xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng đông lạnh ngắc ngoải chờ kiểm dịch

Bài và ảnh: NGUYỄN HẢI

Từ khi ngành thú y siết chặt kiểm dịch hàng đông lạnh nhập khẩu, hàng loạt container đã dồn ứ tại các cảng, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp nhập khẩu

Chỉ khảo sát tại cảng Tân Cảng - Cát Lái (quận 2 - TPHCM), chúng tôi đã thấy cả trăm container thịt gà đông lạnh nhập khẩu nằm ứ ở đây nhiều tuần nay. Suốt ba ngày 11, 12 và 13-8, không có container nào được chuyển đi. Theo giới kinh doanh thịt gà nhập khẩu, trước đây, ngày nào cũng có container ra cảng nhưng 2-3 tuần nay không thể nào làm thủ tục lấy hàng được.


Như ngồi trên lửa


Ông Đoàn Ngọc Thơ, Giám đốc Công ty XNK-TM-DV Hàng đông lạnh, cho biết công ty của ông còn kẹt tại Tân Cảng - Cát Lái 5 container (25 tấn/container) hàng đông lạnh nhưng chưa biết lúc nào lấy ra được vì Trung tâm Thú y Vùng VI (viết tắt là Trung tâm VI) chưa đồng ý đến cảng để lấy mẫu xét nghiệm, dù công ty đã có giấy phép đăng ký kiểm dịch từ Cục Thú y.

Theo ông Thơ, trước đây hàng chỉ cần có tên nhà máy hoặc tên người bán, song nay Trung tâm VI yêu cầu phải có cả hai. Ngoài ra, doanh nghiệp (DN) nhập khẩu còn phải cung cấp cả hợp đồng mua bán và chứng chỉ HACCP (chứng chỉ quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm). Các DN nhập khẩu cho biết đã gửi chứng từ liên quan đến Cục Thú y nhưng cả 3 tuần nay vẫn chưa thấy phúc đáp, trong khi trước đây chỉ cần vài ngày là được cấp giấy đăng ký kiểm dịch.

img
Hàng loạt container hàng đông lạnh nhập khẩu nằm chờ tại Tân Cảng - Cát Lái, TPHCM


Các DN nhập khẩu hàng đông lạnh như đang ngồi trên lửa vì hàng trăm container hàng đang trên đường về cũng có nguy cơ nằm cảng chờ, dù thủ tục xin đăng ký kiểm dịch gửi ra Cục Thú y đã 2 tuần nay nhưng không thấy trả lời và họ đã liên hệ nhiều lần.

Có cả chục DN nhập khẩu thịt gà đông lạnh đã lỡ nhập hàng về (500 tấn - 1.000 tấn/DN), do đã ký hợp đồng mua bán từ 2-3 tháng trước với tiền đặt cọc 20%, nếu bây giờ trả hàng lại sẽ tốn thêm chi phí vận chuyển, mất tiền cọc, chưa kể còn có khả năng ra hầu tòa nếu bên bán khởi kiện.


Cần phân biệt rạch ròi


Ông Quỳnh Thanh, Giám đốc Công ty XNK Quỳnh Thanh, cho biết công ty này hiện còn 20 container đang nằm tại cảng do chưa xin được giấy phép kiểm dịch. Tương tự, Công ty XNK Tổng hợp kẹt ở cảng 20 container, Intemex tồn hàng chục container...


Đại diện Công ty Lộc Thịnh Phát cho rằng hàng kẹt tại cảng là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với DN nhập khẩu. “DN không chỉ tốn tiền lưu công, lưu bãi mà còn thiệt hại về giá cả. Trong 3 ngày đầu nằm cảng, chi phí tiền lưu công, lưu bãi là 60 USD/ngày/container; từ ngày thứ 4 trở đi là 80 USD/ngày, cộng với tiền điện 1,2 USD/giờ/container.

Sau 2-3 tuần, nếu chưa lấy hàng ra được, chi phí sẽ được đẩy lên thêm 30 USD - 40 USD/ngày/container...”, - đại diện Công ty Lộc Thịnh Phát cho biết. Theo tính toán của các DN nhập khẩu hàng đông lạnh, trong 2-3 tuần nay, họ đã phải thiệt hại khoảng 30 triệu đồng/container, nếu tiếp tục bị lưu giữ hàng thì kể như lỗ nặng.


Ông Đoàn Ngọc Thơ cho biết một tấn thịt gà đông lạnh có giá vốn khoảng 1.000 USD nhưng nay bán ra 700 USD cũng không có người mua. Hiện công ty của ông có gần 100 container đang trên đường về nhưng đến nay vẫn chưa được Cục Thú y cấp giấy đăng ký kiểm dịch. Nhiều khách hàng đã hủy hợp đồng, chấp nhận bỏ tiền đặt cọc.


Ông Đỗ Hà Nam, Phó Tổng Giám đốc Intimex, cho rằng việc siết chặt quản lý hàng đông lạnh nhập khẩu là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nên xem xét, phân biệt rạch ròi DN nào lâu nay làm tốt thì phải được ưu tiên tạo thuận lợi cho họ giải phóng hàng nhanh để tránh thiệt hại. “DN nào chưa nghiêm túc mới cần gác cổng nghiêm ngặt, không nên đổ đồng, gây thiệt hại cho các DN làm ăn chân chính”, ông Nam bức xúc.  

Phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan

Theo Cục Thú y, việc cấp phép nhập khẩu hàng đông lạnh đang được cơ quan chức năng chấn chỉnh, rà soát, kiểm tra chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. DN phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để cục xem xét, cũng như có thời gian kiểm chứng.

TS Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm VI, cho biết một số DN nhập khẩu khai báo tên nhà cung cấp không chính xác, khi đăng ký là ông A. nhưng hàng về lại là ông B. nên cơ quan thú y không thể tiến hành thủ tục kiểm dịch được. Hiện nay, hàng đông lạnh nhập về được Trung tâm VI kiểm dịch đạt chất lượng và cho DN vận chuyển về kho lạnh đều phải thông báo hằng ngày với các chi cục thú y tỉnh, TP để giám sát, kiểm tra tiếp. Nếu hồ sơ không trùng khớp sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề liên quan đến thủ tục kiểm tra. Theo quy định mới, DN nhập khẩu phải có tên DN bán hàng, nhà sản xuất đầy đủ, rõ ràng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo