỉ 4-5 triệu đồng/tháng, chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện hỏi ngân hàng để vay tiền vì sợ thủ tục phức tạp và vay cũng không dễ. Lương hằng tháng chỉ đủ chi xài, mỗi lần có việc đột xuất, anh thường phải vay mượn hết người này qua người khác. “Nhiều lúc rất ngại nhưng không còn cách nào khác. Đến khi một đồng nghiệp cho biết có thể ứng tiền trước của ngân hàng qua thẻ tín dụng, tôi như trút được gánh nặng” - anh An nói.

Khách hàng có thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng có thể làm thẻ tín dụng Dreamcard
Khách hàng có thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng có thể làm thẻ tín dụng Dreamcard

Thẻ tín dụng Dreamcard do Techcombank và Tổ chức Thẻ quốc tế JCB thiết kế, dành riêng cho các khách hàng có thu nhập từ 4 triệu đồng/tháng, đang được trả lương qua Techcombank. Chủ thẻ có thể dùng thẻ để rút tiền mặt chi tiêu trước, trả tiền sau với số tiền ứng trước gấp 2 lần lương. Khi cần mua hàng hóa ưu đãi, hàng khuyến mãi giảm giá, chủ thẻ có thể cà thẻ trực tiếp dù không có sẵn tiền mặt.

“Trước đây, tôi và bạn bè cứ nghĩ công nhân làm sao dám “cà thẻ”, mở thẻ tín dụng để xài chỉ với mức thu nhập vài triệu đồng/tháng. Thẻ ATM công ty mở cho cũng chỉ để rút lương. Bây giờ thì tôi có thể tự tin xài thẻ rồi, gặp món gì khuyến mãi là mua ngay chứ đợi đến lĩnh lương thì mãi chẳng có được món mình thích vì giá mắc quá” - chị Minh bộc bạch.

Được vay tín chấp

Phần lớn công nhân, CBCNV, người lao động với mức thu nhập trung bình từ 4-5 triệu đồng/tháng rất ít có thói quen mở thẻ tín dụng và thanh toán hóa đơn mua hàng bằng thẻ. Những loại thẻ tín dụng đang có trên thị trường thường yêu cầu khách hàng phải có thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng trở lên, mới đủ điều kiện mở thẻ. Gần đây, các ngân hàng bắt đầu tung ra nhiều loại thẻ mới, hướng đến nhóm đối tượng khách hàng này để xóa dần khoảng cách giữa ngân hàng với khách hàng.

Chỉ cần khách hàng đang nhận lương qua thẻ Techcombank từ 3 tháng trở lên, không cần tài sản bảo đảm. Hồ sơ mở thẻ gồm bản photocopy CMND, hộ khẩu (tạm trú) cùng mẫu đăng ký phát hành thẻ. Chủ thẻ có thể rút tiền bất kỳ lúc nào từ hàng ngàn cây ATM của Techcombank và các ngân hàng khác trên cả nước. Lãi suất rất cạnh tranh, số tiền hoàn trả mỗi tháng chỉ từ 10% tổng số tiền chi tiêu. Chẳng hạn, với 2 triệu đồng ứng trước, mỗi tháng khách hàng sẽ trả khoảng 60.000 đồng tiền lãi.

“Với khoản vay tín chấp từ thẻ tín dụng này, lợi ích lớn nhất là khách hàng chủ động được nguồn tiền khi có nhu cầu khẩn cấp, đột xuất cần phải sử dụng, thậm chí chủ thẻ có thể tận dụng được những chương trình khuyến mãi khi không có sẵn tiền mặt để sắm cho mình một món đồ ưa thích, nâng cao chất lượng sống của gia đình với chi phí ưu đãi nhất” - đại diện Techcombank nói.

Bài và ảnh: VŨ PHONG

Viết bình luận

Gia Lai xử lý 18 đảng viên mắc sai phạm liên quan Công ty AIC

Gia Lai xử lý 18 đảng viên mắc sai phạm liên quan Công ty AIC

Thời sự 18:21

(NLĐO) - Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Nhập viện sau tiêm filler làm đẹp chỗ người quen

Nhập viện sau tiêm filler làm đẹp chỗ người quen

Sức khỏe 18:12

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân 37 tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương tắc mạch lan tỏa vùng mũi và quanh miệng bên trái, sau khi tiêm filler ở spa của người quen

Tổng thống Venezuela chủ trì hội đàm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Tổng thống Venezuela chủ trì hội đàm với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Thời sự 18:11

(NLĐO)- Ngày 18-4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Venezuela, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tham gia hội đàm với lãnh đạo Chính phủ Venezuela do Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros chủ trì

Nhiều nhà cung ứng không tham gia dự thầu thuốc cho trung tâm y tế

Nhiều nhà cung ứng không tham gia dự thầu thuốc cho trung tâm y tế

Sức khỏe 17:52

(NLĐO) - Sở Y tế TP HCM cho biết hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc mua sắm theo quy định như: Thẩm quyền quyết định mua sắm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quy trình thực hiện, trách nhiệm các bên mua sắm, điều tiết thuốc giữa các đơn vị…

Bình Dương: Phát huy hiệu quả từ "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Bình Dương: Phát huy hiệu quả từ "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Bạn đọc 17:52

(NLĐO) - Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” được triển khai và nhân rộng tại địa bàn dân cư ở Bình Dương và đã mang lại nhiều hiệu quả thực tế...

Tuyên tử hình đối tượng mang rựa chém gục 3 người hàng xóm lúc rạng sáng

Tuyên tử hình đối tượng mang rựa chém gục 3 người hàng xóm lúc rạng sáng

Pháp luật 17:46

(NLĐO) – Nhớ lại mâu thuẫn nhiều năm trước, Nguyễn Văn Phụng quay vào nhà uống 2 ly rượu, cầm rựa sang nhà hàng xóm chém gục 3 người rồi đi bộ mang theo hung khí đến công an tự thú