08/05/2013 10:01

“Tiểu Psy” được xin lỗi vụ kỳ thị có mẹ người Việt

In bài viết

(NLĐO) - Công ty quản lý của Hwang Min Woo-Cậu bé lai Việt, nổi đình đám xứ kim chi với biệt danh “tiểu Psy”, xác nhận có 7 người gọi điện xin lỗi cậu bé. Vụ Min Woo bị bôi nhọ, bắt nạt vì có mẹ là người Việt Nam đã làm dậy sóng dư luận Hàn Quốc, Việt Nam thời gian gần đây.

Lee Jung Min, giám đốc Star Zone Entertainment, cho biết trên Chosun Ilbo rằng sau khi thông tin Min Woo bị phân biệt chủng tộc, bôi nhọ trên các trang mạng được đăng tải, 7 người đã gọi điện đến công ty gửi lời xin lỗi cậu bé. “Những người đó phần nhiều là sinh viên các trường cao đẳng hoặc người đi làm, tuổi hơn 20.
 
Ngoài ra, một số phụ huynh của những người kỳ thị Min Woo cũng gọi đến nói rằng con trai họ rất ăn năn sau sự việc. Với tư cách là phụ huynh, họ thay mặt con xin lỗi Min Woo”- Lee Jung Min cho biết.
 
Min Woo nổi tiếng hơn sau khi tham gia video ca nhạc Gangnam Style cùng Psy

Hiện cảnh sát vẫn điều tra vụ việc này và phía Star Zone Entertainment vẫn phối hợp tìm chứng cứ, dự định gửi đơn kiện lên tòa án.

Hwang Min Woo bị một số cư dân mạng bài xích, bắt nạt bằng những chê bai, châm chọc. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Công ty quản lý của Min Woo là Star Zone Entertainment phải nhờ cảnh sát can thiệp.
         
Theo đó, hãng giải trí này nhờ cảnh sát điều tra ngày 26-4 và cảnh sát Gangnam bắt đầu vào cuộc từ 26-4. Phía cảnh sát cho biết, trên mạng tràn ngập những ý kiến bôi nhọ, chỉ trích và phân biệt chủng tộc đối với Min Woo. Nguyên nhân, cậu bé này có cha người Hàn Quốc nhưng mẹ người Việt Nam. Số lượng ý kiến chỉ trích, tấn công nhiều đến mức những trang web liên quan đến Hwang Min Woo bị tê liệt.
 

Cậu bé này từng được biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế ở Hàn

Sau thời gian điều tra sơ bộ ban đầu, cảnh sát phát hiện có 10 cư dân mạng thuộc nhóm “Ilgan Best” đã gửi một lượng lớn ý kiến lúc 19 giờ ngày 23-4 khiến máy chủ của hãng Star Zone Entertainment bị quá tải.
   
Min Woo và mẹ

Min Woo có cha là Hwang Eui Chang, 52 tuổi, mẹ người Việt tên Vũ Thị Ly, 31 tuổi. Năng khiếu nhảy múa được cha mẹ phát hiện khi cậu bé mới 3 tuổi và họ tạo điều kiện cho con phát huy tối đa năng khiếu này. Trong chương trình truyền hình Star King năm 2010, Min-woo đã tham dự và giành giải thưởng trị giá 5.000 USD cho tiết mục biểu diễn xuất sắc của chương trình. Sau đó, Min-woo cũng được khán giả yêu mến với điệu nhảy khoe bụng mô phỏng Rain và điệu Bonamana của Super Junior.
 
Thành công của video ca nhạc Gangnam Style mang đến cho Psy danh tiếng và tiền bạc, giúp tên tuổi “tiểu Psy” vượt ra khỏi Hàn Quốc. Cậu bé này là một trong 10 thanh thiếu niên xứ kim chi được chọn lựa nhận giải "Thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa" do Korea Times cùng Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc trao tặng. Hiện Min Woo đang học ở trường nhưng việc nổi tiếng kéo theo nhiều sô diễn, tham gia sự kiện khắp nơi khiến “tiểu Psy” thường bỏ học. Với cậu bé này, nếu  trở thành ca sĩ, chắc hẳn công việc sẽ ngày càng bận rộn hơn. Mới đây, Psy còn cho ra album đầu tay.
 
Min Woo cùng Psy trong video ca nhạc Gangnam Style
     
Ông Hwang Eui Chang, cha của Min Woo kể rằng thật ra sự kỳ thị xuất hiện từ lâu, thời gian dài trước đó, cậu bé từng bị bạn bè ở trường chế giễu, bắt nạt. “Min Woo khóc nhiều mỗi khi bị trêu chọc hoặc đọc những lời bình luận đầy ác ý. Nó hay hỏi tôi: “Mẹ con là công dân Hàn. Tại sao mọi người nói rằng mẹ nên trở về nước?”. Là một người cha, tôi rất đau lòng trước vụ việc” - Ông Hwang Eui Chang bộc bạch.
               
Ngay khi vụ việc lan tỏa trên mạng, làn sóng chỉ trích sự kỳ thị lan tỏa. Một cư dân mạng có nickname Đào Yến Ngọc viết: “Thật xấu hổ, hãy tưởng tượng xem một người Hàn Quốc ra nước ngoài và bị cộng đồng quốc tế xem thường, họ cảm thấy thế nào? Đấy chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại ghét em ấy? Nếu không thích Min Woo cũng đừng chỉ trích cậu bé vì lý do mẹ là người Việt!!!”;
           
“Rõ ràng, họ ganh tị với sự nổi tiếng của cậu bé. Có gì sai hay khủng khiếp khi có mẹ là người Việt Nam? Hãy để cậu bé yên!”-Một bạn có nickname Gem Bejbe viết; “Trời ơi! Đây chỉ là một đứa trẻ và cậu bé không làm gì sai trái cả. Hãy để cậu bé được yên!”-Yukiie viết...
         
maiphuong
từ khóa :
Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

Quốc tế 16:29

(NLĐO) - Giá vàng tăng cao kéo theo nạn vàng giả tinh vi, từ việc pha kim loại hiếm đến bán “vàng 999” online, khiến người tiêu dùng Trung Quốc hoang mang.

Cần Thơ thông tin về vụ tay đua tử vong khi gặp tai nạn tại giải vô địch quốc gia

Cần Thơ thông tin về vụ tay đua tử vong khi gặp tai nạn tại giải vô địch quốc gia

Thể thao 16:21

(NLĐO) – Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khẳng định giải đua mô tô vô địch quốc gia đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn.

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

Kinh tế 15:57

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm đồng loạt hạ sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước nhưng khó giảm mạnh do áp lực huy động vốn còn cao.

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Thời sự 15:51

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh hóa đơn bữa ăn có giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao ở Sầm Sơn

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

Văn hóa - Văn nghệ 15:39

(NLĐO)- Nghệ sĩ Ngọc Tuyết, người nổi tiếng với vai bà Thìn trong phim "Người thổi tù và hàng tổng" qua đời trưa 30-4 ở tuổi 88.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vắng xe, Quốc lộ 51 vẫn đông trong ngày 1-5

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vắng xe, Quốc lộ 51 vẫn đông trong ngày 1-5

Đô thị 15:38

(NLĐO)- Ngày 1-5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khá vắng phương tiện, trong khi Quốc lộ 51 vẫn đông do nhiều tài xế chưa nắm thông tin hoặc chưa quen lộ trình

Sống chung với người khác khi đã kết hôn bị phạt đến 10 triệu đồng

Sống chung với người khác khi đã kết hôn bị phạt đến 10 triệu đồng

Bạn đọc 15:33

(NLĐO) - Đã kết hôn nhưng vẫn ngang nhiên chung sống với người khác, người vi phạm sẽ phải đối mặt mức phạt tiền lên tới 10 triệu đồng