04/07/2012 22:40

Thẻ hành nghề biểu diễn: Với người mẫu, quá khó!

In bài viết

Việc thẩm định trình độ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở người mẫu hiện nay không hề đơn giản vì không theo một quy chuẩn nhất định nào

Người mẫu sẽ được xét cấp thẻ hành nghề bên cạnh nghệ sĩ biểu diễn, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong thời gian tới. So với nghệ sĩ, đối tượng này sẽ khá phức tạp khi xác định tiêu chí xét duyệt.

“Con bệnh cấp tính”

Người mẫu Hạ Vy cho biết từ khi ra mắt Hiệp hội Người mẫu Việt Nam cách đây vài năm, ý tưởng cấp thẻ hành nghề cho người mẫu đã được đề cập. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này,  ý tưởng đó vẫn chỉ nằm trên giấy. Người mẫu này cho rằng rất cần phải có thẻ hành nghề cho người mẫu cho dù tấm thẻ này chỉ có thể giải quyết một phần nhỏ những lộn xộn trong giới người mẫu hiện nay. Với kinh nghiệm quản lý của một công ty người mẫu lớn, bà Thúy Nga, Giám đốc Công ty Elite Việt Nam, nhận xét thế giới người mẫu hiện nay như “con bệnh cấp tính” cần phải chữa trị ngay. “Không có tiêu chí thế nào là người mẫu nên có những người lên sàn diễn bước vài bước, thậm chí nhảy trong quán bar cũng tự xưng mình là người mẫu. Tôi hiếm thấy có nước nào mà siêu mẫu lại nhiều như nước ta”- bà Nga bức xúc.
Khó xét cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho các người mẫu. Ảnh: ANH SƠN

Cấp lại thẻ hành nghề, theo bà Nga,  sẽ là một bước tiến tới việc chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang. Cũng theo bà Nga, sau khi cắt được “con bệnh cấp tính”, cơ quan quản lý phải mạnh tay chữa cho triệt hẳn những ung nhọt trong ngành này.

Ông Thanh Long, Giám đốc Công ty Người mẫu PL, thẳng thắn: “Hiệp hội Người mẫu hoàn toàn ủng hộ chủ trương cấp thẻ hành nghề cho người mẫu. Người mẫu ngày mỗi nhiều, thậm chí hễ có chiều cao, vóc dáng là nghiễm nhiên thành người mẫu. Quá nhiều người mẫu nhưng không ai hiểu về luật lệ nên khiến cho thế giới người mẫu ngày càng trở nên tồi tệ trong mắt công chúng. Chính vì vậy, việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn là điều cấp bách để mọi thứ được đi vào nề nếp và quy củ. Bởi lẽ, khi cấp thẻ hành nghề, chúng ta sẽ giảm bớt lượng đáng kể những người mẫu tự phong. Hơn nữa, cơ quan quản lý sẽ dễ dàng gạt bỏ những trường hợp vi phạm ra khỏi môi trường hoạt động người mẫu ngay từ khâu xin phép biểu diễn. Khi mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ, thị trường thời trang nói chung và giới người mẫu nói riêng mới có thể phát triển và tìm lại được sự thiện cảm nơi công chúng”.

Người mẫu Thúy Hạnh, Giám đốc chuyên môn Công ty Elite, nói: “Không chỉ tôi mà với bất cứ người mẫu nào cũng sẽ ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề vì điều đó mang lại lợi ích cho chính họ. Người mẫu sẽ được bảo vệ quyền lợi nếu có trường hợp bất trắc xảy ra”.

Đối mặt nhiều khó khăn

“Nếu được cấp thẻ, liệu cơ quan chức năng chuyên môn nào đứng ra thẩm định họ có phải là người mẫu chuyên nghiệp hay không và chuyên nghiệp đến mức nào”- bà Thanh Thủy, quản lý của Công ty Người mẫu New Talent, đặt vấn đề.

Bà Thúy Nga cũng băn khoăn: “Trong lĩnh vực người mẫu, dựa vào tiêu chí nào để cấp thẻ?  Muốn cấp thẻ phải được đào tạo, mà đã đào tạo thì giáo trình ở đâu, ai quản lý, Cục Nghệ thuật Biểu diễn hay Hiệp hội Người mẫu Việt Nam? Elite Việt Nam mua bản quyền của Elite thế giới nhưng không thể bắt các công ty khác mua giáo trình của mình” - bà Thúy Nga nhấn mạnh. Người mẫu Quang Tú, Giám đốc Công ty Người mẫu New Talent, thừa nhận hiện nay, các trung tâm đào tạo chỉ là đơn lẻ, cách thức đào tạo cũng khác nhau rất nhiều. Vì vậy, cần có một cơ quan thẩm định của Nhà nước đứng ra làm trọng tài cho sự chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có như vậy thì môi trường đào tạo mới đi vào quy chuẩn. Tuy nhiên, cũng theo người mẫu Quang Tú, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn mà cơ quan quản lý phải đối mặt khi thực hiện việc  này.

Một vấn đề được quan tâm nữa là các người mẫu hoạt động độc lập có được cấp thẻ hay không? Bà Thúy Nga cho rằng nếu không thì sẽ là bất bình đẳng, thậm chí sẽ thành đặc quyền đặc lợi của các công ty.

Người mẫu Thúy Hạnh góp ý: “Thực tế, lượng người mẫu thuộc sự quản lý của các công ty người mẫu không nhiều, trong khi số người mẫu hoạt động tự do hiện không ít. Chính vì vậy, khi xây dựng tiêu chí cấp thẻ hành nghề cho người mẫu, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần phải xây dựng 2 tiêu chí khác nhau. Những người mẫu đang hoạt động dưới sự quản lý của một công ty cần có sự giới thiệu của công ty kèm theo cam kết chịu trách nhiệm của công ty theo quy chế của bộ. Những người mẫu hoạt động độc lập phải chứng minh được khả năng của bản thân (thâm niên cũng như quá trình được đào tạo trở thành người mẫu như thế nào)”.

Bà Thúy Nga cũng cho rằng chính sách nào cũng có hai mặt và không thể giải quyết ngay được mọi tồn tại. Tuy nhiên, cần phải làm. Theo người mẫu Hạ Vy cần phải có sự đồng thuận giữa các cơ quan chức năng thì vấn đề của giới showbiz mới được giải quyết.

“Dù có khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng phải thực hiện quy định này để việc quản lý người mẫu được chặt chẽ và bài bản hơn” - người mẫu Thúy Hạnh khẳng định.

Ý thức trách nhiệm sẽ cao hơn

Người mẫu Thanh Hằng nói: “Đối với tôi hay nhiều người mẫu khác, việc phải có thẻ hành nghề rõ ràng là rất lạ, vì trước nay chưa có. Thế nhưng, dù phải có thẻ hay không có thẻ thì bản thân tôi luôn phải tuân thủ những nguyên tắc chung hoặc của riêng bản thân mình để làm đúng với nghề mình đang theo đuổi. Rõ ràng việc người mẫu phải có thẻ mới được hành nghề sẽ góp phần trong việc xây dựng ý thức trách nhiệm cao hơn cho họ khi theo đuổi nghề nghiệp của mình. Khi mỗi cá nhân biết hoàn thiện mình thì chắc chắn thế giới người mẫu cũng sẽ lành mạnh và phát triển hơn”.

nvhung
từ khóa :
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Chính trị 20:51

(NLĐO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 (Chỉ thị số 55 ngày 22-12).

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

Kinh tế 20:45

(NLĐO) - Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank thông báo đổi logo.

Bộ Công an: Đã khởi tố 14 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Bộ Công an: Đã khởi tố 14 bị can trong vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Thời sự 20:34

(NLĐO) - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết trong vụ án gây thiệt hại khoảng 396 tỉ đồng tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đã khởi tố 14 bị can

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Thời sự 20:32

(NLĐO) - Phường Diên Hồng đề ra 16 chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường"

Hội đồng chiến lược Đại học Kinh tế TPHCM gồm những ai?

Hội đồng chiến lược Đại học Kinh tế TPHCM gồm những ai?

Giáo dục 20:26

(NLĐO) - Hội đồng chiến lược UEH khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng hoạch định, ra quyết định chiến lược dựa trên tham vấn độc lập, đa chiều, chuyên sâu.

Giải độc đắc Powerball 1,8 tỉ USD của Mỹ đã có chủ

Giải độc đắc Powerball 1,8 tỉ USD của Mỹ đã có chủ

Quốc tế 20:24

(NLĐO) – Một người may mắn tại bang Arkansas - Mỹ vừa trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỉ USD ngay vào đêm Giáng sinh.

Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

Quốc tế 20:24

(NLĐO) – Đến chiều 25-12, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia đã bước sang ngày thứ 19, với cáo buộc từ cả hai phía về việc tấn công vào các mục tiêu dân sự.