15/09/2016 13:17

Trường ĐH Luật TP HCM trần tình về khoản thu cho lễ tốt nghiệp

In bài viết

(NLĐO) – Trong khi sinh viên phản ánh số tiền 1 triệu đồng tổ chức trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2016 là quá lớn, Trường ĐH Luật TP HCM cho rằng việc phản ứng là không đúng quy cách.


Thông báo ngày 13-9 về lễ tốt nghiệp năm 2016 của Trường ĐH Luật TP HCM

Thông báo ngày 13-9 về lễ tốt nghiệp năm 2016 của Trường ĐH Luật TP HCM

Ngày 13-9, Trường ĐH Luật TP HCM phát ra thông báo về việc tổ chức trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 36 và 37 năm 2016. Theo đó, kể từ năm 2016, nhà trường sẽ đổi mới việc trao bẳng cử nhân cho sinh viên hệ chính quy theo 2 hình thức: Trao trực tiếp tại trường và trao tại lễ khai giảng kết hợp lễ tốt nghiệp. Hình thức 2 được tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng với chi phí 900.000 đồng/người cho sinh viên và thêm 100.000 đồng cho mỗi người thân.

Theo trường, kinh phí này bao gồm: 1 bộ lễ phục cử nhân, sinh viên được giữ lại sau khi kết thúc lễ, thuê mặt bằng tổ chức lễ; công tác tổ chức, 1 tấm ảnh cá nhân (20 cm x 30 cm) khi lên sân khấu nhận bằng.

Ngay sau khi thông báo được phát ra, nhiều sinh viên thể hiện quan điểm không đồng tình. Tại trang Confessions của Trường ĐH Luật TP HCM, một sinh viên viết: “Những quyết định được nhà trường đưa ra ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn sinh viên nhưng chúng ta không biết gì cả, không ai tham khảo qua ý kiến của chúng ta cả, đó là sự áp đặt vô lý. 4 năm chờ đợi trên ghế giảng đường và niềm hân hoan về lễ tốt nghiệp đã vụt tắt, đừng đổ tội cho đồng tiền chỉ là chúng ta vừa mới ra trường lại bị móc mất 1 triệu đồng”.

Một sinh viên khác tên T. H cho biết: “Cái mình thấy vô lý nhất là mỗi người thân đến tham dự đóng 100.000 (không hạn chế số lượng)”.


Sinh viên Trường ĐH Luật phản ứng về thông báo trên

Sinh viên Trường ĐH Luật phản ứng về thông báo trên

Sáng 15-9, chúng tôi liên hệ với PGS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM. Bà cho biết nhiều năm nay, lễ tốt nghiệp được tổ chức trong hội trường của Trường ĐH Luật TP HCM với diện tích rất nhỏ. Cảnh tượng sinh viên ra vào như “chợ trời”, phụ huynh không được vào hoặc nếu vào mang theo con nhỏ, đồ ăn, khóc lóc… khiến ban giám hiệu rất bận lòng. Nhà trường cũng đã thử đưa ra nhiều phương án như giao về khoa, cuối cùng lại về cấp trường, lại khó khăn. Trong khi đó, nhiều sinh viên cũng đề nghị nhà trường xem xét khả năng tổ chức một lễ tốt nghiệp thật trang trọng, đúng tầm như 1 sự kiện. Tuy nhiên, muốn làm chuyên nghiệp thì phải đóng thêm tiền, vì với học phí 6 triệu đồng/SV hiện nay thì không thể tổ chức trang trọng tại một nơi khác.

“Do đó, chúng tôi ra thông báo ngày 13-9 nhằm thăm dò xem số lượng đăng ký của sinh viên như thế nào, nguyện vọng ra sao. Nếu sinh viên không muốn làm chúng tôi không có lý do nào bắt buộc các em”, bà Quỳ nói.

Bà Mai Hồng Quỳ nói thêm rằng nếu không đồng tình, sinh viên có thể phản ứng với phòng ban chức năng và hiệu trưởng. “Theo đúng luật, chúng tôi không có nghĩa vụ tổ chức lễ tốt nghiệp đối với sinh viên. Chúng tôi chỉ xem xét và cấp bằng. Còn cấp bằng với hình thức nào phải tùy thuộc vào điều kiện của nhà trường. Chúng tôi không nhận được ý kiến của sinh viên, trong khi các em phản ảnh lên báo chí là sai chỗ, sai luật. Chúng tôi sẽ kỷ luật một số sinh viên làm sai luật”, bà Quỳ nói.

Ngày 15-9, Trường ĐH Luật TP HCM cũng phát đi thông báo làm rõ thêm nội dung của thông báo về việc tổ chức trao bằng cho sinh viên khoá 36 và 37. Theo đó, Trường giải thích bản chất của thông báo ngày 13-9 là việc triển khai thăm dò ý kiến của sinh viên. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị sinh viên từ ngày 13-9 đến hết ngày 16-9, nhà trường sẽ có tổng kết sơ bộ số lượng sinh viên đăng ký để quyết định 1 trong 2 phương án: Tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng hoặc cơ sở quận 4. Trong thời gian tổ chức đăng ký, nhà trường vẫn tiếp tục lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, cũng như các đề xuất của sinh viên thông qua các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể của nhà trường.

L. Thoa
Ngành y tế đổi mới toàn diện, mạnh mẽ

Ngành y tế đổi mới toàn diện, mạnh mẽ

Thời sự 03:43

Việt Nam tiếp tục được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu y tế toàn cầu

Tự hào, tri ân thầy thuốc Việt Nam

Tự hào, tri ân thầy thuốc Việt Nam

Thời sự 03:20

Chủ tịch UBND TP HCM gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế

Mở ra cơ hội tái thiết không gian đô thị

03:00

Việc nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên cần cân bằng giữa gia cố an toàn và giữ lại tối đa yếu tố nguyên bản

Chuẩn hóa chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Chuẩn hóa chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

02:00

Quy định về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước

Mùa lễ hội văn minh, an toàn

Mùa lễ hội văn minh, an toàn

01:00

Hàng loạt lễ hội đang diễn ra trong không khí náo nức tại nhiều địa phương ở miền Bắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự

 Báo in Người Lao Động 27-2: Điểm cao cũng chưa bảo đảm đậu ĐH

Báo in Người Lao Động 27-2: Điểm cao cũng chưa bảo đảm đậu ĐH

Video 00:00

(NLĐO)- Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội toàn dân; Ngành y tế đổi mới toàn diện, mạnh mẽ; Diễn biến mới trong quan hệ Cuba - Mỹ… là những thông tin đáng chú ý khác

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành

Xã hội 22:35

(NLĐO) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành.