xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ tiết lộ sự thật về “chiêu” hút mỡ giảm béo không đau

Ngọc Dung

(NLĐO) - Giới chuyên môn cho rằng việc quảng cáo hút mỡ không đau, đơn giản, nhanh chóng, không biến chứng chỉ là chiêu hút khách ở hầu hết những là cơ sở không được phép thực hiện dịch vụ.


Bác sĩ tiết lộ sự thật về “chiêu” hút mỡ giảm béo không đau - Ảnh 1.

Hút mỡ giảm béo là phẫu thuật phải được thực hiện tại các bệnh viện được cấp phép - Ảnh: Thanh Xuân

Sự việc một người đàn ông tử vong và một cô gái bị biến chứng nghiêm trọng khi hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) những ngày qua đã khiến rất nhiều người lo lắng về thủ thuật hiện nay. 

Theo giới chuyên môn, hút mỡ là phương pháp làm đẹp đang được nhiều người lựa chọn bởi hiệu quả thấy ngay sau đó mà không cần áp dụng chế độ tập luyện, ăn kiêng. Thế nhưng, theo các bác sĩ phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, hút mỡ lại không dễ dàng như những lời quảng cáo "có cánh" trên mạng xã hội.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, giảng viên Bộ môn Phẫu thuật tạo hình (Trường Đại học Y Hà Nội), không có chuyện hút mỡ không đau và trong quá trình thực hiện phẫu thuật này bệnh nhân bắt buộc phải tiêm thuốc tê và gây mê nên nếu đâu đó quảng cáo "hút mỡ bụng không đau" là không đúng. Theo bác sĩ Dung, với một ca phẫu thuật hút mỡ, khách hàng thường được chỉ định gây mê, còn gây tê chỉ áp dụng với vùng hút khối lượng mỡ nhỏ. "Quy trình với phẫu thuật hút mỡ đó là bệnh nhân phải được xét nghiệm đầy đủ xem cơ thể có đủ sức khỏe để thực hiện cuộc phẫu thuật này hay không. Dưới gây mê nội khí quản bệnh nhân sẽ được đưa một ống hút vào lớp mỡ dưới da và với tác động của nhiệt hay cơ học sẽ đánh tanh khối mỡ sau đó hạt mỡ được hút ra ngoài nhờ ống hút chân không. Với một quy trình như vậy không thể coi đây là phẫu thuật đơn giản"- bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Cùng quan điểm này, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E Trung ương, cho biết hút mỡ bụng là một kỹ thuật không quá phức tạp với những người làm chuyên môn nhưng cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu nếu người thực hiện không phải là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được đào tạo bài bản. Bác sĩ Minh cũng khuyến cáo những người không nên thực hiện hút mỡ bụng là người cao tuổi, phụ nữ có thai, người cho con bú, người mắc các bệnh lý tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, máu khó đông, lao phổi...

Bác sĩ tiết lộ sự thật về “chiêu” hút mỡ giảm béo không đau - Ảnh 2.

Các bác sĩ khuyên mỗi lần chỉ nên hút mỡ giảm béo ở mức 8 - 10% trọng lượng cơ thể

Lý giải nguyên nhân từ không ít trường hợp tai biến nghiêm trọng, thậm chí tử vong do hút mỡ, bác sĩ Dung cho rằng sai lầm rất lớn khiến người ta dễ dàng quyết định trao tính mạng cho một spa hay một cơ sở phẫu thuật hút mỡ không phải là bệnh viện hay trung tâm thẩm mỹ được cấp phép, đó là những lời quảng cáo quy trình phẫu thuật không đau, nhanh hồi phục. "Thông thường sau hút mỡ thời gian hồi phục khá nhanh, chăm sóc hậu phẫu đơn giản, chỉ một vài ngày khách hàng có thể đi làm, nhưng với kinh nghiệm 15 năm gắn bó với công việc của một bác sĩ phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, tôi chưa bao giờ coi hút mỡ bụng là thủ thuật nhỏ mà với tôi đó là đại phẫu thuật và khi thực hiện yêu cầu bác sĩ phải có kỹ thuật tốt. Phương pháp này tiềm ẩn rủi ro, rất khó khắc phục, cứu vãn nhất là nếu khách hàng được hút mỡ môi trường không sẵn sàng cấp cứu nếu xảy ra tai biến" - bác sĩ Dung cảnh báo.

Bác sĩ Dung cũng cho biết nguyên nhân tử vong khi hút mỡ có thể liên quan đến các tai biến do kỹ thuật hút chọc vào khoang màn phổi gây tràn khí tràn máu màng phổi mà không biết và tai biến tắc máu mỡ khiến các hạt mỡ nhỏ bắn vào động mạch và trôi đến cơ quan phổi não gây suy hô hấp.

Một nguyên nhân khác có thể kể đến là tình trạng ngộ độc thuốc tê hoặc tiêm quá liều thuốc tê. Theo các bác sĩ, để có thể tính toán chính xác lượng thuốc tê sử dụng trong cuộc phẫu thuật phải là nhân viên y tế được đào tạo bài bản, nếu những người không có nghiệp vụ, nguy cơ gây ra ngộ độc rất lớn. Thời gian qua, nhiều trường hợp tai biến thẩm mỹ lầm tưởng là sốc thuốc nên có những xử trí sai lầm, gây nguy hiểm cho bệnh nhân, thậm chí tử vong.

Hút mỡ, đừng chọn cách... làm một lần là xong

Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết hiện nay có rất nhiều quảng cáo về phương pháp làm đẹp bằng cấy mỡ tự thân, tạo thành "cơn sốt" với không ít chị em. Cấy ghép mỡ tự thân là kỹ thuật lấy mỡ từ vùng này cấy ghép vào vùng khác trên cùng một cơ thể. Vùng cho mỡ thường có lượng mỡ thừa như đùi, mông, bụng, nọng cằm, bắp tay. 

Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng do phản ứng thuốc tê, thuốc mê (sốc phản vệ); thuyên tắc mạch phổi do mỡ; thủng màng phổi do sai sót thao tác khi bơm mỡ nâng ngực, nâng cơ... Mỡ tự thân được đưa vào ngực, dù là từ các bộ phận khác nhau trên cùng một cơ thể vẫn có nguy cơ gây kích thích, tạo u bất thường, vú bị xơ cứng. Do đó, kỹ thuật này phải được thực hiện tại cơ sở y tế có quy trình quản lý chặt chẽ và có đủ trang thiết bị chuyên khoa.

Ngoài ra, những người có ý định hút mỡ giảm béo cần biết đó là trong một lần hút mỡ, chỉ nên lấy ra ở mức 8 - 10% trọng lượng cơ thể. Mỗi lần chỉ nên làm một vùng cơ thể chứ không nên vừa hút mỡ bụng, vừa hút mỡ đùi, bắp tay… hoặc "hút một lần cho xong".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo