xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đường "Nhuệ" cùng đồng bọn bị cáo buộc ăn chặn 2,5 tỉ đồng tiền hoả táng

Tr.Đức

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ") cùng đồng bọn ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng của 25 cơ sở.

Theo đó, Đường "Nhuệ" (50 tuổi) tự xưng chủ tịch hiệp hội tang lễ, trong thời gian dài đã cùng với Ninh Đức Lợi (47 tuổi), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, 41 tuổi), Phạm Văn Úy (32 tuổi), Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi) và Quách Việt Cường (47 tuổi) cưỡng đoạt 2,5 tỉ đồng của 25 cơ sở mai táng. Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và đồng bọn về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật hình sự.

Đường Nhuệ cùng đồng bọn bị cáo buộc ăn chặn 2,5 tỉ đồng tiền hoả táng - Ảnh 1.

Đường "Nhuệ" và vợ Nguyễn Thị Dương khi còn lộng hành ở Thái Bình

Cụ thể, kết luận điều tra ngày 1-2 cho thấy năm 2017, Đường "Nhuệ" được một người ở TP Thái Bình nhờ giúp đỡ mở cơ sở tang lễ. Đến lúc này, Đường mới biết về hoạt động dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình. Thời điểm này, các dịch vụ tang lễ ở Thái Bình hoạt động lộn xộn, tranh giành địa bàn của nhau, không tôn trọng quy định mà họ đã thống nhất, dẫn đến mất an ninh trật tự.

Trước tình trạng này, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (tại tỉnh Nam Định), đề nghị Đường hợp tác cùng Công ty Thành Phát (đơn vị độc quyền dịch vụ hoả táng tại Thái Bình) của ông Giao. Đường chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các công ty làm dịch vụ tang lễ.

Đầu tháng 12-2017, Đường cùng đồng bọn đã ép Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động ở Thái Bình. Sau đó, Đường cùng Lợi thâu tóm hoạt động hỏa táng trên địa bàn, tự xưng là "Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình". Đường buộc các công ty làm dịch vụ phải chấp nhận quy định do mình đặt ra.

Đường Nhuệ cùng đồng bọn bị cáo buộc ăn chặn 2,5 tỉ đồng tiền hoả táng - Ảnh 2.

Đường "Nhuệ" ra tòa trước đó với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong 1 vụ án khác

Đường "Nhuệ" phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng. Đường yêu cầu các công ty phải nộp 500.000 đồng trên một ca đưa đi hoả táng. Ai muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép Đường hoặc Lợi. Cơ sở nào chống đối hoặc tự ý nhận làm dịch vụ đám ma mà không báo cáo, Đường chỉ đạo đàn em đe doạ, chặn xe, đánh người gây cản trở đám tang. Do sợ bị trả thù, các công ty này không dám tố cáo đến nhà chức trách địa phương.

Bằng các thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2020, nhóm của Nguyễn Xuân Đường được xác định đã chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Đường "Nhuệ" đang bị cáo buộc trong ba vụ án và đã phải hầu toà ở hai vụ với tổng mức hình phạt 6 năm tù. Dương cũng bị điều tra trong ba vụ án và bị xét xử trong hai vụ, án 4 năm 6 tháng tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo