23/09/2011 07:10

Phạt 100 triệu nếu nhà mạng "đại gia" chèn ép mạng nhỏ

In bài viết

Những Doanh nghiệp (DN) viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc nắm giữ phương tiện thiết yếu nếu sử dụng trái phép thông tin của mạng khác để cạnh tranh không lành mạnh, hoặc thực hiện bù chéo dịch vụ viễn thông để tạo lợi thế so với đối thủ sẽ bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng.


Nghị định số 83 của Chính phủ ban hành ngày 20/9/2011 đã quy định rất rõ việc xử phạt hành chính các hành vi chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh của các DN lớn, từ việc nắm cổ phần vượt quá quy định cho đến những đợt "phá rào" về sàn giá cước hoặc khuyến mại bằng cách giảm giá cước.

Cụ thể, nếu DN nắm cổ phần chi phối không đúng quy định hoặc sở hữu trên mức quy định về vốn điều lệ/ cổ phần trong 2 hay nhiều DN viễn thông khác nhau cùng lúc sẽ bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng.

Nếu DN viễn thông thống lĩnh thị trường không thực hiện thống kê hoặc kiểm toán dịch vụ viễn thông cũng sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Tương tự, nếu DN tiến hành thâu tóm thị phần kết hợp từ 30% trở lên ở thị trường dịch vụ liên quan dưới dạng "chui", không thông báo với cơ quan quản lý chuyên ngành (là Cục Viễn thông và Bộ Thông tin - Truyền thông) sẽ bị phạt từ 50-70 triệu đồng.

Để ngăn chặn các hành vi "chơi xấu" trong kinh doanh, Nghị định quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng nếu các mạng lớn cạnh tranh không lành mạnh bằng cách chậm cung cấp thông tin kỹ thuật về phương tiện thiết yếu hoặc thông tin thương mại cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các DN viễn thông khác. Mức phạt sẽ tăng lên 30-50 triệu đồng nếu mạng lớn sử dụng ưu thế về mạng viễn thông và phương tiện thiết yếu để cản trở việc xâm nhập thị trường, cung cấp dịch vụ viễn thông của các DN nhỏ.

Trong trường hợp mạng lớn không xây dựng giá cước kết nối viễn thông theo quy định; hạn chế/từ chối/tự ý dừng/gây khó khăn cho việc kết nối liên mạng hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ của các DN viễn thông khác, Nghị định quy định mức phạt tiền dao động từ 50 - 70 triệu đồng.

Đồng thời, để tránh tình trạng giảm cước bát nháo như thời gian trước tái diễn, Nghị định quy định rõ: Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng khi nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp quá mức so với giá cước trung bình trên thị trường hoặc DN viễn thông thống lĩnh thị trường áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông thấp hơn cả giá thành. Đặc biệt, hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông khi xác định giá cước sẽ bị phạt tới 70-100 triệu đồng.

Hành vi khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông, giảm giá bán hàng hóa viễn thông chuyên dùng do Nhà nước quy định giá cụ thể, hoặc khuyến mại giảm giá cước xuống thấp hơn mức tối thiểu do Nhà nước quy định cũng sẽ bị phạt 30-50 triệu đồng.

Đối với vấn đề quản lý chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông, Nghị định quy định: Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng trong các trường hợp: Nhà mạng chậm công bố chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục bắt buộc quản lý chất lượng; Bản công bố chất lượng đăng tải trên website không khớp với Bản công bố chất lượng gửi cho cơ quan quản lý; Không kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoặc kiểm tra, kiểm soát không theo quy định; Cung cấp dịch vụ có chất lượng thấp hơn quy định hoặc thấp hơn chất lượng đã công bố.

Ngoài ra, cũng theo Nghị định, nhà mạng sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu không thông báo hoặc thông báo chậm trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đổi số thuê bao; Không hướng dẫn người sử dụng cách thức quay số sau khi tiến hành đổi số; Không thông báo cơ quan quản lý chuyên ngành về việc đổi số.

Hiện tại, trên thị trường viễn thông Việt Nam, Mobifone, Viettel, VinaPhone vẫn được coi là nhóm "Tam Đại gia" trong khi các 4 mạng nhỏ "Beeline, VietnamMobile, EVNTelecom, S-Fone" hợp thành "Bộ Tứ Tiểu gia".

leduy
từ khóa :
Phạt tiền và tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc tại Côn Đảo

Phạt tiền và tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc tại Côn Đảo

Đông Nam Bộ 21:39

(NLĐO)- Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, một người dân tại Côn Đảo bị xử phạt 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng.

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Pháp luật 21:38

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi côn đồ, gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn Nam.

Việt Nam nêu quan điểm việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn

Việt Nam nêu quan điểm việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn

Chính trị 21:34

(NLĐO)- Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hoà bình

TPHCM ngày 8-4: "Sốc" trước tỉ lệ mắc ung thư cổ tử cung; tìm nguyên nhân nước biển Vũng Tàu đổi màu

TPHCM ngày 8-4: "Sốc" trước tỉ lệ mắc ung thư cổ tử cung; tìm nguyên nhân nước biển Vũng Tàu đổi màu

Thời sự 21:28

(NLĐO) - Trong ngày 8-4, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã khảo sát tại phường Phú Lợi; cơ quan chức năng khảo sau khi xuất hiện thông tin nước biển đổi màu

Clip xe đầu kéo lấn làn, tài xế bị CSGT phạt 5 triệu

Thời sự 21:19

(NLĐO)- Tài xế xe đầu kéo lấn làn trên đường Dân Chủ (TPHCM) bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới

ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới

Tiêu dùng 21:17

ABB vừa giới thiệu dòng máy cắt không khí thế hệ mới SACE Emax 3 lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Thủ đô cũng là tiền đề 
để TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Thủ đô cũng là tiền đề để TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Chính trị 20:50

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô cũng là tiền đề để TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt