26/03/2013 09:49

Ford xin lỗi vì quảng cáo “thô bạo” với người đẹp Hollywood

In bài viết

(NLĐO) - Hãng xe hơi danh tiếng Ford cùng đối tác là Công ty quảng cáo JWT Ấn Độ đã vội vã xin lỗi ngay khi những áp-phích biếm họa quảng cáo rò rỉ trên mạng. Những hình ảnh trong áp-phích khiến công chúng mạng giận dữ và phản đối dữ dội bởi cảnh ba chị em nhà Kardashian bị trói, bịt miệng, tống phía sau xe Ford Figo.

Ford ra văn bản xin lỗi ngày 25-3 ngay khi được thông báo về vụ việc. Công chúng tức giận bởi những áp-phích này vẽ biếm họa cảnh các ngôi sao truyền hình thực tế nhà Kardashian gồm Kim, Kourtney và Khloe bị trói, bịt miệng và phía trước xe là Paris Hilton đang cười vui vẻ. Câu thông điệp cho được đưa ra là: “Hãy quẳng mọi nỗi lo của bạn ra phía sau xe Figo”.
 
Chị em Kim Kardashian bị trói gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Trong một bức khác, nhân vật phía trước xe trong rất giống cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi và ông này cũng đang cười vui vẻ trong khi phía sau xe cũng có ba người đẹp bị trói và bịt miệng. Bức ảnh cuối cùng, không có hình ảnh của người đẹp nào mà là cảnh tay đua huyền thoại Michael Schumacher “tống” các đối thủ trẻ của mình gồm Fernando Alonso, Lewis Hamilton và Sebastian Vettel ra băng sau.
 
Đây là hình ảnh không phù hợp với hiện trạng bạo hành phụ nữ gây nhức nhối xã hội Ấn Độ
 

Các mẩu quảng cáo trên đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Cộng đồng mạng cho rằng chúng cổ xúy bạo hành phụ nữ đang là vấn nạn tại Ấn Độ. Đồng thời, những cảnh này quá thô bạo với phụ nữ và không hề gây cười chút nào.

Sethi Deepti, phát ngôn viên của Ford, đã nói lời xin lỗi và cho biết rằng những quảng cáo này đi ngược tiêu chuẩn về chuyên nghiệp và khuôn phép của Ford cũng như đối tác JWT Ấn Độ. Vì thế, họ đang rà soát nghiêm túc sự việc này để có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo không có chuyện tương tự xảy ra lần nữa.
 
Colvyn Harris, CEO Công ty JWT Ấn Độ cho rằng quảng cáo trên do cá nhân thực hiện mà không có sự giám sát của công ty nên không được chấp nhận cũng như có kế hoạch phát hành.
 
Trong khi đó, nhà Kardashian vừa cho biết rằng họ đang xem xét các thủ tục pháp lý và có thể khởi kiện vì vụ việc này.
 

Chị em nhà Kardashian muốn khởi kiện vụ việc này
maiphuong
từ khóa :
Vĩnh Long: 2 doanh nghiệp bị phạt nặng vì bán vàng trang sức giả mạo

Vĩnh Long: 2 doanh nghiệp bị phạt nặng vì bán vàng trang sức giả mạo

Kinh tế 15:27

(NLĐO) - Hai doanh nghiệp vàng tại Vĩnh Long bị phạt hàng trăm triệu đồng vì gia công và bày bán vàng trang sức giả mạo.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh có thông tin quan trọng

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm lọ thủy tinh có thông tin quan trọng

Xã hội 15:23

(NLĐO) - Đây là manh mối quan trọng để phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ

Bắt 2 đối tượng đưa người từ Campuchia về Việt Nam trái phép

Bắt 2 đối tượng đưa người từ Campuchia về Việt Nam trái phép

Pháp luật 15:23

(NLĐO) - Nhóm đối tượng tổ chức, đưa người Việt Nam từ Campuchia nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới Tây Ninh

Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: "Chỉ sớm một phút là mất 300 triệu đồng"

Pháp luật 15:20

(NLĐO) - Một nữ kế toán khi vừa đến giao dịch thì chạm mặt với hai tên cướp ngân hàng và may mắn chưa vào giao dịch, nếu không có thể bị mất khoản tiền lớn.

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên mua rựa mang tới quán cà phê chém người

Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên mua rựa mang tới quán cà phê chém người

Pháp luật 15:17

(NLĐO) - Cho rằng nạn nhân nói xấu mình nên nam thanh niên đã mua một cây rựa rồi giấu trong áo mang đến quán cà phê và ra tay chém người.

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

Vì sao 2 công dân Quảng Trị bị Hoa Kỳ trục xuất?

Thời sự 15:09

(NLĐO) - Do cư trú bất hợp pháp, 2 công dân Quảng Trị đã bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, bàn giao cho công an tỉnh này tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Thời sự 15:08

(NLĐO) - Tài khoản bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, nhân viên y tế ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.