01/03/2023 09:37

Đột quỵ não không đến bệnh viện, người nhà chích máu ngón tay khiến người đàn ông suýt chết

(NLĐO) – Người đàn ông đột ngột liệt nửa người bên phải. Người nhà xem thông tin trên mạng và làm theo bằng cách lấy lưỡi lam cắt sâu vào các đầu ngón tay bên bị liệt khiến máu chảy nhưng liệt vẫn hoàn liệt

Sáng 1-3, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết bệnh viện vừa kịp thời can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cứu người đàn ông 60 tuổi, ngụ Bình Dương bị đột quỵ não.

Theo đó, bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng liệt nửa người phải, nói khó. Gia đình cho biết người bệnh đột ngột liệt nửa người phải. Sau đó, gia đình có tham khảo thông tin trên mạng và làm theo bằng cách lấy lưỡi lam cắt sâu các đầu ngón tay bên bị liệt. Tuy nhiên, máu chảu nhiều mà tình trạng không thay đổi nên gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên để kịp giờ vàng.

Đột quỵ não không đến bệnh viện, người nhà chích máu ngón tay khiến người đàn ông suýt chết - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân dùng lưỡi lam cắt sâu vào 5 đầu ngón tay. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân ở giờ thứ 6 từ lúc khởi phát triệu chứng. Các bác sĩ đã thăm khám và chụp CT mạch máu não, ghi nhận bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái do tắc động mạch não giữa.

Các bác sĩ liền can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cho người bệnh. Hiện bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Thắng cho biết khi bị đột quỵ, thông thường bệnh nhân không tử vong ngay lập tức mà bị yếu liệt nửa người rồi vài giờ hoặc vài ngày sau mới tử vong. Trong khi đó, đột tử liên quan đến cơn đau thắt ngực, mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn đột ngột làm bệnh nhân tử vong nhanh hơn nhiều. Hai bệnh lý này giống nhau vì liên quan đến mạch máu. Những người bị đột quỵ não cũng có thể bị đột tử do tim và ngược lại, thậm chí có khả năng bị cùng lúc.

Bác sĩ Thắng cảnh báo việc sử dụng thuốc hoặc sơ cứu không đúng cách như: vắt chanh vào miệng, chích máu ở đầu ngón tay, giật lưỡi… sẽ làm mất đi khoảng thời gian vàng để chữa trị cho bệnh nhân. Hiện nay, khuyến cáo duy nhất khi sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ là người nhà không nên làm gì, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ. Nếu trong lúc chờ xe, bệnh nhân ho hoặc khó thở thì đỡ họ nằm nghiêng một bên.

Hải Yến

Tin liên quan

Viết bình luận

Hội chẩn từ xa cứu bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch
45 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Bệnh tay chân miệng khi trở nặng diễn tiến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao. Đối với các bệnh viện ở xa khi chuyển người bệnh về tuyến cuối là không an toàn, vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn từ xa bất kể ngày đêm.
Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm giảm sâu ngày cuối tuần
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Về dịch COVID-19 hôm nay 9-6, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm giảm nhẹ so với ngày trước đó nhưng bệnh nhân nặng lại tăng 11 trường hợp
Cả gia đình ở TP HCM rủ nhau đi hiến máu
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - "Về vật chất tôi không có nhiều để chia sẻ. Tuy nhiên, mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Vì vậy, tôi tình nguyện tham gia hiến máu để giúp được nhiều người" - bà Đinh Thị Hướng (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) nói.
Người đàn ông bị nhiều bệnh viện từ chối mổ vì nguyện vọng lạ
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Một người đàn ông bị u đại tràng nhiều năm, sụt 20 kg nhưng bị nhiều bệnh từ chối điều trị, phẫu thuật.
Bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp

Bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp

(NLĐO)-Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chạy đua với thời gian, cứu sống thành công bệnh nhi 11 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp có biến chứng sốc tim, nguy cơ tử vong 100% khi nhập viện.