11/04/2013 16:52

Madonna bị cáo buộc “bắt nạt” chính phủ Malawi

In bài viết

(NLĐO) - Chính phủ Malawi đã tố cáo nữ ca sĩ Madonna có thái độ “chảnh chọe” và “bắt nạt quan chức chính phủ” sau khi Madonna phàn nàn về cách quan chức nước này đối xử với bà trong chuyến từ thiện gần đây.

Mới đây, Madonna đã có chuyến thăm 10 ngôi trường tiểu học ở Malawi được xây dựng nhờ số tiền từ quỹ từ thiện của bà. Nhưng sau chuyến đi này, chính phủ Malawi tố cáo “nữ hoàng nhạc pop” đã tỏ thái độ cho rằng cô xứng đáng được đối xử tốt hơn những người nổi tiếng khác từng ghé thăm quốc gia châu Phi này. Họ còn cáo buộc Madonna đã “thổi phồng” đóng góp từ thiện của mình và thậm chí còn nói rằng bà chỉ nên tập trung vào công việc biểu diễn ca hát.
                                                                                                                                                        

Chính phủ Malawi nặng lời lên án Madonna "bắt nạt quan chức" và "nói sai sự thật". Ảnh: Reuters

Tuy nhiên Madonna cũng không vừa. Trong một phát ngôn trả lời BBC, người quản lý của Madonna đã “phản pháo” rằng chính phủ Malawi quản lý tài chính quá yếu kém và đã có những phát ngôn đầy “ác cảm” với bà.
 
Theo tờ Daily Telegraph của Anh thuật lại, Madonna đã tỏ ra tức giận khi bà và đoàn “tùy tùng” không được đối xử như khách “VIP” trên đường rời Malawi và đã phải xếp hàng trong sân bay như các hành khách khác cũng như phải để nhân viên an ninh rà soát kiểm tra quần áo.


Madonna cùng trẻ em Malawi trong một chuyến đi từ thiện. Ảnh: Reuters

Thậm chí, ngày 10-4 vừa qua, phía văn phòng bà Joyce Banda - Tổng thống Malawi đã đưa ra một phát ngôn khá nặng lời, nói rằng Madonna muốn đất nước Malawi “mãi mãi bị ràng buộc bởi nghĩa vụ của lòng biết ơn” đối với những hoạt động từ thiện của cô.
                                
Phát ngôn từ phía chính phủ Malawi còn nói: “Cứ cho là Madonna là một nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là chính phủ Malawi hay bất kỳ nước nào phải đối đãi bà ở tầm quốc gia. Dù Madonna có xứng đáng với chế độ đón tiếp ấy đi nữa thì chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải làm như thế”.
                                   
Trong phát ngôn nói trên, Madonna còn bị cáo buộc là “một nghệ sĩ muốn có được sự công nhận bằng cách bắt nạt quan chức chính phủ thay vì biểu diễn thật hay trên sân khấu”.

Nặng lời hơn, phát ngôn trên còn nhấn mạnh: “Một trong những điều Madonna cần học khẩn cấp là cách nói sự thật. Bà ta nói với thế giới là đã xây những trường học ở Malawi trong khi trên thực tế bà ta chỉ đóng góp xây dựng một số phòng học. Điều đó không đúng với cách cư xử của một người cho rằng bà ta xứng đáng được tiếp đón với chế độ đãi ngộ quốc gia”.



Madonna cùng David Banda- bé trai người Malawi bà nhận làm con nuôi. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, người quản lý của Madonna là Trevor Neilson lại khẳng định với BBC rằng tổ chức từ thiện của Madonna đã “trải qua từng bước thủ tục cần thiết để xây trường học ở Malawi và những ngôi trường được xây dựng theo mô hình các trường học khác trên khắp đất nước”. Người đại diện này sau đó còn phê phán chính phủ Malawi quản lý tài chính yếu kém đối với các quỹ xây dựng trường học và “làm rối tung” những tổ chức từ thiện mà quỹ Raising Malawi của Madonna quyên góp ủng hộ. 

Tuy vậy, Neilson vẫn khẳng định: “Madonna là cá nhân làm từ thiện nhiều nhất ở Malawi. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho các chương trình hỗ trợ trẻ em ở đây”. Hai con nuôi của Madonna là bé trai David Banda và bé gái Chifundo "Mercy" James đều được bà nhận nuôi ở Malawi.
      
                     
kimkhanh
từ khóa :
Báo in ngày 21-1: Kết tinh trí tuệ, ý chí

Báo in ngày 21-1: Kết tinh trí tuệ, ý chí

Video 00:00

Nhiều ý kiến thảo luận khẳng định dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã kết tinh được trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân

Tổng thống Pháp đeo kính mát, đáp trả Mỹ tại Davos

Tổng thống Pháp đeo kính mát, đáp trả Mỹ tại Davos

Quốc tế 00:00

(NLĐO) – Tổng thống Pháp đáp trả người đồng cấp Mỹ, cảnh báo thế giới dần mất đi quy tắc, khiến luật pháp quốc tế bị chà đạp, chỉ còn tồn tại luật của kẻ mạnh.

TPHCM: Tết Bính Ngọ, cán bộ lãnh đạo chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công

TPHCM: Tết Bính Ngọ, cán bộ lãnh đạo chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công

Chính trị 22:01

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

TPHCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rực lửa", tiếp sức cho U23 Việt Nam

TPHCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ "rực lửa", tiếp sức cho U23 Việt Nam

Thời sự 21:50

(NLĐO) - Dù 22 giờ 30 trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 19 giờ ngày 20-1, hàng ngàn cổ động viên đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tiếp sức cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam dừng chân ở bán kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam dừng chân ở bán kết U23 châu Á 2026

Thể thao 21:47

(NLĐO) - U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết U23 châu Á 2026 kết thúc rạng sáng 21-1, hết cơ hội tái hiện kỳ tích năm 2018

Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Đại hội Đảng 21:46

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội đã điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện để phục vụ Đại hội Đảng.

Clip: Xem lại màn trình diễn để U23 Nhật Bản tiến vào chung kết

Clip: Xem lại màn trình diễn để U23 Nhật Bản tiến vào chung kết

Thể thao 21:44

(NLĐO) - U23 Nhật Bản đã đánh bại U23 Hàn Quốc để giành vé đầu tiên vào trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.