21/06/2014 21:56

Đồng hồ thông minh của Apple

Apple đang hợp tác cùng Google, Samsung và nhiều hãng công nghệ khác để sớm ra mắt một đồng hồ thông minh có biệt danh là “iWatch”

Theo các thông tin rò rỉ, đồng hồ thông minh (smartwatch) của Apple có khả năng theo dõi sức khỏe sẽ tung ra thị trường vào mùa thu năm nay.

iWatch” sẽ đột phá

Báo Washington Journal thông tin sản phẩm được biết đến trong giới truyền thông với biệt danh “iWatch” rất có thể sẽ có nhiều thiết kế khác nhau, với nhiều kích cỡ màn hình, được trang bị với hơn 10 cảm biến để đo đạc thông tin sức khỏe. Theo nguồn tin trên, công đoạn sản xuất sẽ được giao phó cho hãng sản xuất Đài Loan Quanta Computer, tiến hành trong vòng 2-3 tháng tới.

Apple chuẩn bị đổ bộ lên thị trường thiết bị đeo trên người Ảnh: Good-wallpapers
Apple chuẩn bị đổ bộ lên thị trường thiết bị đeo trên người Ảnh: Good-wallpapers

Smartwatch “iWatch” của Apple đã là một chủ đề nóng trong giới công nghệ. Sản phẩm này thuộc thể loại thiết bị đeo trên người, được xem sẽ là một bước tiến mới của ngành công nghệ trong lúc mà doanh số của các sản phẩm smartphone và tablet đang chậm dần lại. Các hãng công nghệ bao gồm cả Samsung, Sony, Fitbit, Garmin, Nike và Google đều đã có những sản phẩm đeo trên người của riêng họ, bao gồm cả smartwatch và thiết bị theo dõi sức khỏe nhưng chúng vẫn chưa được người tiêu dùng chào đón nồng nhiệt cho lắm. Theo các con số của ABI Research, chỉ có 2,9 triệu sản phẩm đeo trên người được bán ra trong quý I năm nay, một con số khiêm tốn so với 300 triệu smartphone bán ra trong cùng thời gian đó. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng Apple, với lịch sử nhiều lần thành công, có thể tung ra một thiết bị đeo trên người thực sự hấp dẫn. Hãng này cũng rất tự tin, nguồn tin của Washington Journal cho biết Apple dự đoán họ sẽ có thể bán ra 10-15 triệu “iWatch” chỉ trong năm nay. Để so sánh, khi Apple lần đầu tiên giới thiệu iPhone vào năm 2007, họ đã bán ra được 1,1 triệu máy.

Đích nhắm của Apple

Các con số doanh thu của các sản phẩm đeo trên người hiện nay cũng không hẳn là thước đo chính xác nhu cầu của người dùng. Nhiều ý kiến cho rằng lý do thể loại sản phẩm này không được ưa chuộng mấy vì những ứng dụng thực sự hữu ích cho người dùng vẫn chưa được tạo ra. Đây có thể là những gì Apple nhắm đến, tạo ra một sản phẩm smartwatch cung cấp cho người dùng những tính năng mà các đối thủ chưa bao giờ có. Cạnh đó, một hệ thống tiện ích và nội dung đa dạng cho “iWatch” cũng vô cùng cần thiết để thiết bị này phát triển.

Nhiều thông tin khác từ Reuters cho biết smartwatch của Apple sẽ có màn hình 2,5 inch, sạc không dây. Trong khi Nikkei lại đưa tin sản phẩm này có màn hình cong và đặc biệt là được phát triển bởi mối hợp tác giữa Apple và Nike. Nike cũng có một sản phẩm đeo trên người của riêng họ, có tên là Fuelband nhưng gần đây, Nike đã thuyên giảm nhân viên cho dự án này, rất có thể là để chuyển hướng tập trung sang sản phẩm của Apple.

Apple đã quy tụ được một đội ngũ lớn các chuyên gia sức khỏe cũng như các nhà thiết kế thời trang cho dự án smartwatch này, trong số đó có Giám đốc thiết kế của Nike - Ben Shaffer. Các thông tin đều cho biết tháng 10-2014 là lúc smartwatch của Apple sẽ được công bố.

Cuộc cạnh tranh nóng bỏng

Nhiều hãng công nghệ đã có sản phẩm smartwatch nhưng có vẻ như chưa được đầu tư nghiêm túc, chưa hấp dẫn người dùng. Nay đã đến lúc thị trường này trở nên nóng bỏng khi ngoài Apple, còn nhiều đối thủ đáng gờm khác cũng đã sớm nhảy vào cuộc cạnh tranh smartwatch. Nổi bật nhất là Google, với nền tảng Google Wear dành cho các thiết bị đeo trên người vừa được công bố gần đây. Google Wear sẽ là chủ đề chính tại sự kiện Google I/O sắp tới, nơi người dùng có thể chứng kiến sự ra mắt của một loạt sản phẩm smartwatch đến từ LG và Motorola. Trong khi đó, Microsoft đang phát triển một sản phẩm của riêng họ.

 

Xuân Hạo

Viết bình luận

Việt Nam phản ứng về báo cáo nhân quyền năm 2023 của Mỹ

Việt Nam phản ứng về báo cáo nhân quyền năm 2023 của Mỹ

Chính trị 18:40

(NLĐO)- Nêu phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo Nhân quyền năm 2023 của Mỹ công bố ngày 22-4-2024, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Hồ Văn Ý gạt nỗi buồn vé World Cup, futsal Việt Nam chạm mặt Kyrgyzstan trên sân tập

Hồ Văn Ý gạt nỗi buồn vé World Cup, futsal Việt Nam chạm mặt Kyrgyzstan trên sân tập

Thể thao 18:37

(NLĐO) - Khép lại hành trình tại tứ kết châu Á, Hồ Văn Ý và toàn đội sẽ hướng đến tấm vé vớt đưa tuyển futsal Việt Nam dự World Cup lần thứ 3.

Ông Donald Trump ra sao nếu thẩm phán đi đến “bước cực đoan”?

Ông Donald Trump ra sao nếu thẩm phán đi đến “bước cực đoan”?

Quốc tế 18:34

(NLĐO) – Nhiều nguồn tin của tờ The New York Times cho biết mật vụ Mỹ đang xem xét các phương án trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump phải ngồi sau song sắt.

Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Thời sự 18:29

(NLĐO)- Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế

Xe máy va chạm xe đầu kéo, nữ giáo viên và 1 người đàn ông tử vong

Xe máy va chạm xe đầu kéo, nữ giáo viên và 1 người đàn ông tử vong

Thời sự 18:26

(NLĐO) - Trong 1 ngày, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa 2 người đi xe máy với xe đầu kéo, làm cả 2 tử vong

Chủ đầu tư: Tập đoàn Thuận An bị điều tra không ảnh hưởng tiến độ dự án ở TP HCM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Thuận An bị điều tra không ảnh hưởng tiến độ dự án ở TP HCM

Thời sự 18:13

(NLĐO)- Cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM chiều 25-4 - do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức - đã cung cấp thông tin liên quan Công ty CP Tập đoàn Thuận An

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.