14/01/2014 14:11

Máy ảnh số: Smartphone đã ‘giết’ chúng tôi

In bài viết

Sự bùng nổ của smartphone với chức năng chụp ảnh ngày càng xuất sắc đã khiến nhiều hãng sản xuất máy ảnh sừng sỏ phải khóc ròng. Họ đã chạy đua nhưng càng cố gắng thì thất bại của họ càng đau đớn.

Nguyên nhân nào khiến các nhà sản xuất máy ảnh bại trận trước smartphone?
 
Theo những nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm, chiếc máy ảnh tốt nhất không phải là chiếc đắt tiền nhất, chụp đẹp nhất, ống kính cao cấp nhất… mà chính là chiếc máy ảnh sẵn sàng xuất hiện và chớp lấy khoảnh khắc bất cứ khi nào chủ nhân của nó cần. Với tiêu chí này, có lẽ sẽ không mấy ai ngạc nhiên với thất bại của các hãng sản xuất máy ảnh chuyên nghiệp nữa.
Smatphone giờ đây đã thay thế vị trí của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong hầu hết các trường hợp. (Ảnh minh họa)
 
Có thể là hơi bi quan nhưng chính vì sự bùng nổ và khả năng ngày càng xuất sắc trong việc chụp ảnh của những chiếc smartphone khiến không ít chuyên gia cho rằng “ngày tàn” của ngành công nghiệp sản xuất máy ảnh không còn xa nữa.
 
Nikon, Canon, Panasonic, Olympus, Fujifilm… và những nhà sản xuất khác không phải là không nhận ra tử huyệt này và họ đã cố gắng rất nhiều trong suốt thời gian qua để theo kịp yêu cầu của thị trường và giành lại chỗ đứng của mình “trong bàn tay” của người dùng.
 
Nhưng họ đã cố gắng trong tuyệt vọng. Doanh số tiêu thụ của những dòng máy ảnh kỹ thuật số “ngắm là chụp” đã liên tục sụt giảm cùng với sự tăng trưởng của doanh số các dòng smartphone đình đám như iPhone  hay Samsung Galaxy. Đặc biệt, người ta ngày càng quên những chiếc máy ảnh khi mà chụp ảnh bằng smartphone, người dùng có thêm phần mềm chỉnh sửa và cả tá những phần mềm biên tập ảnh trước khi chia sẻ lên các mạng xã hội.
 
Hậu quả là doanh số tính chung của các dòng máy ảnh kỹ thuật số đã giảm 40% trong năm 2013.
 
Để theo đuổi thị trường, các hãng sản xuất máy ảnh Nhật Bản đã tạo ra một phân khúc sản phẩm mới, cao cấp hơn một chút so với máy ảnh compact và smartphone nhưng thấp hơn và rẻ hơn những mẫu máy cao cấp DSLR. Đó là những chiếc máy ảnh không gương lật (mirrorless camera), có khả năng thay đổi ống kính giống như máy ảnh chuyên nghiệp cao cấp nhưng lại có kích thước nhỏ hơn, gọn gàng hơn. Mục đích của nhà sản xuất là quyến rũ người dùng bằng việc nâng cao “khả năng sẵn sàng phục vụ” của thiết bị giống như những chiếc smartphone nhưng lại cho chất lượng ảnh đẹp hơn.
 
Nhưng một lần nữa, các nhà sản xuất lại tính nhầm. Chất lượng ảnh tuyệt vời của những chiếc máy ảnh không gương lật chỉ hấp dẫn được những người có sở thích với bộ môn nhiếp ảnh hay đơn giản là những người thích “chơi ảnh”. Những gì đã từng xảy ra với máy ảnh compact giờ đây đang lặp lại y hệt đối với máy ảnh không gương lật: Khi chất lượng camera của smartphone liên tục được nâng cao, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy máy ảnh chỉ là “đồ đắt tiền mà chẳng hơn gì”.
 
Trong số các hãng sản xuất, những “tiểu gia” ở bậc trung như Panasonic, Olympus và Fujifilm là những người cảm nhận sự “đau đớn” này rõ ràng nhất. Tất cả đều đang phải chứng kiến sự thua lỗ của mảng máy ảnh và chỉ duy nhất có Olympus dám tuyên bố là họ sẽ trở lại có lãi vào năm sau.
 
Chuyên gia trong lĩnh vực hình ảnh của Credit Suisse, Yu Yoshida khẳng định với hãng tin Reuters rằng tương lai sẽ chỉ có những “đại gia” như Canon và Nikon cùng với Sony là có đủ tiềm lực để vượt qua cơn bĩ cực này.
 
Như để khẳng định xu thế không thể đảo ngược của xu hướng này, mới đây trên tờ New Yorker, nhiếp ảnh gia tên tuổi đã kể lại “hành trình tiến hóa” của những chiếc máy ảnh trên tay ông từ máy phim sang máy kỹ thuật số SLR đến máy ảnh không gương lật và giờ đây ông đã quyết định dừng lại ở chiếc… iPhone 5.
 
Nhưng các nhà sản xuất máy ảnh chưa chịu đầu hàng. Họ tiếp tục tạo ra một nhánh sản phẩm nằm giữa camera và điện thoại. Mới đây nhất, Samsung cho ra đời phiên bản mới nhất của chiếc Galaxy Camera, sử dụng hệ điều hành Android và có thể làm được mọi thứ giống như một chiếc camera ngoại trừ việc gọi điện thoại. Ở một góc khác, Sony (hãng vừa sản xuất máy ảnh không gương lật, linh kiện cho các hãng máy ảnh khác và cả smartphone) lại đang quảng bá dòng thiết bị QX - ống kính có thể tháo rời và cảm biến hình ảnh có thể gắn vào smartphone.

Mặc dù phản ứng của thị trường vẫn còn khá lẫn lộn nhưng Sony cho biết, doanh số  của dòng sản phẩm này đã “cao hơn nhiều so với kỳ vọng”.
thanh
từ khóa :
VinFuture 2025 vinh danh những khám phá khoa học xuất sắc

VinFuture 2025 vinh danh những khám phá khoa học xuất sắc

Thời sự 20:37

(NLĐO)- VinFuture 2025 vinh danh các nhà khoa học mang đến những khám phá khoa học xuất sắc, góp phần tạo ra lợi ích lớn lao cho xã hội.

LĐLĐ TPHCM gắn kết quân - dân qua “Một ngày cùng chiến sĩ”

LĐLĐ TPHCM gắn kết quân - dân qua “Một ngày cùng chiến sĩ”

Lao động 20:21

(NLĐO) - LĐLĐ TPHCM phối hợp Sư đoàn 5 tổ chức chương trình “Một ngày cùng chiến sĩ”, thắt chặt tình quân - dân và lan tỏa truyền thống anh hùng.

Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

Tiết canh vịt của Việt Nam lọt vào top ẩm thực thế giới

Ẩm thực 20:13

(NLĐO) – Ba món ăn của Việt Nam gồm tiết canh vịt, bún măng vịt và cháo vịt lọt vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới

Lê Trung Khoa bị truy nã

Lê Trung Khoa bị truy nã

Pháp luật 19:58

(NLĐO)- Sau khi khởi tố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan An ninh điều tra truy nã Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra truy nã Nguyễn Văn Đài

Pháp luật 19:53

(NLĐO)- Sau khi khởi tố bị can, an Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài.

Thủ tướng: Nghiên cứu các dự án khắc phục ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng: Nghiên cứu các dự án khắc phục ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

Chính trị 19:49

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, cần nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương, trước hết là Hà Nội và TPHCM.

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” xin lỗi Báo Người Lao Động

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” xin lỗi Báo Người Lao Động

Văn hóa - Văn nghệ 19:36

(NLĐO) - Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” gửi lời xin lỗi nhiều cơ quan báo chí vì tự ý dùng logo của các báo để truyền thông.