30/06/2012 01:53

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012: Khuyến khích chống tiêu cực

In bài viết

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ một nội dung quan trọng: Khuyến khích tố giác hành vi vi phạm quy chế, người tố cáo gian lận thi cử được bảo mật thông tin


Các thí sinh dự thi Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội năm 2011
Bài học đắt giá từ vụ tiêu cực thi cử ở Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, Bắc Giang đã khiến Bộ GD-ĐT có một quyết định mang tính đột phá. Bắt đầu từ mùa tuyển sinh 2012, Bộ GD-ĐT chính thức khuyến khích (bằng văn bản) thí sinh, những người tham gia công tác tuyển sinh, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh.

Khen thưởng người tố giác tiêu cực

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết người phát hiện những hành vi tiêu cực cần kịp thời báo cho Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD - ĐT, hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ, thanh tra tuyển sinh và thanh tra giáo dục các cấp để các cơ quan này có biện pháp xử lý. Trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc thi, người có bằng chứng có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận. Người cung cấp thông tin và bằng chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Các bằng chứng vi phạm quy chế sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm. Tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế tuyển sinh xác minh tính xác thực của thông tin, triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn và xử lý tiêu cực theo thông tin đã được cung cấp.

Đối với người tham gia tố cáo tiêu cực, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết đây là “những người có nhiều thành tích đóng góp cho kỳ thi”, chính vì vậy, Bộ GD-ĐT cũng bổ sung quy định: “Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD - ĐT, chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng”. Ông Ga nhấn mạnh thông tin và danh tính người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Cần cụ thể

Để “tạo điều kiện” cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi có thể cung cấp những bằng chứng tố cáo tiêu cực thi cử, Bộ GD-ĐT đưa ra một số quy định mới đối với những vật dụng thí sinh bị cấm mang vào phòng thi. Theo quy chế cũ, thí sinh không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Theo quy định mới, từ năm nay, thí sinh chỉ không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Tuy nhiên, khi giải thích về quy định này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga lại cho rằng trước đây số thiết bị điện tử ít nên có thể liệt kê cụ thể các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Tuy nhiên, bây giờ các thiết bị điện tử quá đa dạng, khó có thể liệt kê đầy đủ mà không bỏ sót, nên sử dụng cụm từ “thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi” để có tính bao quát rộng. Thí sinh có thể hiểu điện thoại di động, thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu trữ tài liệu kể cả “thô sơ” như “phao” thi tự chế, thiết bị thu, phát… là nằm trong quy định bị cấm mang vào phòng thi.

Giải thích này của Thứ trưởng Ga chưa nhận được sự nhất trí hoàn toàn của lãnh đạo các trường. Một lãnh đạo của Phân viện Báo chí Tuyên truyền cho biết đã là luật thì phải quy định chặt chẽ chứ không thể chung chung trường nào hiểu thế nào cũng được.

Yên tâm chống tiêu cực

Trước quy định khá bất ngờ của Bộ GD-ĐT, một lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã quan tâm đúng mức với những tiêu cực đã hoặc sẽ xảy ra. Bằng quy định này, những người muốn tham gia tố cáo có thể yên tâm thực hiện quyết tâm chống tiêu cực thi cử mà ngành GD-ĐT đã đặt ra suốt nhiều năm nay nhưng thực hiện lại chưa hiệu quả.

xuantruong
từ khóa :
Không xếp hàng ngày vía Thần Tài, nhiều người chọn mua vàng theo cách này

Không xếp hàng ngày vía Thần Tài, nhiều người chọn mua vàng theo cách này

Kinh tế 14:28

(NLĐO)- Thay vì xếp hàng chờ mua vàng dịp vía Thần Tài, nhiều người chuyển sang đặt mua trực tuyến trên sàn thương mại điện tử để có hàng nhanh hơn.

Vạch mặt kẻ sát hại vợ ngày giáp Tết

Vạch mặt kẻ sát hại vợ ngày giáp Tết

Pháp luật 14:25

(NLĐO)-Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Thương sát hại vợ bằng điện lưới

Cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Pháp luật 14:22

(NLĐO)- Đi làm về, bà N.T.X. phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, gia đình bà xác định bị mất 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt Nghị quyết là để hành động, tạo chuyển biến, nhân dân cảm nhận được

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt Nghị quyết là để hành động, tạo chuyển biến, nhân dân cảm nhận được

Chính trị 14:20

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quán triệt Nghị quyết là để hành động, hành động là để tạo chuyển biến, chuyển biến là để nhân dân cảm nhận được thực tế

Phút nói thật của ông Nguyễn Văn Vinh

Phút nói thật của ông Nguyễn Văn Vinh

Thể thao 14:16

(NLĐO) - Hơn 20 năm trước, trong một cuộc trò chuyện riêng với tôi, ông Nguyễn Văn Vinh đã trải lòng rất thật.

Ngày thơ Việt Nam 2026: "Tiếng gọi đô thị mới"

Ngày thơ Việt Nam 2026: "Tiếng gọi đô thị mới"

Văn hóa - Văn nghệ 14:11

(NLĐO) - Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP HCM diễn ra từ 27-2 đến 1-3, tôn vinh thi ca đô thị với chủ đề "Tiếng gọi đô thị mới".

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026

Nhiều trường thành viên của ĐHQG TPHCM đổi mới phương thức xét tuyển 2026

13:51

(NLĐO) - Năm nay, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) dự kiến dành 95% chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển tổng hợp.