xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 867.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT: Vừa thi vừa chống dịch

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hôm nay (9-8), gần 867.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tình hình dịch Covid-19 khiến công tác tổ chức thi đặt trong sự chặt chẽ, cẩn trọng tối đa

Trong ngày 8-8, thí sinh (TS) cả nước đã làm thủ tục dự thi tại các điểm thi. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số TS đăng ký dự thi là 900.079, tổng số TS đến làm thủ tục dự thi là 866.946, đạt tỉ lệ 96,3%.

3,58% TS không làm thủ tục thi

Tổng số TS không đến làm thủ tục dự thi là 32.229, chiếm tỉ lệ 3,58%. Trong đó, tổng số TS bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi của 20 tỉnh, thành là 26.186, chiếm tỉ lệ 2,91% .

Tại TP HCM, đa số TS đến điểm thi làm thủ tục trong trạng thái khá thoải mái, các em chủ động đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Phụ huynh sau khi đưa con đến các điểm thi cũng chủ động giữ khoảng cách, không tụ tập trước cổng trường, tình hình giao thông ổn định.

Tại điểm thi Trường THPT Bình Phú (quận 6, TP HCM) có 672 TS dự thi. Theo ông Võ Thiện Cang, trưởng điểm thi này, TS đến làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi và hầu như không phải chỉnh sửa hồ sơ dự thi. Tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) có 30 phòng thi với 693 TS. Các TS vào trường được đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn ngồi giãn cách theo quy định. Năm nay, TP HCM có gần 75.000 TS dự thi tốt nghiệp THPT tại 115 điểm với hơn 3.160 phòng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết TP Hà Nội có gần 80.000 TS đăng ký dự thi, 143 điểm thi, trong đó có 288 phòng thi dự phòng; hơn 10.000 cán bộ, giáo viên tham gia. Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội đã thành lập 30 đoàn kiểm tra tất cả các điểm thi trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc triển khai, duy trì các biện pháp ngăn ngừa dịch. Theo ông Dũng, tại mỗi điểm thi đều có ít nhất 2 phòng thi dự phòng. Hà Nội có 5 thí sinh thuộc diện F2 không tham dự kỳ thi đợt này. Ngoài ra, qua rà soát có 68 thí sinh đi từ vùng có dịch về đang được các địa phương khẩn trương tổ chức xét nghiệm RT-PCR, nếu các TS này có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 thì được dự thi, nhưng bố trí tại các phòng riêng.

Năm nay, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có 2 điểm thi ở Trường THPT Phú Quốc và Trường THPT An Thới, với khoảng hơn 1.000 TS tham dự. Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang đã huy động 70 cán bộ làm công tác coi thi. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết để chuẩn bị tổ chức kỳ thi ở Phú Quốc an toàn tuyệt đối, ngày 7-8, công an và lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa đề thi đến sân bay Cần Thơ, sau đó vận chuyển ra Phú Quốc trên chuyến bay vào trưa cùng ngày.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có hơn 12.000 TS tới làm thủ tục. Nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, TS khi đến làm thủ tục đều được yêu cầu mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt. Địa phương này có 35 điểm thi với 554 phòng thi. Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, các điểm thi phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm những yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Gần 867.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT: Vừa thi vừa chống dịch - Ảnh 1.

Nhận diện thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi tại Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Dừng điểm thi có 352 TS vì Covid-19

Chiều 8-8, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2020 tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Sơn Mỹ. Đây là điểm thi có 48 TS là F2 của bệnh nhân 786. Ngoài số TS tại điểm Trường THPT Sơn Mỹ, có 30 TS trong đợt thi này ở Quảng Ngãi được xác định là F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 cũng phải dừng thi, nâng tổng số TS tại Quảng Ngãi phải dừng thi lên con số 382. Đến thời điểm này, tại Quảng Ngãi đã xác định 4 giáo viên được điều động làm giám thị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 là F1 của các bệnh nhân mắc Covid-19. Các giáo viên này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chỉ có 12 huyện, thành phố thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước, còn gần 9.000 TS ở 6 địa phương và các TS diện F1, F2 ở 12 địa phương thi trước sẽ phải chờ dịch bệnh đi qua rồi mới dự thi tại đợt 2. Một số trường THPT nằm ở vùng không thực hiện giãn cách nhưng vẫn có TS không tham gia thi ở đợt 1 do thường trú tại các địa phương đang thực hiện giãn cách. Tổng cộng, Quảng Nam có 203 TS không được thi ở đợt 1 do ảnh hưởng dịch. Trong số này có 4 thí sinh thuộc diện F1 đang cách ly tập trung, 8 trường hợp F2 tự cách ly tại nhà, 191 TS trú tại vùng đang thực hiện giãn cách.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trước thời điểm diễn ra kỳ thi, ngành giáo dục đã cho nhân viên phun thuốc khử trùng tại tất cả các điểm thi. Tỉnh Quảng Nam cũng bố trí mỗi điểm thi 2 nhân viên y tế để đo thân nhiệt cho thí sinh, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn để bảo đảm về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, qua thống kê, trên địa bàn tỉnh có 55 TS thuộc diện F2, đang bị cách ly trong vùng tạm thời phong tỏa vì dịch Covid-19. Những TS này chưa thể thi tốt nghiệp THPT lần 1 mà phải tham gia vào lần 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đối với 293 TS Quảng Trị từ Đà Nẵng trở về nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên sẽ được dự thi tốt nghiệp THPT lần 1, bắt đầu từ ngày 9-8. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh có 171 cán bộ, giáo viên làm công tác thi phải thay thế vì đi từ vùng dịch trở về và nằm trong diện tiếp xúc với đối tượng F1, F2 của các ca mắc Covid-19.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi; các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. 

Ngày 9-8, TS sẽ dự thi hai môn ngữ văn (sáng) và toán (chiều). Trong đó, môn toán thi theo hình thức trắc nghiệm, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Báo Người Lao Động sẽ giải đề thi trên nld.com.vn ngay sau mỗi môn thi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo